Doanh nghiệp Việt tham dự Hội chợ Thực phẩm Quốc tế tại Philippines

VOV.VN - Các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia hội chợ nhằm giới thiệu một số sản phẩm thực phẩm tiêu biểu đặc sắc và độc đáo của Việt Nam.

Nhân năm APEC Philippines 2015, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) tổ chức Hội chợ Thực phẩm Quốc tế 2015 (IFEX 2015) từ 21-24/5 tại SMX, Mall of ASIA, Manila, Philippines.

Hội chợ lần này có các doanh nghiệp Việt Nam cùng các doanh nghiệp của các nước thành viên APEC đến tham dự, trưng bày hàng hóa và thông tin sản phẩm. 

 Đại sứ Trương Triều Dương thăm gian hàng Cà phê Trung Nguyên

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức đoàn doanh nghiệp gồm 4 doanh nghiệp Vinamilk, cà phê Trung Nguyên, Thực phẩm Trung Thành và HOGANO tham gia 4 gian hàng tại Hội chợ. Ngoài ra, còn có doanh nghiệp Vina Goutmet Ville là doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines tham gia 6 gian hàng. 

Các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia hội chợ nhằm giới thiệu một số sản phẩm thực phẩm tiêu biểu đặc sắc và độc đáo của Việt Nam với du khách Philippines và quốc tế như các sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng, nước trái cây, cà phê, thực phẩm chế biến như tương ớt, tương cà chua, nước mắm và thực phẩm chức năng từ nấm linh chi. 

Đặc biệt, tại Hội chợ lần này còn có đầu bếp Hoàng Minh Nhật, quán quân Viet Nam Master Chief 2014 tham gia trình diễn các món ăn Việt Nam phục vụ cho du khách tại hội chợ. 

Sau khi thăm các gian hàng của Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương cho biết ông “rất ấn tượng” về sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các mặt hàng phong phú được trưng bày tại hội chợ. 

Đại sứ cũng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thăm dò thị trường, tìm hiểu thị hiếu của người dân Philippines để cung cấp những mặt hàng được người tiêu dùng Philippines ưa chuộng, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý
Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, bản chất của môi trường kinh tế hiện nay là cạnh tranh, cạnh tranh sẽ có những doanh nghiệp mạnh.

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, bản chất của môi trường kinh tế hiện nay là cạnh tranh, cạnh tranh sẽ có những doanh nghiệp mạnh.

Doanh nghiệp Việt “hụt hơi” trong hội nhập
Doanh nghiệp Việt “hụt hơi” trong hội nhập

VOV.VN -Các doanh nghiệp đang thờ ơ, mơ hồ, chưa sẵn sàng với hội nhập, nắm bắt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do.

Doanh nghiệp Việt “hụt hơi” trong hội nhập

Doanh nghiệp Việt “hụt hơi” trong hội nhập

VOV.VN -Các doanh nghiệp đang thờ ơ, mơ hồ, chưa sẵn sàng với hội nhập, nắm bắt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do.

Doanh nghiệp Việt dốc vốn đầu tư ra nước ngoài
Doanh nghiệp Việt dốc vốn đầu tư ra nước ngoài

Theo dự báo của Cục Đầu tư nước ngoài, năm 2015, có khoảng 150 dự án, với tổng vốn đăng ký 1,5 - 2 tỷ USD sẽ được cấp chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt dốc vốn đầu tư ra nước ngoài

Doanh nghiệp Việt dốc vốn đầu tư ra nước ngoài

Theo dự báo của Cục Đầu tư nước ngoài, năm 2015, có khoảng 150 dự án, với tổng vốn đăng ký 1,5 - 2 tỷ USD sẽ được cấp chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt thua trên sân nhà vì dịch vụ kho vận
Doanh nghiệp Việt thua trên sân nhà vì dịch vụ kho vận

Nếu doanh nghiệp Việt cứ dựa trên nhân công giá rẻ, đến một thời điểm không xa sẽ không thể cạnh tranh được nữa.

Doanh nghiệp Việt thua trên sân nhà vì dịch vụ kho vận

Doanh nghiệp Việt thua trên sân nhà vì dịch vụ kho vận

Nếu doanh nghiệp Việt cứ dựa trên nhân công giá rẻ, đến một thời điểm không xa sẽ không thể cạnh tranh được nữa.

95 doanh nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh
95 doanh nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh

VOV.VN - Hầu hết doanh nghiệp đều có kế hoạch, chiến lược củng cố và tăng cường năng lực cạnh tranh, chuẩn bị bước vào công cuộc hội nhập.

95 doanh nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh

95 doanh nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh

VOV.VN - Hầu hết doanh nghiệp đều có kế hoạch, chiến lược củng cố và tăng cường năng lực cạnh tranh, chuẩn bị bước vào công cuộc hội nhập.

Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN
Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN

Cộng đồng kinh tế ASEAN sắp hình thành, song đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam vẫn còn bị động, chưa sẵn sàng để nắm bắt cơ hội.

Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN

Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN

Cộng đồng kinh tế ASEAN sắp hình thành, song đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam vẫn còn bị động, chưa sẵn sàng để nắm bắt cơ hội.

Doanh nghiệp Việt khó khăn trong đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp Việt khó khăn trong đổi mới sáng tạo

VOV.VN -Cơ sở hạ tầng cho đổi mới sáng tạo nghèo nàn, chính sách hỗ trợ yếu, hệ thống giáo dục bậc cao yếu, lao động năng suất thấp...

Doanh nghiệp Việt khó khăn trong đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp Việt khó khăn trong đổi mới sáng tạo

VOV.VN -Cơ sở hạ tầng cho đổi mới sáng tạo nghèo nàn, chính sách hỗ trợ yếu, hệ thống giáo dục bậc cao yếu, lao động năng suất thấp...