“Đại gia” dầu mỏ thế giới muốn làm ăn tại Việt Nam

VOV.VN - Công ty dầu khí quốc doanh Aramco của Saudi Arabia muốn thành lập một số liên doanh tiềm năng tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Hãng tin Reuters cho hay, Công ty dầu khí quốc doanh Saudi Aramco – hãng dầu mỏ lớn nhất thế giới và chiếm khoảng 10% thị phần sản lượng dầu toàn cầu - đang muốn mở rộng hoạt động quốc tế thông qua việc thành lập một số liên doanh tiềm năng tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Saudi Aramco muốn thành lập liên doanh với Việt Nam

Reuters dẫn lời Amin Nasser - Giám đốc điều hành Saudi Aramco - cho biết ông đặt kỳ vọng lớn vào các cơ hội hợp tác kinh doanh trên thị trường dầu mỏ thế giới bất chấp những thách thức đang ở phía trước.

Mặc dù không tiết lộ cụ thể thêm nhưng trong một cuộc gặp gỡ hiếm hoi với giới truyền thông tại văn phòng công ty ở Dhahran, Giám đốc điều hành Saudi Aramco cho hay, công ty đang tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất để nâng công suất sản xuất và lọc dầu. Giếng dầu Shaybah của hãng đang kỳ vọng đạt công suất 1 triệu thùng/ngày trong vài tuần tới.

Aramco đã có những động thái để gia tăng công suất của mỏ dầu Shaybah lên thêm 250.000 thùng/ngày để cân bằng lại chất lượng dầu và bù đắp cho hoạt động của những lĩnh vực khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịch bản nào cho cảnh thế giới không dùng dầu mỏ
Kịch bản nào cho cảnh thế giới không dùng dầu mỏ

Dù đang bơm dầu với mức kỷ lục ra thị trường, Ả Rập Xê Út vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thế giới không cần những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.

Kịch bản nào cho cảnh thế giới không dùng dầu mỏ

Kịch bản nào cho cảnh thế giới không dùng dầu mỏ

Dù đang bơm dầu với mức kỷ lục ra thị trường, Ả Rập Xê Út vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thế giới không cần những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.

Các nước sản xuất dầu mỏ họp bàn về đóng băng sản lượng
Các nước sản xuất dầu mỏ họp bàn về đóng băng sản lượng

VOV.VN -Cuộc họp của các nước sản xuất dầu mỏ trong và ngoài OPEC này là một trong những nỗ lực nhằm khôi phục giá dầu thế giới.

Các nước sản xuất dầu mỏ họp bàn về đóng băng sản lượng

Các nước sản xuất dầu mỏ họp bàn về đóng băng sản lượng

VOV.VN -Cuộc họp của các nước sản xuất dầu mỏ trong và ngoài OPEC này là một trong những nỗ lực nhằm khôi phục giá dầu thế giới.

Bí mật đằng sau sự sụp đổ của cuộc đàm phán dầu mỏ tại Doha
Bí mật đằng sau sự sụp đổ của cuộc đàm phán dầu mỏ tại Doha

VOV.VN - Sự đối đầu giữa Iran và Saudi Arabia được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến thỏa thuận đóng băng sản lượng dầu tại Doha sụp đổ.

Bí mật đằng sau sự sụp đổ của cuộc đàm phán dầu mỏ tại Doha

Bí mật đằng sau sự sụp đổ của cuộc đàm phán dầu mỏ tại Doha

VOV.VN - Sự đối đầu giữa Iran và Saudi Arabia được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến thỏa thuận đóng băng sản lượng dầu tại Doha sụp đổ.

Bộ trưởng quyền lực nhất trên thị trường dầu mỏ vừa bị sa thải
Bộ trưởng quyền lực nhất trên thị trường dầu mỏ vừa bị sa thải

VOV.VN - Bộ trưởng dầu mỏ Ali al-Naimi bị sa thải sau khi chính phủ Saudi Arabia công bố kế hoạch giảm dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Bộ trưởng quyền lực nhất trên thị trường dầu mỏ vừa bị sa thải

Bộ trưởng quyền lực nhất trên thị trường dầu mỏ vừa bị sa thải

VOV.VN - Bộ trưởng dầu mỏ Ali al-Naimi bị sa thải sau khi chính phủ Saudi Arabia công bố kế hoạch giảm dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ.