Kịch bản nào cho cảnh thế giới không dùng dầu mỏ

Dù đang bơm dầu với mức kỷ lục ra thị trường, Ả Rập Xê Út vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thế giới không cần những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.

Nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đang tập trung vào các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời để chuẩn bị cho một nền kinh tế thời hậu dầu thô, hãng tin Bloomberg trích ý kiến của Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út Ali al-Naimi cho biết. Dù vậy, ông Ali al-Naimi ước tính người tiêu dùng thế giới vẫn sẽ dùng nhiên liệu hóa thạch trong ít nhất 50 năm tới.
Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út Ali al-Naimi - Ảnh: Bloomberg
“Tôi không nghĩ là có nước nào lý tưởng cho năng lượng tái tạo hơn Ả Rập Xê Út”, Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út nói, nhắc đến nguồn ánh nắng mặt trời, đất và cát dồi dào của đất nước. Đó là những yếu tố cần thiết cho việc chế tạo các tấm năng lượng mặt trời. Ả Rập Xê Út và một số quốc gia khác đang nghiên cứu, tìm cách chuyển từ dầu khí sang năng lượng tái tạo.
Đây không phải là lần đầu tiên thành viên dẫn dầu Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ra hiệu về thông tin trên khi chính phủ nhiều nước trên thế giới đã cam kết hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Các nước đang chuẩn bị cho một thế giới không còn xài dầu thô.
Ở hội nghị khí hậu tại Paris (Pháp) diễn ra tháng 5.2015, ông al-Naimi nói rằng Ả Rập Xê Út đang lên kế hoạch “xuất khẩu hàng gigawatt năng lượng điện” đến từ các tấm năng lượng mặt trời trong những thập niên tới. Nước này đặt mục tiêu cài đặt 54 gigawatt năng lượng sạch đến năm 2040. Cũng trong năm đó, tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tái tạo trên thế giới sẽ chiếm 19%, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Ngoài ra, tuyên bố của ông al-Naimi cũng là tín hiệu cho thấy quốc gia Trung Đông đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế.
Tuy giảm nhiệt tình khi nói về tương lai xuất khẩu dầu thô, Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út vẫn để ngỏ các câu hỏi về thị trường dầu thô toàn cầu hiện nay và từ chối cho biết chi tiết của một cuộc họp đã được lên lịch vào tháng 4 sắp tới. Các nhà sản xuất dầu lớn, trong đó có Nga, sẽ tập trung về thành phố Doha (Qatar), cố gắng chốt thỏa thuận đóng băng sản lượng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao giá dầu giảm, các hãng hàng không vẫn “chây ì” không giảm giá?
Vì sao giá dầu giảm, các hãng hàng không vẫn “chây ì” không giảm giá?

VOV.VN - Thị trường cạnh tranh kém là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng các hãng hàng không “chây ì” không giảm giá bất chấp giá dầu giảm.

Vì sao giá dầu giảm, các hãng hàng không vẫn “chây ì” không giảm giá?

Vì sao giá dầu giảm, các hãng hàng không vẫn “chây ì” không giảm giá?

VOV.VN - Thị trường cạnh tranh kém là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng các hãng hàng không “chây ì” không giảm giá bất chấp giá dầu giảm.

Giá dầu giảm mạnh do lo ngại thừa cung sau tuyên bố của Iran
Giá dầu giảm mạnh do lo ngại thừa cung sau tuyên bố của Iran

Giá dầu đã tăng trong suốt tháng qua với hy vọng các nước sản xuất chủ chốt sẽ đóng băng sản lượng.

Giá dầu giảm mạnh do lo ngại thừa cung sau tuyên bố của Iran

Giá dầu giảm mạnh do lo ngại thừa cung sau tuyên bố của Iran

Giá dầu đã tăng trong suốt tháng qua với hy vọng các nước sản xuất chủ chốt sẽ đóng băng sản lượng.

Hai doanh nghiệp Việt Nam tham gia đấu giá mua Big C
Hai doanh nghiệp Việt Nam tham gia đấu giá mua Big C

Phiên đấu giá mua Big C Việt Nam ngoài Aeon, TCC Holding và Central Group còn có sự tham gia của Masan Group và Co.opmart của Việt Nam.

Hai doanh nghiệp Việt Nam tham gia đấu giá mua Big C

Hai doanh nghiệp Việt Nam tham gia đấu giá mua Big C

Phiên đấu giá mua Big C Việt Nam ngoài Aeon, TCC Holding và Central Group còn có sự tham gia của Masan Group và Co.opmart của Việt Nam.

Giá dầu phi mã, lần đầu vượt mốc 40 USD/thùng trong năm 2016
Giá dầu phi mã, lần đầu vượt mốc 40 USD/thùng trong năm 2016

VOV.VN - Kỳ vọng về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu và đồng USD yếu đã đẩy giá dầu lên cao, lần đầu vượt mốc 40 USD/thùng kể từ đầu năm nay.

Giá dầu phi mã, lần đầu vượt mốc 40 USD/thùng trong năm 2016

Giá dầu phi mã, lần đầu vượt mốc 40 USD/thùng trong năm 2016

VOV.VN - Kỳ vọng về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu và đồng USD yếu đã đẩy giá dầu lên cao, lần đầu vượt mốc 40 USD/thùng kể từ đầu năm nay.

Các “ông lớn” dầu mỏ phải “thắt lưng buộc bụng” vì giá dầu
Các “ông lớn” dầu mỏ phải “thắt lưng buộc bụng” vì giá dầu

VOV.VN - Giá dầu trượt dốc khiến hàng loạt “ông lớn” dầu mỏ ở Trung Đông bắt đầu phải “thắt lưng buộc bụng”.

Các “ông lớn” dầu mỏ phải “thắt lưng buộc bụng” vì giá dầu

Các “ông lớn” dầu mỏ phải “thắt lưng buộc bụng” vì giá dầu

VOV.VN - Giá dầu trượt dốc khiến hàng loạt “ông lớn” dầu mỏ ở Trung Đông bắt đầu phải “thắt lưng buộc bụng”.

Mỹ đưa thêm giàn khoan vào hoạt động sau khi giá dầu tăng liên tiếp
Mỹ đưa thêm giàn khoan vào hoạt động sau khi giá dầu tăng liên tiếp

VOV.VN - Các công ty năng lượng Mỹ quyết định tăng số lượng giàn khoan sau khi giá dầu tăng liên tiếp 12 tuần liền.

Mỹ đưa thêm giàn khoan vào hoạt động sau khi giá dầu tăng liên tiếp

Mỹ đưa thêm giàn khoan vào hoạt động sau khi giá dầu tăng liên tiếp

VOV.VN - Các công ty năng lượng Mỹ quyết định tăng số lượng giàn khoan sau khi giá dầu tăng liên tiếp 12 tuần liền.