Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga tìm giải pháp kinh doanh

VOV.VN - Các doanh nghiệp mong muốn được tạo điều kiện tốt trong hoạt động kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế thương mại hai nước.

"Thực trạng kinh tế của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga - Các giải pháp" là nội dung cuộc tọa đàm vừa được tổ chức tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moscow, do Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Incentra tổ chức. Cuộc tọa đàm thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở Thủ đô Moscow và nhiều tỉnh, thành phố lớn của Liên bang Nga.

Tại cuộc tọa đàm, các doanh nghiệp đã cởi mở chia sẻ thông tin về tình hình thực tế, những khó khăn chung, riêng của mỗi doanh nghiệp ở mỗi địa bàn cũng như những thuận lợi và khó khăn chung khi hoạt động, kinh doanh tại Liên bang Nga.

Đồng thời, các doanh nghiệp đề xuất ý kiến đối với Đại sứ quán, với các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc phối hợp, tác động với phía Nga để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt nam hoạt động tốt và đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn giải đáp thắc mắc với cộng đồng DNVN tại LB Nga.
Các doanh nghiệp chuyên lĩnh vực may mặc quần áo, giày dép... mong muốn xóa được các xưởng sản xuất đen, khẳng định được thương hiệu, quảng bá hàng hóa “made in Việt Nam” hiện có không ít thế mạnh ngay tại thị trường Nga và nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp mong muốn có sự minh bạch, tuân thủ quy định, pháp luật của nước sở tại, nộp thuế đầy đủ, thực hiện đủ các nghĩa vụ của một  doanh nghiệp nước ngoài tại Liên bang Nga.

Các dịch vụ, du lịch tổ chức tốt và thu hút ngày càng nhiều du khách Nga tìm đến với các hãng, các công ty du lịch Việt Nam tại Nga cũng như tại Việt Nam nhằm quảng bá  hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam để ngày càng nhiều du khách đến Việt Nam...

Đặc biệt, một nội dung cũng được trao đổi nhiều là việc làm sao thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Moscow, một tổ hợp đa chức năng mang dấu ấn của Việt Nam trên xứ sở bạch dương, một công trình chưa có ở nơi nào trên thế giới đã gây dựng được như ở Liên bang Nga.

Hiện nay, công trình bắt đầu đi vào khai thác, đã có những doanh nghiệp đầu tư vào đây. Tập đoàn Me Kong đã thuê cả một tầng ở vị trí đắc địa trong Tòa nhà chính, mở một Nhà hàng rất ấn tượng với cái tên “Hồn Việt” và phục vụ những món ăn truyền thống của Việt Nam.

Ông Bùi Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Me Kong, một trong những chủ đầu tư của Nhà hàng “Hồn Việt” sau khi chia sẻ về quyết định đầu tư đã nêu ý kiến: “Các doanh nghiệp cần nâng cao tính chất cộng đồng hơn nữa, khi nhiều doanh nghiệp hợp sức cùng nhau sẽ mạnh hơn một doanh nghiệp đứng ra giải quyết công việc độc lập, giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh”.

Nhiều doanh nhân phản ánh một thực trạng hiện nay, có những đối tượng xấu lấy danh nghĩa các công ty ở Nga về Việt Nam tuyển người đi lao động, nhưng không ít trường hợp đã lừa đưa người sang rồi bỏ rơi hoặc đẩy họ vào những điều kiện làm việc vất vả, thu nhập không bảo đảm đúng như hợp đồng khi tuyển dụng... khiến hình ảnh chung cũng bị ảnh hưởng.

Để xử lý với tình hình này, Ông Đỗ Văn Thiếu, chủ của một xưởng may ở Moscow đưa ra đề xuất về hình thức tuyển lao động bảo đảm chất lượng tay nghề và quyền lợi của người lao động.

“Tôi đề nghị, Bộ LĐ-TB&XH, vụ Hợp tác Quốc tế nên có một Trung tâm chuyên tuyển dụng lao động đi Nga ở Việt Nam. Tại đó có những thông tin chính xác để người lao động yên tâm về công ty này là như thế nào, làm việc thế nào… giúp người lao động có điều kiện làm việc ổn định hơn”, ông Thiếu cho biết.

Tại buổi tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã lắng nghe và chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, bà con Việt Nam tại Liên bang Nga nói chung. Đại sứ nhấn mạnh, cơ quan Ngoại giao đại diện cho mọi người Việt đang sống xa Tổ quốc sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bà con trong phạm vi có thể, mong muốn xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong mắt những người bạn Nga cũng như những người bạn quốc tế có mặt ở Nga.

“Cơ quan Đại sứ quán sẽ tập hợp danh sách, phối hợp với phía bạn xử lý những xưởng may đen, lập lại trật tự, giảm thiểu tệ nạn xã hội, tiêu cực trong trung tâm. Trước mắt, cộng đồng doanh nghiệp cần tự chấn chỉnh, xây dựng trung tâm này thành mô hình kinh doanh kiểu mẫu, điển hình với những doanh nghiệp làm ăn thực sự vững mạnh, đoàn kết... tạo dấu ấn tốt về cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga”, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn kết luận. 

Hiện nay, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moscow đã có hàng trăm hộ gia đình sinh sống ổn định. Nhiều hoạt động dịch vụ cũng đã được khai trương như trung tâm y học cổ truyền, nhà trẻ, lớp học cho con em người Việt ... Việc tiếp tục đầu tư vào đây vẫn đang là một hướng mở cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và trăn trở xây dựng doanh nghiệp Việt Nam
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và trăn trở xây dựng doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Một nền kinh tế mạnh, tự chủ thì phải có doanh nghiệp trong nước đủ mạnh để xây dựng được thương hiệu của Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và trăn trở xây dựng doanh nghiệp Việt Nam

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và trăn trở xây dựng doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Một nền kinh tế mạnh, tự chủ thì phải có doanh nghiệp trong nước đủ mạnh để xây dựng được thương hiệu của Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt không chủ động hội nhập, sẽ tụt hậu
Doanh nghiệp Việt không chủ động hội nhập, sẽ tụt hậu

VOV.VN -Từ năm 2015, cộng đồng doanh nghiệp Việt chính thức bước vào lộ trình cạnh tranh quốc tế đầy cam go và thách thức.

Doanh nghiệp Việt không chủ động hội nhập, sẽ tụt hậu

Doanh nghiệp Việt không chủ động hội nhập, sẽ tụt hậu

VOV.VN -Từ năm 2015, cộng đồng doanh nghiệp Việt chính thức bước vào lộ trình cạnh tranh quốc tế đầy cam go và thách thức.

95 doanh nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh
95 doanh nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh

VOV.VN - Hầu hết doanh nghiệp đều có kế hoạch, chiến lược củng cố và tăng cường năng lực cạnh tranh, chuẩn bị bước vào công cuộc hội nhập.

95 doanh nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh

95 doanh nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh

VOV.VN - Hầu hết doanh nghiệp đều có kế hoạch, chiến lược củng cố và tăng cường năng lực cạnh tranh, chuẩn bị bước vào công cuộc hội nhập.

Doanh nghiệp Việt Nam làm việc với 8 nhà cung ứng của Samsung
Doanh nghiệp Việt Nam làm việc với 8 nhà cung ứng của Samsung

VOV.VN - Hiện Samsung có 87 nhà cung ứng phụ kiện tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam làm việc với 8 nhà cung ứng của Samsung

Doanh nghiệp Việt Nam làm việc với 8 nhà cung ứng của Samsung

VOV.VN - Hiện Samsung có 87 nhà cung ứng phụ kiện tại Việt Nam.

17 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Foodex Japan 2015
17 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Foodex Japan 2015

VOV.VN - 17 doanh nghiệp của Việt Nam tham gia hội chợ là các doanh nghiệp có thế mạnh về xuất khẩu nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống…

17 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Foodex Japan 2015

17 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Foodex Japan 2015

VOV.VN - 17 doanh nghiệp của Việt Nam tham gia hội chợ là các doanh nghiệp có thế mạnh về xuất khẩu nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống…

Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand
Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chia sẻ tình hình, triển vọng và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam và các cơ hội hợp tác kinh tế.

Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand

Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chia sẻ tình hình, triển vọng và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam và các cơ hội hợp tác kinh tế.