Doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu môi trường kinh doanh tại Pháp

VOV.VN - Đại diện 19 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự hội thảo có chủ để cách thức kinh doanh tại Pháp và làm ăn với người Pháp.

Ngày 14/9 tại Paris, Thương vụ Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) cùng với các đối tác Pháp tổ chức buổi thảo luận với đại diện 19 doanh nghiệp Việt Nam về chủ đề “Cách thức kinh doanh tại Pháp và làm ăn với người Pháp”.

Buổi thảo luận xoay quanh các chủ đề lớn: Văn hóa kinh doanh tại Pháp; các vấn đề pháp lý, cách tiếp cận thị trường, hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại tại Pháp; những triển vọng sau khi Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực.

19 doanh nghiệp Việt Nam về chủ đề “Cách thức kinh doanh tại Pháp và làm ăn với người Pháp”.
Phát biểu tại buổi thảo luận, ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán thương mại Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh: Các doanh nghiệp Việt Nam và Pháp có thể hợp tác khai thác các cơ hội tiếp cận thị trường và cơ hội đầu tư - kinh doanh do Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU mang lại mà không nhất thiết phải cạnh tranh đối đầu trực tiếp...

Doanh nghiệp Việt Nam và Pháp có thể và cần phải tránh những lỗi văn hóa hay văn phong khi tiếp xúc, giao dịch... đồng thời có cơ hội tham gia nhiều hơn các hội chợ, triển lãm chuyên ngành hàng đầu thế giới tổ chức tại Pháp.

Hàng loạt tham luận của các chuyên gia Pháp đã làm rõ về văn hóa kinh doanh tại Pháp; vấn đề tư vấn tiếp cận thị trường Pháp; vấn đề kinh doanh tại Paris. Các chuyên gia cũng làm rõ chính sách thương mại của EU và triển vọng của Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam (EVFTA).     

Nhiều vấn đề vướng mắc đã được chuyên gia hai bên trao đổi và làm rõ, các doanh nghiệp Việt Nam có thể hiểu hơn về môi trường kinh doanh Pháp, thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế -thương mại Pháp - Việt, triển vọng của mối quan hệ này trong khuôn khổ của Hiệp định tự do thương mại EU - Việt Nam sắp được ký kết.

Buổi thảo luận nằm trong chuỗi các hoạt động của Thương vụ Việt Nam tại Pháp từ đầu năm nhằm tăng cường cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Pháp quan tâm thị trường điện Việt Nam
Doanh nghiệp Pháp quan tâm thị trường điện Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp sẽ tìm hiểu các chính sách, các dự án trọng điểm và cách thức tham gia dự án của các nhà cung cấp, nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành điện Việt Nam.

Doanh nghiệp Pháp quan tâm thị trường điện Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp quan tâm thị trường điện Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp sẽ tìm hiểu các chính sách, các dự án trọng điểm và cách thức tham gia dự án của các nhà cung cấp, nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành điện Việt Nam.

Diễn đàn doanh nghiệp Pháp - Việt
Diễn đàn doanh nghiệp Pháp - Việt

(VOV) -Đây là sự kiện kinh tế thương mại quy mô lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn doanh nghiệp Pháp - Việt

Diễn đàn doanh nghiệp Pháp - Việt

(VOV) -Đây là sự kiện kinh tế thương mại quy mô lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Tăng cường xuất khẩu sang thị trường Pháp
Tăng cường xuất khẩu sang thị trường Pháp

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Pháp trong tháng 1 đạt hơn 144.740.000 Euro, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2010.

Tăng cường xuất khẩu sang thị trường Pháp

Tăng cường xuất khẩu sang thị trường Pháp

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Pháp trong tháng 1 đạt hơn 144.740.000 Euro, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2010.

Vải thiều Việt Nam nhận phản hồi tích cực tại thị trường Pháp
Vải thiều Việt Nam nhận phản hồi tích cực tại thị trường Pháp

VOV.VN - Vải thiều của Việt Nam chất lượng và hình thức hơn hẳn một số loại vải khác nhập vào thị trường Pháp như Madagascar, Nam Phi và kể cả Thái Lan. 

Vải thiều Việt Nam nhận phản hồi tích cực tại thị trường Pháp

Vải thiều Việt Nam nhận phản hồi tích cực tại thị trường Pháp

VOV.VN - Vải thiều của Việt Nam chất lượng và hình thức hơn hẳn một số loại vải khác nhập vào thị trường Pháp như Madagascar, Nam Phi và kể cả Thái Lan. 

Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam
Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam

(VOV) - Pháp đầu tư vào Việt Nam bắt đầu từ năm 1988, hiện đứng thứ 15/92 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam

(VOV) - Pháp đầu tư vào Việt Nam bắt đầu từ năm 1988, hiện đứng thứ 15/92 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam