Một doanh nghiệp Trung Quốc muốn xây xưởng sửa máy bay ở Việt Nam

Một nhà cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa máy bay Trung Quốc dự tính xây nhà máy tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Công ty Taikoo Spirit Aero Systems Composite (Trung Quốc), một trong những nhà cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa máy bay hàng đầu thế giới, đang dự tính xây nhà máy tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Sửa chữa máy bay thân rộng tại Sân bay Tân Sơn Nhất

“Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hệ thống nhà máy của mình đến các quốc gia ASEAN như Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam”, tờ Vientiane Times (Lào) dẫn lời ông Sunny Mirchandani, Tổng giám đốc công ty, nói với các phóng viên ASEAN trong một buổi phỏng vấn mới đây ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Mirchandani bày tỏ lo ngại về cơ sở hạ tầng và các quy định tại những quốc gia này trong kế hoạch mở rộng nhà máy. Ông nói hạ tầng ở những nơi này chưa phát triển đầy đủ, đặc biệt là đường sá, vì cần phải có đường rộng, thẳng và có bề mặt tốt thì mới đáp ứng được việc vận chuyển các bộ phận lớn của máy bay cũng như các thiết bị khác.

Phát triển hạ tầng hiện là một trong những trọng tâm của nhiều nước trong khu vực ASEAN. Khu vực này dự kiến sẽ cần khoảng 8.220 tỉ USD để đầu tư phát triển hạ tầng trong giai đoạn 2010 - 2020, tương đương khoảng 800 tỉ USD mỗi năm. Trong đó, 68% kinh phí sẽ được sử dụng để xây hạ tầng mới và phần còn lại được dùng để duy trì hệ thống hiện tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dòng vốn Trung Quốc ào ào chảy vào Mỹ
Dòng vốn Trung Quốc ào ào chảy vào Mỹ

VOV.VN - Kênh thông tin CNBC cho hay, các nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đổ tiền vào thị trường Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.

Dòng vốn Trung Quốc ào ào chảy vào Mỹ

Dòng vốn Trung Quốc ào ào chảy vào Mỹ

VOV.VN - Kênh thông tin CNBC cho hay, các nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đổ tiền vào thị trường Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục suy yếu
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục suy yếu

VOV.VN - Trung Quốc vừa ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,5531 nhân dân tệ đổi 1 USD, tương ứng mức giảm 0,5% (hay 315 điểm cơ bản).

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục suy yếu

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục suy yếu

VOV.VN - Trung Quốc vừa ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,5531 nhân dân tệ đổi 1 USD, tương ứng mức giảm 0,5% (hay 315 điểm cơ bản).

Ồ ạt nuôi lợn xuất đi Trung Quốc: Biết rủi ro nhưng vẫn cứ làm
Ồ ạt nuôi lợn xuất đi Trung Quốc: Biết rủi ro nhưng vẫn cứ làm

VOV.VN - Việc ồ ạt tăng đàn lợn nuôi sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người chăn nuôi khi phía Trung Quốc ngừng hoặc giảm nhập lợn từ Việt Nam.

Ồ ạt nuôi lợn xuất đi Trung Quốc: Biết rủi ro nhưng vẫn cứ làm

Ồ ạt nuôi lợn xuất đi Trung Quốc: Biết rủi ro nhưng vẫn cứ làm

VOV.VN - Việc ồ ạt tăng đàn lợn nuôi sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người chăn nuôi khi phía Trung Quốc ngừng hoặc giảm nhập lợn từ Việt Nam.

Trung Quốc “bơm” thêm 20 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ thanh khoản
Trung Quốc “bơm” thêm 20 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ thanh khoản

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa “bơm” thêm 20 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,06 tỷ USD) vào thị trường để đảm bảo tính thanh khoản.

Trung Quốc “bơm” thêm 20 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ thanh khoản

Trung Quốc “bơm” thêm 20 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ thanh khoản

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa “bơm” thêm 20 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,06 tỷ USD) vào thị trường để đảm bảo tính thanh khoản.