Sếp ngoại chơi trội cho mỗi nhân viên 150 triệu đồng… đi chơi

VOV.VN - Ông chủ công ty công nghệ Full Contact tặng mỗi nhân viên 7.500 USD (hơn 150 triệu đồng) để họ chi trả cho các chuyến đi vui chơi.

Ông chủ hào phóng Bart Lorang - đồng sáng lập và CEO của công ty Full Contact – vừa triển khai chương trình tài trợ một chuyến du lịch trị giá 7.500 USD cho mỗi nhân viên ngoài tiêu chuẩn 15 ngày nghỉ được trả lương cộng với các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Ông Bart Lorang - đồng sáng lập và CEO của công ty công nghệ Full Contact

Tuy nhiên, để nhận được khoản tiền này, nhân viên của công ty Full Contact phải tuân thủ 3 nguyên tắc: Không kiểm tra email, văn bản hoặc trả lời các cuộc gọi liên quan đến công việc; Không làm việc khi đi nghỉ; và Phải đi nghỉ thật sự nếu không sẽ không nhận được số tiền này.

Muốn nhận được 7.500 USD, nhân viên Full Contact phải đi nghỉ thật sự

CEO của công ty Full Contact chia sẻ, các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ luôn đặt niềm hạnh phúc của nhân viên lên trên hết. “Thật khó để đo được lợi ích của việc đầu tư này về khía cạnh tiền bạc, bạn dễ dàng nhận ra những thay đổi của nhân viên sau kỳ nghỉ: họ tỏa sáng hơn, làm việc chăm chỉ hơn và cảm thấy hứng thú hơn với công việc," Bart Lorang nói.

Bằng cách đem đến cho nhân viên những kỳ nghỉ thật sự, ông chủ Lorang của Full Contact đã xây dựng được một nét văn hóa doanh nghiệp, tái tạo được sức lao động của nhân viên, khiến họ toàn tâm toàn ý với công ty./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Hillary Clinton: Lương CEO gấp 300 lần người lao động Mỹ
Bà Hillary Clinton: Lương CEO gấp 300 lần người lao động Mỹ

VOV.VN- Nhận xét trên của bà Clinton trong cương lĩnh tranh cử Tổng thống là một đòn giáng mạnh vào sự bất bình đẳng về thu nhập của người dân Mỹ.

Bà Hillary Clinton: Lương CEO gấp 300 lần người lao động Mỹ

Bà Hillary Clinton: Lương CEO gấp 300 lần người lao động Mỹ

VOV.VN- Nhận xét trên của bà Clinton trong cương lĩnh tranh cử Tổng thống là một đòn giáng mạnh vào sự bất bình đẳng về thu nhập của người dân Mỹ.

Diễn dàn CEO: Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh
Diễn dàn CEO: Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh

VOV.VN - Chính phủ cần tiếp tục có những cải cách về thể chế một cách toàn diện, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp.

Diễn dàn CEO: Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh

Diễn dàn CEO: Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh

VOV.VN - Chính phủ cần tiếp tục có những cải cách về thể chế một cách toàn diện, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp.

CEO Indochina Capital: “Tôi là người Mỹ cực kỳ may mắn đến Việt Nam“
CEO Indochina Capital: “Tôi là người Mỹ cực kỳ may mắn đến Việt Nam“

VOV.VN - 23 năm trước Peter Ryder đến Việt Nam để tìm hiểu một nền văn hóa mới lạ, và ông đã gắn bó duyên nợ với nơi đây.

CEO Indochina Capital: “Tôi là người Mỹ cực kỳ may mắn đến Việt Nam“

CEO Indochina Capital: “Tôi là người Mỹ cực kỳ may mắn đến Việt Nam“

VOV.VN - 23 năm trước Peter Ryder đến Việt Nam để tìm hiểu một nền văn hóa mới lạ, và ông đã gắn bó duyên nợ với nơi đây.

Cựu CEO Ford “đầu quân” cho Google
Cựu CEO Ford “đầu quân” cho Google

VOV.VN - Ông Alan Mulally - cựu giám đốc điều hành của Ford đã là một thành viên trong ban điều hành của Google bắt đầu từ ngày 9/7.

Cựu CEO Ford “đầu quân” cho Google

Cựu CEO Ford “đầu quân” cho Google

VOV.VN - Ông Alan Mulally - cựu giám đốc điều hành của Ford đã là một thành viên trong ban điều hành của Google bắt đầu từ ngày 9/7.