Xử lý nghiêm cạnh tranh không lành mạnh tuyến Hà Nội - Hải Phòng

VOV.VN - Đại diện Bộ GTVT yêu cầu trong vòng 1 tháng phải xử lý triệt để tình trạng trên nhằm lập lại trật tự trên thị trường vận tải.

Chiều 6/5, liên Bộ GTVT - Công an cùng Sở GTVT Hà Nội và Hải Phòng đã tổ chức họp giải quyết hiện tượng tranh giành khách trên tuyến vận tải Hà Nội - Hải Phòng.

Lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng cho biết, hiện trên tuyến vận tải Hà Nội - Hải Phòng vẫn còn tồn tại hàng loạt vấn đề như doanh nghiệp, đội ngũ lái xe cố tình vi phạm việc đăng ký, niêm yết chất lượng dịch vụ, cố tình chạy sai hành trình, sai bến đi, bến đến, gây lộn xộn, mất trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động tại các bến xe khách.

Theo Thượng tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng, qua theo dõi cho thấy, việc cạnh tranh xe khách ở dọc Quốc lộ 5 xảy ra với một số nhóm ít đơn vị vận tải (tập trung ở 10 xe) và lực lượng bốc vác tại bến xe Tam Bạc trước đây giờ có điều kiện mua xe để trở thành các chủ xe mới. Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh còn diễn ra trên tuyến Quốc lộ 10.

Phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã cử trinh sát ghi hình toàn bộ phương tiện có dấu hiệu vi phạm và sẽ chính thức ra quân kiểm tra, xử lý trong một vài ngày gần đây.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xác định các điểm dừng, đỗ để đón, trả khách; quy định rõ số lượng khách mới được xuất bến; ban hành quy định từ Bộ với các tỉnh về khai thác thiết bị hộp đen để có sự ràng buộc; tăng cường thanh kiểm tra đột xuất phương tiện lắp đặt thiết bị hoạt động…

Thứ trưởng yêu cầu các Sở GTVT nơi tuyến xe khách này đi qua có đường dây nóng để người dân phản ánh. Đồng thời trong tháng 5/2015 sẽ tiến hành thanh tra toàn diện một số các doanh nghiệp vận tải có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh để có sự chấn chỉnh hoặc tạm thu hồi và tước giấy phép kinh doanh.

Thứ trưởng yêu cầu các lực lượng chức năng trong vòng 1 tháng phải giải quyết triệt để hiện tượng tranh giành khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Sau thời gian này nếu vẫn còn đối tượng hay nhà xe nào cố tình nhắn tin đe dọa và gây mất trật tự ATGT sẽ xử lý nghiêm, trường hợp cần thiết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

40 cảnh sát vây bắt nhóm bảo kê xe khách
40 cảnh sát vây bắt nhóm bảo kê xe khách

Thành phố Vinh xuất hiện nhóm thanh niên mặt mũi bặm trợn ngăn cản khách, đe dọa tài xế không được bắt khách

40 cảnh sát vây bắt nhóm bảo kê xe khách

40 cảnh sát vây bắt nhóm bảo kê xe khách

Thành phố Vinh xuất hiện nhóm thanh niên mặt mũi bặm trợn ngăn cản khách, đe dọa tài xế không được bắt khách

Bộ GTVT khẳng định không còn “xe vua”
Bộ GTVT khẳng định không còn “xe vua”

VOV.VN - Hiện tượng xe dán phù hiệu giả là có thật nhưng dùng phù hiệu đó để qua mặt các trạm kiểm soát, cân tải trọng là chưa diễn ra.

Bộ GTVT khẳng định không còn “xe vua”

Bộ GTVT khẳng định không còn “xe vua”

VOV.VN - Hiện tượng xe dán phù hiệu giả là có thật nhưng dùng phù hiệu đó để qua mặt các trạm kiểm soát, cân tải trọng là chưa diễn ra.

Tranh giành hành khách, một tài xế bị đánh trọng thương
Tranh giành hành khách, một tài xế bị đánh trọng thương

Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tranh giành khách, Hoàng rủ thêm một số đối tượng đến chặn đường, đánh anh Kim để "dằn mặt".

Tranh giành hành khách, một tài xế bị đánh trọng thương

Tranh giành hành khách, một tài xế bị đánh trọng thương

Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tranh giành khách, Hoàng rủ thêm một số đối tượng đến chặn đường, đánh anh Kim để "dằn mặt".

Xác minh, xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên Quốc lộ 5
Xác minh, xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên Quốc lộ 5

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ.

Xác minh, xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên Quốc lộ 5

Xác minh, xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên Quốc lộ 5

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ.