Đức thông qua thỏa thuận bán công ty dầu khí 7 tỉ USD cho Nga

Công ty dầu khí RWE của Đức hiện đang phải đối mặt với khoản nợ lên đến hơn 40 tỉ USD.

Bộ Kinh tế Liên bang Đức đã thông qua thỏa thuận bán RWE - công ty dầu và khí đốt lớn thứ hai nước này cho Tập đoàn Letter One của Nga. Đây được coi là một động thái làm giảm bớt tình hình quan hệ căng thẳng giữa châu Âu và Nga đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước khi cuộc xung đột Ukraine diễn ra, RWE và Letter One đã đàm phán về thỏa thuận này với trị giá lên đến gần 7 tỉ USD. Việc thỏa thuận này được thông qua là cứu cánh cho RWE, hiện đang phải đối mặt với khoản nợ lên đến hơn 40 tỉ USD.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn chưa đạt được sự đồng thuận của các nhà quản lý luật độc quyền thuộc các quốc gia châu Âu khác.

Nhiều chuyên gia kinh tế vẫn còn băn khoăn về tính khả thi của thỏa thuận này khi mà chỉ mới tháng trước, Mỹ và Liên minh châu Âu EU vừa đưa ra lệnh cấm các công ty bán công nghệ dầu mỏ và khí đốt cho Nga nhằm hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác dầu ở Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân bài khí đốt có còn đủ sức mạnh trong tay Nga?
Quân bài khí đốt có còn đủ sức mạnh trong tay Nga?

VOV.VN - Trong khi châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào Nga về khí đốt, Moscow cũng rất cần những khách hàng giàu có ở châu Âu.

Quân bài khí đốt có còn đủ sức mạnh trong tay Nga?

Quân bài khí đốt có còn đủ sức mạnh trong tay Nga?

VOV.VN - Trong khi châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào Nga về khí đốt, Moscow cũng rất cần những khách hàng giàu có ở châu Âu.

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt
Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

VOV.VN - Nước này đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn cung khí đốt hơn từ Liên minh châu Âu và cắt giảm lượng tiêu thụ so với năm ngoái.

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

VOV.VN - Nước này đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn cung khí đốt hơn từ Liên minh châu Âu và cắt giảm lượng tiêu thụ so với năm ngoái.

Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga
Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga

VOV.VN - Tập đoàn Naftogaz Ukraine không thanh toán bởi cho rằng mức giá khí đốt mà Gazprom đưa ra hiện nay là vô lý.

Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga

Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga

VOV.VN - Tập đoàn Naftogaz Ukraine không thanh toán bởi cho rằng mức giá khí đốt mà Gazprom đưa ra hiện nay là vô lý.

Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine
Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Công ty năng lượng RWE của Đức sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine thông qua đường ống dẫn dầu ở Ba Lan. 

Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine

Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Công ty năng lượng RWE của Đức sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine thông qua đường ống dẫn dầu ở Ba Lan. 

Hai tập đoàn dầu khí Nga - Mỹ đầu tư khai thác khí đốt tại miền Trung
Hai tập đoàn dầu khí Nga - Mỹ đầu tư khai thác khí đốt tại miền Trung

Tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ) với dự án điện khí 20 tỷ USD ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Gazprom (Nga) lên kế hoạch mua 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất.

Hai tập đoàn dầu khí Nga - Mỹ đầu tư khai thác khí đốt tại miền Trung

Hai tập đoàn dầu khí Nga - Mỹ đầu tư khai thác khí đốt tại miền Trung

Tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ) với dự án điện khí 20 tỷ USD ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Gazprom (Nga) lên kế hoạch mua 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất.

Nga tiếp tục xây đường ống khí đốt bất chấp sự phản đối của EU
Nga tiếp tục xây đường ống khí đốt bất chấp sự phản đối của EU

VOV.VN - Gazprom cho rằng EU đang cố tình cản trở dự án này cũng như có hành vi phân biệt đối xử với các công ty Nga.

Nga tiếp tục xây đường ống khí đốt bất chấp sự phản đối của EU

Nga tiếp tục xây đường ống khí đốt bất chấp sự phản đối của EU

VOV.VN - Gazprom cho rằng EU đang cố tình cản trở dự án này cũng như có hành vi phân biệt đối xử với các công ty Nga.

Ukraine có thể dừng trung chuyển khí đốt để trừng phạt Nga
Ukraine có thể dừng trung chuyển khí đốt để trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhiều thành viên chính phủ Ukraine tán thành ý tưởng này và coi đây là một trong những biện pháp cấm vận hữu hiệu với Nga.

Ukraine có thể dừng trung chuyển khí đốt để trừng phạt Nga

Ukraine có thể dừng trung chuyển khí đốt để trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhiều thành viên chính phủ Ukraine tán thành ý tưởng này và coi đây là một trong những biện pháp cấm vận hữu hiệu với Nga.