Đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai: bàn giao mặt bằng chậm so với tiến độ

Sau hơn 1 năm giao cho các địa phương làm chủ đầu tư Tiểu dự án, Ban giải phóng mặt bằng các địa phương mới thực hiện chi trả được hơn 373 tỷ đồng, trong tổng vốn khoảng 1.600 tỷ đồng.  

Theo kế hoạch, tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai có tổng chiều dài hơn 245 km đi qua 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai sẽ được khởi công trước ngày 30/4 năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề nan giải.

Theo tính toán sơ bộ của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, toàn tuyến phải thu hồi gần 1.900 ha đất và có tới gần 30.000 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều nhất là địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với 14.000 hộ. Để di dời số dân này cần lập 94 khu tái định cư và xử lý, giải toả hơn 3.500 công trình trên tuyến đường.

Ngoài Phú Thọ bàn giao được khoảng 25km trên tổng số 62km trên địa bàn tỉnh thì chưa có địa phương nào bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Như vậy, chỉ còn gần 2 tháng nữa Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khởi công. Không biết thời gian này có đủ để các địa phương có tuyến đường đi qua bàn giao mặt bằng cho Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam kịp khởi công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên