Thủ đoạn lừa gần 100 triệu đồng của giáo viên dạy lái xe

VOV.VN - Chỉ vì cả tin mà hàng chục người dân đã trao tiền cho Phạm Ngọc Toản gần 100 triệu đồng mà không hề có tên trong danh sách lớp học lái xe.

Hàng chục người dân ở thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã đưa tiền cho Phạm Ngọc Toản, giáo viên Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành (thành phố Hải Dương) để nhờ đăng ký học bằng lái xe ô tô B2.

Đối tượng Phạm Ngọc Toản, hiện đã trốn khỏi nơi cư trú.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như Toản nhận tiền và nộp vào nhà trường như đã cam kết. Tuy nhiên, sau một số buổi học lý thuyết và thực hành tại Trung tâm, nhiều người mới tá hỏa khi biết không có tên trong danh sách mở lớp, không được thi và người đứng ra nhận hàng trăm triệu đồng học phí cũng biến mất.

Trong danh sách người tố cáo giáo viên Phạm Ngọc Toản lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 3 người đưa tiền cùng thời điểm là ông Nguyễn Đình Lân, Phạm Văn Hiện và Nguyễn Đình Toán. Duy nhất có ông Nguyễn Đình Lân ở khu 15, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương có giấy viết tay trao nhận tiền.

Theo giấy viết tay ngày 18/9/2017, giáo viên Phạm Ngọc Toản có nhận 8 triệu đồng của ông Lân và trong vòng 3 tháng được nhận bằng, ông Nguyễn Đình Lân phải nộp đủ 9,5 triệu đồng.

Chữ ký của Phạm Ngọc Toản trong tờ giấy viết tay cũng được ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Lập Phương Thành xác nhận.

Tuy không có tên trong danh sách mở lớp của trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Lập Phương Thành nhưng người nộp tiền cho ông Toản vẫn được tham gia học lý thuyết, và thực hành trên xe ô tô của Trung tâm. Điều này càng khiến người dân nghĩ tin tưởng là học viên của Trung tâm và không mảy may nghi ngờ về việc sẽ bị lừa.

Chỉ vì cả tin mà hàng chục người dân đã trao tiền cho Phạm Ngọc Toản gần 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành cho biết ông Phạm Ngọc Toản là giáo viên hợp đồng, làm việc tại trung tâm được hơn 2 năm nay. 

“Việc giáo viên của Trung tâm nhận tiền hộ của học viên là không đúng quy định. Bởi đã có quy định người học viên đến trực tiếp cơ sở đào tạo để nộp tiền. Qua sự việc này chúng tôi cũng nâng cao công tác quản lý, nhất là khâu tuyển sinh để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra”, ông Bùi Đức Chính, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện người lái, Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho biết.

Trách nhiệm của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành trong sự việc này như thế nào? Hành vi của giáo viên Phạm Ngọc Toản sẽ bị xử lý ra sao là câu hỏi mà dư luận và những nạn nhân đòi hỏi các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cần làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: “Siêu lừa” Huyền Như khai lý do lừa tiền của 5 công ty
Nóng 24h: “Siêu lừa” Huyền Như khai lý do lừa tiền của 5 công ty

VOV.VN - Huyền Như cho biết, do vay tiền kinh doanh, mất khả năng thanh toán nên đã tìm cách chiếm đoạt tài sản của các công ty để bù đắp vào nguồn tiền đó.

Nóng 24h: “Siêu lừa” Huyền Như khai lý do lừa tiền của 5 công ty

Nóng 24h: “Siêu lừa” Huyền Như khai lý do lừa tiền của 5 công ty

VOV.VN - Huyền Như cho biết, do vay tiền kinh doanh, mất khả năng thanh toán nên đã tìm cách chiếm đoạt tài sản của các công ty để bù đắp vào nguồn tiền đó.

Bắt 3 người nước ngoài lừa tiền tỉ của một phụ nữ Cần Thơ
Bắt 3 người nước ngoài lừa tiền tỉ của một phụ nữ Cần Thơ

Cả tin vào món quà tiền đôla "khủng" mà người quen qua mạng xã hội từ nước ngoài gửi về, bà T. ở TP Cần Thơ đã "sập bẫy" bị lừa gần 1 tỉ đồng.

Bắt 3 người nước ngoài lừa tiền tỉ của một phụ nữ Cần Thơ

Bắt 3 người nước ngoài lừa tiền tỉ của một phụ nữ Cần Thơ

Cả tin vào món quà tiền đôla "khủng" mà người quen qua mạng xã hội từ nước ngoài gửi về, bà T. ở TP Cần Thơ đã "sập bẫy" bị lừa gần 1 tỉ đồng.

Thêm nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng dính bẫy vì trò lừa tiền qua mạng
Thêm nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng dính bẫy vì trò lừa tiền qua mạng

VOV.VN - Do cả tin, nhiều người ở Đà Nẵng “dính bẫy” vì trò lừa tiền qua mạng. Họ đã chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo nên mất tiền oan.

Thêm nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng dính bẫy vì trò lừa tiền qua mạng

Thêm nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng dính bẫy vì trò lừa tiền qua mạng

VOV.VN - Do cả tin, nhiều người ở Đà Nẵng “dính bẫy” vì trò lừa tiền qua mạng. Họ đã chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo nên mất tiền oan.

Giả danh Trung tướng quân đội để lừa tiền tỷ
Giả danh Trung tướng quân đội để lừa tiền tỷ

Sau khi ra tù, ông Hợi vẫn chứng nào tật nấy khi mạo nhận là Trung tướng Quân đội, cố vấn an ninh cho lãnh đạo Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Giả danh Trung tướng quân đội để lừa tiền tỷ

Giả danh Trung tướng quân đội để lừa tiền tỷ

Sau khi ra tù, ông Hợi vẫn chứng nào tật nấy khi mạo nhận là Trung tướng Quân đội, cố vấn an ninh cho lãnh đạo Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.