Khai trương văn phòng Kinh tế-Thương mại Việt Nam tại Italy

(VOV) -Văn phòng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Italia và Việt Nam tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư.

Sau thành công của văn phòng Đại diện Kinh tế - Thương mại Việt Nam tại vùng Tuscany năm ngoái, và tiếp tục loạt sự kiện kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italy, nhằm thúc đẩy giao thương giữa hai nước, sáng 8/5/2013, tại thành phố Bologna – thủ phủ vùng Emilia Romagna, Phòng Thương mại và Công nghiệp Italy tại Việt Nam (ICHAM), phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia, Bộ Ngoại giao của Italia, Bộ Phát triển Kinh tế, UNIDO và Liên đoàn các Phòng Thương mại của vùng Emilia Romagna (Unioncamere Emilia Romagna) đã tổ chức buổi diễn đàn kinh tế Việt Nam tại Italy và nhân đây khai trương văn phòng Đại diện Kinh tế - Thương mại Việt Nam tại vùng Emilia - Romagna.

Lễ khai trương văn phòng Đại diện Kinh tế - Thương mại Việt Nam tại vùng Emilia - Romagna.

Mục đích của văn phòng Đại diện Kinh tế - Thương mại Việt Nam tại vùng Emilia - Romagna lần này cũng là hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp Italy trong vùng trong việc tìm kiếm đối tác tại Việt Nam; hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và tìm kiếm cơ hội với một trong những nền kinh tế quan trọng nhất của Ý; đồng thời thu hút vốn đầu tư của vùng Emilia - Romagna về Việt Nam.

Theo ông Phạm Hoàng Hải - Trưởng đại diện của văn phòng Kinh tế - Thương mại Việt Nam tại vùng Emilia Romagna (kiêm Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại và Công nghiệp Italy tại Việt Nam),  Emila – Romagna là 1 trong 6 vùng kinh tế trọng điểm của Italy, được coi là trái tim của ngành công nghiệp cơ khí của Italy, hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều đối tác tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp cơ khí nói riêng của Việt Nam.

Vùng Emilia Romagna nổi tiếng khắp nơi trên thế giới về công nghiệp sản xuất ô tô – xe máy (các thương hiệu siêu xe nổi tiếng như Lamborghini, Ferrari, Maserati, Ducati, Pagani Zonda đều có trụ sở chính tại đây), công nghệ cơ khí (gần 70% máy móc cơ khí chuyên ngành của Italy xuất ra nước ngoài đều bắt nguồn từ đây), thực phẩm, rượu, mảng tài chính, ngân hàng cũng là một thế mạnh của vùng với sự góp mặt của ngân hàng Intesa Sanpaolo (ngân hàng lớn nhất của Ý và nằm trong top 10 các ngân hàng châu Âu). Giáo dục cũng là một thế mạnh của vùng với sự góp mặt của trường đại học Bologna – trường đại học lâu đời nhất của châu Âu thành lập năm 1088.

Đến dự diễn đàn kinh tế và lễ khai trương có Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại vùng Emilia - Romagna Carlo Alberto Roncarati, Giám đốc Vụ phát triển quốc tế Bộ Ngoại giao Italy, Đại diện UNIDO Italy, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Italy tại Việt Nam Michele D’Ercole, Trưởng Đại diện ngân hàng Intesa Sanpaolo tại khu vực Đông Dương Tomaso Andreatta, nguyên Đại sứ Italy tại Việt Nam Lodovico Masetti cùng các quan khách.

Trong năm Italy – Việt 2013, Phòng Thương mại và Công nghiệp Italy tại Việt Nam (ICHAM) đã tổ chức chuyến viếng thăm giao lưu của Nguyên Thủ tướng Italy Romano Prodi với cộng đồng doanh nghiệp Italia tại Việt Nam vào 17/3/2013. Từ 21-26/4/2013, ICHAM đã tổ chức chuyến viếng thăm làm việc chính thức đầu tiên của Ý trong năm nay (đoàn doanh nghiệp vùng Umbria) tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút đầu tư để nâng cao khả năng chống biến đổi khí hậu
Thu hút đầu tư để nâng cao khả năng chống biến đổi khí hậu

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tổ chức lễ tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Thu hút đầu tư để nâng cao khả năng chống biến đổi khí hậu

Thu hút đầu tư để nâng cao khả năng chống biến đổi khí hậu

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tổ chức lễ tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Việt Nam cần cải cách táo bạo hơn để tăng thu hút đầu tư
Việt Nam cần cải cách táo bạo hơn để tăng thu hút đầu tư

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cho rằng, thủ tục đầu tư còn chậm, rườm rà… có thể gây mất FDI hiện tại và hàng triệu việc làm tại Việt Nam.

Việt Nam cần cải cách táo bạo hơn để tăng thu hút đầu tư

Việt Nam cần cải cách táo bạo hơn để tăng thu hút đầu tư

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cho rằng, thủ tục đầu tư còn chậm, rườm rà… có thể gây mất FDI hiện tại và hàng triệu việc làm tại Việt Nam.

Tăng cường thu hút đầu tư từ người Việt Nam ở nước ngoài
Tăng cường thu hút đầu tư từ người Việt Nam ở nước ngoài

(VOV) -Đây một trong các nội dung trong Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về định hướng nâng cao hiệu quả FDI.

Tăng cường thu hút đầu tư từ người Việt Nam ở nước ngoài

Tăng cường thu hút đầu tư từ người Việt Nam ở nước ngoài

(VOV) -Đây một trong các nội dung trong Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về định hướng nâng cao hiệu quả FDI.

Thu hút đầu tư của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam
Thu hút đầu tư của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam

Việt Nam có chính sách ưu đãi với nhiều điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các đối tác Nhật Bản.

Thu hút đầu tư của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam

Thu hút đầu tư của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam

Việt Nam có chính sách ưu đãi với nhiều điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các đối tác Nhật Bản.

Thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNTT
Thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNTT

Từ nay đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu đạt tỷ trọng CNTT&TT đóng góp vào GDP từ 8-10%.  

Thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNTT

Thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNTT

Từ nay đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu đạt tỷ trọng CNTT&TT đóng góp vào GDP từ 8-10%.