Mỹ có thể áp lệnh trừng phạt cá nhân Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Đây là nhận định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki khi trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh của Nga.

Sau bài báo trên tờ The Times của Anh cho biết Mỹ có thể đóng băng tài khoản ở Thụy Sĩ của Tổng thống Nga Putin, người phát ngôn điện Kremlin ngay sau đó đã lên tiếng chỉ trích bài báo cho rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu tới Tổng thống Nga Putin khi áp lệnh trừng phạt với Nga.

Tuy nhiên, ngày hôm qua (21/4), người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki lại nhấn mạnh, Mỹ hoàn toàn có khả năng sẽ áp lệnh trừng phạt lên cá nhân Tổng thống Nga Putin sau khủng hoảng Ukriane.

Trả lời trên đài phát thanh Nga về liệu Mỹ có đang cân nhắc về khả năng áp lệnh trừng phạt vào cá nhân ông Putin hay không, bà Psaki cho biết: “Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Mỹ có thể áp lệnh trừng phạt lên các cá nhân, công ty hay cả một lĩnh vực nào đó. Và mục tiêu của chúng tôi không phải là để trừng phạt ai cả. Chúng tôi chỉ nhằm giảm sự căng thẳng leo thang.”.

Song bà cũng cho biết, việc áp lệnh trừng phạt lên cá nhân ông Putin sẽ chưa thực hiện trong thời gian ngắn hạn, do danh sách áp lệnh trừng phạt với cá nhân bao gồm quan chức cấp cao của Nga vẫn còn dài và nên áp đặt trước khi thảo luận về Tổng thống Putin.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm thị thực và đóng băng tài sản của một số quan chức Nga và các nhà lập pháp tham gia vào quá trình sáp nhập của khu vực Crimea vào Nga, đây đều là những cá nhân có quan hệ mật thiết với ông Putin.

Mỹ cũng cảnh báo về các biện pháp trừng phạt tăng cường, bao gồm cả các lệnh trừng phạt liên quan đến toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, nếu Nga tuân thủ hoàn toàn theo một thỏa thuận đạt được hồi tuần trước của Mỹ, Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu trong một nỗ lực để giảm căng thẳng leo theo trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nếu việc áp lệnh trừng phạt ông Putin thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một Tổng thống đương nhiệm bị Mỹ áp lệnh trừng phạt./.

/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các công ty châu Âu phản đối trừng phạt Nga
Các công ty châu Âu phản đối trừng phạt Nga

VOV.VN - Các công ty hàng đầu của EU đều không đồng thuận với khả năng áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Các công ty châu Âu phản đối trừng phạt Nga

Các công ty châu Âu phản đối trừng phạt Nga

VOV.VN - Các công ty hàng đầu của EU đều không đồng thuận với khả năng áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?
Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Kudrin dự báo, cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể khiến 160 tỷ USD tiền vốn chạy khỏi Nga. 

Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?

Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Kudrin dự báo, cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể khiến 160 tỷ USD tiền vốn chạy khỏi Nga. 

Nga giảm mạnh lượng trái phiếu Mỹ
Nga giảm mạnh lượng trái phiếu Mỹ

VOV.VN - Nga đang giảm dần lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nhằm giảm sự suy yếu của đồng Rúp.

Nga giảm mạnh lượng trái phiếu Mỹ

Nga giảm mạnh lượng trái phiếu Mỹ

VOV.VN - Nga đang giảm dần lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nhằm giảm sự suy yếu của đồng Rúp.

Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Putin
Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tờ The Times (Anh) đã dẫn nguồn tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị áp lệnh trừng phạt tới Tổng thống Nga Putin.

Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Putin

Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tờ The Times (Anh) đã dẫn nguồn tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị áp lệnh trừng phạt tới Tổng thống Nga Putin.