Năm 2012, Philippines sẽ mua 500.000 tấn gạo của Việt Nam

NFA tin rằng con số này đủ để cung cấp gạo cần thiết cho đến mùa thu hoạch trong quý 1 của nước này.

Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) Philippines vừa đưa ra quyết định nhập khẩu khối lượng gạo lớn trong năm 2012 do ảnh hưởng của bão tại 25 tỉnh trồng lúa của nước này trong quý 3 năm nay.

Theo đó, Việt Nam sẽ là nhà cung cấp chính của Philippines trong năm 2012, với khoảng 500.000 tấn. Myanmar cũng sẽ cung cấp gạo cho Manila, nhưng khối lượng ít.

Trong năm 2011, Philippines chỉ nhập 860.000 tấn gạo, so với mức kỷ lục 2,45 triệu tấn trong năm 2010. Trong đó, khoảng 660.000 tấn được nhập khẩu bởi khu vực kinh tế tư nhân và số còn lại 200.000 tấn được nhập khẩu bởi NFA.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines, Proceso J. Alcala cho biết, dựa trên khối lượng tiêu thụ hàng ngày của đất nước với 35.000 tấn/ngày, khối lượng trên sử dụng không thể vượt quá 13 ngày. Tuy nhiên, NFA tin rằng con số này đủ để cung cấp gạo cần thiết cho đến mùa thu hoạch trong quý 1.

Philippines dự kiến sẽ thu hoạch 16,68 triệu tấn lúa trong năm 2011, thấp hơn so với mục tiêu đạt 17,4 triệu tấn được đưa ra vào đầu năm do mất mùa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên