Nga có nguy cơ gặp khủng hoảng vốn sau căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Dòng vốn ròng chảy ra khỏi Nga trong 3 tháng đầu năm nay lên tới gần 64 tỷ USD, con số lớn nhất kể từ năm 2008.

Ngân hàng Trung ương Nga mới công bố con số chính thức về dòng vốn ròng chảy ra khỏi quốc gia này trong 3 tháng đầu năm nay vào khoảng 64 tỷ USD. Đây là con số lớn nhất kể từ cuối năm 2008 khi xảy cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra làn sóng thắt chặt tín dụng. Ba tháng cuối năm 2008, dòng vốn chảy khỏi Nga là 132,1 tỷ USD. Còn cả năm ngoái, nước này bị rút mất 59,6 tỷ USD.

Trước đó, Ngân hàng này đưa ra con số ước tính dòng vốn chảy khỏi quốc gia là 50,6 tỷ USD, song sau đó đã cộng thêm 13,2 tỷ USD thuộc các giao dịch ngoại hối giữa ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại mà các chuyên gia cho rằng sẽ cung cấp một bức tranh toàn diện và rõ ràng hơn về dòng chảy của vốn.

Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây cũng cảnh báo Nga có thể bị rút tới 150 tỷ USD vốn ngoại nếu như cuộc khủng hoảng Ukraine trở nên nghiêm trọng hơn.

Động thái sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga tháng trước của Tổng thống Vladimir Putin đã khiến nước này phải chịu lệnh trừng phạt của cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Việc này khiến nhà đầu tư lo lắng kinh tế Nga sẽ khó tăng trưởng năm nay và nhiều hoạt động kinh doanh tại đây sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đồng ruble Nga cũng đã mất giá 8% so với USD năm nay và là đồng tiền tệ thứ nhì trong 24 nước mới nổi được Bloomberg theo dõi, sau peso Argentina. Chỉ số chứng khoán RTS Index cũng giảm 18%, trong khi MSCI Các thị trường mới nổi tăng 1,3%.

Do vậy các nhà đầu tư đã nhanh chóng rút vốn khỏi quốc gia này để tìm đến các thị trường an toàn hơn.

Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev đầu tuần này đã dự báo Nga có thể tăng trưởng từ 0,5-1,3% vào cuối năm nay. Trong khi đó theo WB thì tốc độ này là âm 1,1%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Nga trên bờ vực suy thoái
Kinh tế Nga trên bờ vực suy thoái

VOV.VN - Lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đang đẩy kinh tế Nga đến bờ vực của một cuộc suy thoái.

Kinh tế Nga trên bờ vực suy thoái

Kinh tế Nga trên bờ vực suy thoái

VOV.VN - Lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đang đẩy kinh tế Nga đến bờ vực của một cuộc suy thoái.

Nga lên kế hoạch thiết lập hệ thống thanh toán quốc gia
Nga lên kế hoạch thiết lập hệ thống thanh toán quốc gia

VOV.VN - Kế hoạch này được Tổng thống Putin đưa ra nhằm giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào các nước phương Tây

Nga lên kế hoạch thiết lập hệ thống thanh toán quốc gia

Nga lên kế hoạch thiết lập hệ thống thanh toán quốc gia

VOV.VN - Kế hoạch này được Tổng thống Putin đưa ra nhằm giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào các nước phương Tây

Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc
Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến đến cuối năm 2018, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom sẽ cung cấp khoảng 38 tỷ m3 khí đốt cho Trung Quốc.

Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến đến cuối năm 2018, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom sẽ cung cấp khoảng 38 tỷ m3 khí đốt cho Trung Quốc.

Nga sẽ dừng nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine
Nga sẽ dừng nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch dừng mọi hoạt động thương mại với Ukraine trong thời gian tới.

Nga sẽ dừng nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine

Nga sẽ dừng nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch dừng mọi hoạt động thương mại với Ukraine trong thời gian tới.