Nga phê chuẩn dự thảo FTA giữa EAES với Việt Nam

Ngày 25/5, Chính phủ Nga đã phê chuẩn dự thảo Hiệp định về khu vực thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh Kinh tế Âu - Á (EAES) với Việt Nam.

Theo hãng tin Nga TASS, văn bản phê chuẩn có chữ ký của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev được đăng tải cùng ngày trên trang mạng chính thức của Chính phủ LB Nga.

Thông báo trên trang mạng Chính phủ Nga nêu rõ, việc thực hiện thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện tăng cường trao đổi thương mại lẫn nhau và phát triển kinh tế - thương mại giữa các thành viên của liên minh, cũng như cho phép giải quyết vấn đề liên kết EAES với các quá trình hội nhập trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiệp định trên xem xét các vấn đề như điều kiện tự do thuế quan trong việc trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia thành viên EAES với Việt Nam bằng cách giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu đối với hầu hết các mặt hàng có trong danh mục hàng hóa tham gia hiệp định. Trong đó, các bên giữ bảo hộ thuế quan đối với một số mặt hàng nhạy cảm nhất.

Trong cuộc họp chính phủ cuối tuần trước, Thủ tướng Nga thông báo Hiệp định về khu vực thương mại tự do giữa EAES với Việt Nam dự kiến được ký trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng liên chính phủ Âu - Á, tổ chức vào tuần tới tại Kazakhstan. Đây sẽ là hiệp định ưu đãi đầu tiên của Nga với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong việc giảm và miễn thuế đối với nhóm hàng hóa nhất định.

Hiệp định EAES được các tổng thống Nga, Kazakhstan và Belarus ký ngày 29/5/2014 và có hiệu lực từ 1/1/2015. Theo văn kiện này, hàng hóa, dịch vụ, vốn và nhân công sẽ tự do luân chuyển trong liên minh; EAES cũng có một chính sách chung duy nhất trong những lĩnh vực kinh tế nhất định. Dự án tham vọng này không chỉ củng cố nền kinh tế các nước thành viên, thúc đẩy các nước xích lại gần nhau, mà còn giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các nước thành viên trên thị trường toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại
Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Việt - Lào rất kỳ vọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước trong tương lai.

Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại

Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Việt - Lào rất kỳ vọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước trong tương lai.

Hiệp định thương mại tự do thúc đẩy doanh nghiệp và nền kinh tế
Hiệp định thương mại tự do thúc đẩy doanh nghiệp và nền kinh tế

VOV.VN - Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại về việc, cùng một lúc nhiều Hiệp định được triển khai đồng thời liệu có sự chồng chéo…

Hiệp định thương mại tự do thúc đẩy doanh nghiệp và nền kinh tế

Hiệp định thương mại tự do thúc đẩy doanh nghiệp và nền kinh tế

VOV.VN - Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại về việc, cùng một lúc nhiều Hiệp định được triển khai đồng thời liệu có sự chồng chéo…

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc nhấn mạnh thông qua việc ký FTA, 2 nước hoàn toàn có thể đạt kim ngạch thương mại 2 chiều 70 tỷ USD vào năm 2020.

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc nhấn mạnh thông qua việc ký FTA, 2 nước hoàn toàn có thể đạt kim ngạch thương mại 2 chiều 70 tỷ USD vào năm 2020.

Hiệp định thương mại: Cơ hội của các doanh nghiệp xuất khẩu
Hiệp định thương mại: Cơ hội của các doanh nghiệp xuất khẩu

VOV.VN - Các doanh nghiệp sẽ có điều kiện tiếp cận với các thị trường lớn, đặc biệt là với những ngành hàng xuất khẩu hàng đầu.

Hiệp định thương mại: Cơ hội của các doanh nghiệp xuất khẩu

Hiệp định thương mại: Cơ hội của các doanh nghiệp xuất khẩu

VOV.VN - Các doanh nghiệp sẽ có điều kiện tiếp cận với các thị trường lớn, đặc biệt là với những ngành hàng xuất khẩu hàng đầu.

Ít thông tin về hiệp định thương mại, doanh nghiệp khó ra chiến lược
Ít thông tin về hiệp định thương mại, doanh nghiệp khó ra chiến lược

VOV.VN -Thông tin về FTA Việt Nam - Hàn Quốc vẫn chưa được doanh nghiệp tiếp nhận đầy đủ nên khó khăn trong việc đưa ra chiến lược của mình.

Ít thông tin về hiệp định thương mại, doanh nghiệp khó ra chiến lược

Ít thông tin về hiệp định thương mại, doanh nghiệp khó ra chiến lược

VOV.VN -Thông tin về FTA Việt Nam - Hàn Quốc vẫn chưa được doanh nghiệp tiếp nhận đầy đủ nên khó khăn trong việc đưa ra chiến lược của mình.

Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam từ các hiệp định thương mại
Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam từ các hiệp định thương mại

VOV.VN - Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam có lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã và sẽ kí kết.

Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam từ các hiệp định thương mại

Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam từ các hiệp định thương mại

VOV.VN - Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam có lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã và sẽ kí kết.