Người tiêu dùng nghĩ gì với 54% sản phẩm nước đá nhiễm bẩn?

VOV.VN - Tại hội thảo về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nước đá diễn ra ngày 22/7 tại TP HCM cho thấy, 54% sản phẩm nước đá nhiễm bẩn.

Nước đá viên được mọi người thường gọi là "đá siêu sạch".

Tuy nhiên nhiều cơ sở chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh, vi phạm về thiết bị, dụng cụ sản xuất và tiếp xúc thực phẩm chưa đảm bảo an toàn thực phẩm...

Hiện nay đại đa số cơ sở sản xuất có nhà xưởng, điều kiện trang thiết bị sản xuất nước đá cây không đạt điều kiện an toàn thực phẩm. 

Nước đá tại các cơ sở sản xuất vô tư xả ra nền nhà xưởng, hoặc được lót đệm bằng những vật liệu không đảm bảo vệ sinh.

Nguyên liệu sản xuất nước đá hoàn toàn là nước nên việc kiểm soát nguồn nước đặc biệt quan trọng. 

Tuy nhiên có đến 56,1% cơ sở sản xuất nước đá tại TP HCM sử dụng nguồn nước giếng được xử lí qua loa, không được kiểm định hoặc không thực hiện xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng. 

Các mẫu nước đá có thể nhiễm các loại vi khuẩn như Coliforms, E. Coli, Feacal Streptoccoc và Pseudomonas aeruginosa... 

...là các loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột, tiêu chảy cấp, một số trường hợp có thể gây nên suy thận, nhiễm khuẩn huyết.

Không chỉ mất an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, trong quá trình vận chuyển, bảo quản và phân phối sản phẩm nước đá đến người tiêu dùng cũng còn bị thả nổi.


"Phân phối" đá cây ngay trên nền vỉa hè.

Nhiều nhân viên giao đá chạy xe máy chỉ còn trơ khung, nước đá đựng bằng bao PP chảy tong tong khắp đường.

Hoặc vận đá cây được "cung cấp với số lượng lớn" trên những xe kéo.
Nước đá được bảo quản vô cùng mất vệ sinh. Nhiều nơi còn chặt đá cây ngay dưới nền đất bẩn trước khi đem giao. 
Nước đá là thực phẩm phổ biến mà hầu như ai cũng sử dụng, lại dùng ngay, không qua khâu xử lý chế biến nào. Tuy nhiên, với quy trình sản xuất và vận chuyển như thế này, liệu người tiêu dùng có thể yên tâm?
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn
Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn

VOV.VN - Vi phạm về an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng, khiến người tiêu dùng ngày càng mất niềm tin về chất lượng hàng hóa nông sản thực phẩm

Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn

Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn

VOV.VN - Vi phạm về an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng, khiến người tiêu dùng ngày càng mất niềm tin về chất lượng hàng hóa nông sản thực phẩm

Đình chỉ trên 130 cơ sở nước đá, nước uống đóng bình
Đình chỉ trên 130 cơ sở nước đá, nước uống đóng bình

Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hơn 40% mẫu không đạt tiêu chuẩn sau khi xét nghiệm hơn 300 mẫu nước uống đóng chai, đóng bình và gần 15% mẫu nước đá bị nhiễm vi sinh.

Đình chỉ trên 130 cơ sở nước đá, nước uống đóng bình

Đình chỉ trên 130 cơ sở nước đá, nước uống đóng bình

Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hơn 40% mẫu không đạt tiêu chuẩn sau khi xét nghiệm hơn 300 mẫu nước uống đóng chai, đóng bình và gần 15% mẫu nước đá bị nhiễm vi sinh.

 Người tiêu dùng cần lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình
Người tiêu dùng cần lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình

VOV.VN -Theo một khảo sát, hiện nay vẫn có tới 90% người tiêu không biết đến bất kỳ cơ quan, hội, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nào.

 Người tiêu dùng cần lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình

Người tiêu dùng cần lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình

VOV.VN -Theo một khảo sát, hiện nay vẫn có tới 90% người tiêu không biết đến bất kỳ cơ quan, hội, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nào.

Nước đá bẩn vẫn sử dụng tràn lan
Nước đá bẩn vẫn sử dụng tràn lan

Thời tiết nắng nóng đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng nước đá gia tăng. Tuy nhiên, chất lượng nước đá hiện nay vẫn còn bị thả nổi, nguy cơ nhiễm bệnh về đường ruột do sử dụng nước đá bẩn trong những ngày hè là rất cao.

Nước đá bẩn vẫn sử dụng tràn lan

Nước đá bẩn vẫn sử dụng tràn lan

Thời tiết nắng nóng đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng nước đá gia tăng. Tuy nhiên, chất lượng nước đá hiện nay vẫn còn bị thả nổi, nguy cơ nhiễm bệnh về đường ruột do sử dụng nước đá bẩn trong những ngày hè là rất cao.