Nhà máy điện gió đầu tiên sắp phát điện

Hôm nay, bàn giao mặt bằng xây dựng Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn

Sở Công thương tỉnh Bình Thuận cho biết, nhà máy điện gió đầu tiên tại Việt Nam ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong đã lắp đặt hoàn tất 5 trụ tuốc bin, dự kiến phát điện khoảng giữa tháng 8 năm nay. Chiều dài mỗi trụ là 92 mét, có ba cánh quạt, mỗi cánh dài 37,2 mét để hứng gió, đạt công suất 1,5 MW/tuốc bin. Theo thiết kế, với tốc độ gió 3 mét/giây thì cánh quạt khởi động, tuốc bin sẽ phát điện. Trong khi đó, tốc độ gió trung bình ở khu vực xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận lên đến hơn 6,5 mét/giây.

Nhà máy điện gió Tuy Phong do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam đầu tư xây dựng có tổng vốn giai đoạn 1 là hơn 996 tỷ đồng, hoàn thành cuối năm 2009, gồm 20 trụ tuốc bin gió, đạt công suất 30 MW. Đến cuối năm 2011 dự án tăng công suất lên 120 MW với 80 trụ tuốc bin được lắp đặt. Tổng quỹ đất dành cho dự án khoảng 1.500 héc ta. (Theo Tuổi trẻ)

** Chiều nay (13/7), Uỷ ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bàn giao 3 ha đất tại khu vực Gành Gà, thôn Đông, xã An Hải cho Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để san ủi mặt bằng, chuẩn bị khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Lý Sơn. Nhà máy Nhiệt điện Lý Sơn, công suất 6 MW, chạy bằng nhiên liệu than và dầu FO, xây dựng trên diện tích 6 ha, kinh phí đầu tư hơn 220 tỷ đồng. 

Hiện nay, tại đảo Lý Sơn có một máy phát điện chạy bằng dầu Diezen, công suất hơn 3,5 MW/h, cung cấp điện sinh hoạt từ 17h00 đến 23h00, một đêm có, một đêm không.

Việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân địa phương và tạo thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ trên huyện đảo./. (Phương Thái)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên