Nhân sự ở Sabeco: VAFI tiếp tục kiến nghị các cơ quan Chính phủ

VOV.VN - VAFI đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh Tra Chính phủ giải đáp những vấn đề tồn tại trong bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Sabeco.

Sau khi đã có nhiều văn bản kiến nghị đến Bộ Công Thương chất vấn về quy trình bổ nhiệm nhân sự tại Tổng Công ty Cổ phần Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Ngày 29/7 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương – bà Hồ Thị Kim Thoa đã kí văn bản chính thức phản hồi những khúc mắc của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI).

Tuy nhiên, mới đây, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) tiếp tục có văn bản Số 875/VAFI gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thanh Tra Chính phủ, đề nghị giải đáp những vấn đề tồn tại trong bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Sabeco.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam.
Tại văn bản này, VAFI cho rằng, trong hơn 2 tháng qua, VAFI đã có nhiều văn bản gửi Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan phản ánh việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải và ông Võ Thanh Hà (con trai và cựu thư ký của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng) làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là trái với Luật Doanh nghiệp  năm 2005 và năm 2014.

Đồng thời việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco là vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005.

Mặc dù đã có phản hồi từ phía Bộ Công Thương, tuy nhiên theo VAFI thì “những kiến nghị phản ánh của VAFI hầu như không được lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp thu”. Vì vậy, VAFI tiếp tục gửi văn bản tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thanh Tra Chính phủ đề nghị giải đáp những vấn đề bổ nhiệm nhân sự mà VAFI phản ánh.

Sau khi trình bày toàn bộ quá trình bổ nhiệm của ông Vũ Quang Hải và ông Võ Thanh Hà, đại diện VAFI - ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội đã đưa ra nhiều câu hỏi đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như Thanh tra Chính phủ.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện VAFI đề nghị với chức năng là cơ quan tham mưu soạn thảo Luật Doanh nghiệp, giám sát thi hành Luật Doanh nghiệp, Bộ này cần xem xét trả lời việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải và Võ Thanh Hà có đúng Luật Doanh nghiệp hay không?

Còn đối với cơ quan Thanh tra Chính phủ - với chức năng soạn thảo và giám sát việc thi hành Luật Phòng chống Tham nhũng, đại diện VAFI đề nghị giải đáp quy trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco có mang tính vụ lợi hay không, có vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 hay không?

Cần bảo vệ sự tôn nghiêm các Bộ Luật

Khi được hỏi về việc tại sao VAFI lại có nhiều văn bản phản ánh những vấn đề bất cập trong quản lý doanh nghiệp tại Bộ Công Thương? Động cơ của hành động này là gì, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội cho rằng, việc VAFI có nhiều văn bản gửi Bộ Công Thương và Báo giới nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách DNNN, thúc đẩy sự minh bạch.

“Dù mới ra đời và hoạt động được 12 năm, VAFI là tổ chức phi chính phủ hoạt động không vì lợi nhuận, VAFI không có bất kỳ 1 hoạt động kinh doanh dịch vụ gì (mặc dù pháp luật cho phép  để đảm bảo hoạt động độc lập và trong sáng. Hơn nữa, VAFI không phải là đại diện cho một nhóm lợi ích mới hay là công cụ của một tổ chức hay cá nhân nào. Do đó, VAFI không có mối quan hệ gì, không có thành kiến gì với bất kỳ ai ở Bộ Công Thương. Mọi hoạt động của VAFI không chỉ tuân thủ pháp luật hiện hành mà còn nhằm mục tiêu bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật”, ông Hải khẳng định.

Cho biết về mục đích của văn bản lần này VAFI gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, bằng văn bản này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như Thanh tra Chính phủ, VAFI thể hiện mong muốn bảo vệ sự tôn nghiêm của Luật Doanh nghiệp, Luật Phòng Chống tham nhũng. Đồng thời, VAFI muốn đưa ra thông điệp rằng, không một cá nhân, tổ chức nào có thể lạm dụng, đại diện cho tổ chức nhà nước để đứng trên pháp luật, vi phạm pháp luật nhưng vẫn cho rằng hành động của mình là đúng pháp luật.

“Chúng ta hãy thử hình dung nếu như những vụ việc cá biệt như bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, Vũ Quang Hải, Vũ Đình Duy, Võ Thanh Hà…không được ngăn chặn triệt để, từ tình trạng cá biệt sẽ trở thành phổ biến. Khi đó, kinh tế - xã hội nước ta sẽ trở nên lâm nguy bởi tình trạng bổ nhiệm chức vụ cho người thân” ông Hải chỉ rõ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam cũng cho rằng, VAFI rất mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ với tư cách là cơ quan soạn thảo Luật Doanh nghiệp, Luật Phòng chống tham nhũng - là những cơ quan hiểu sâu sắc hơn ai hết về các Bộ Luật này sẽ vào cuộc giải đáp những kiến nghị của VAFI, đồng thời cùng đưa ra thông điệp phải bảo vệ sự tôn nghiêm các Bộ Luật nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ nhiệm nhân sự Sabeco: VAFI đưa ra căn cứ pháp lý gì để phản đối?
Bổ nhiệm nhân sự Sabeco: VAFI đưa ra căn cứ pháp lý gì để phản đối?

VOV.VN - VAFI đưa ra những căn cứ pháp lý cần thiết để khẳng định ông Vũ Quang Hải không đủ tư cách làm thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco.

Bổ nhiệm nhân sự Sabeco: VAFI đưa ra căn cứ pháp lý gì để phản đối?

Bổ nhiệm nhân sự Sabeco: VAFI đưa ra căn cứ pháp lý gì để phản đối?

VOV.VN - VAFI đưa ra những căn cứ pháp lý cần thiết để khẳng định ông Vũ Quang Hải không đủ tư cách làm thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco.

Điều ít biết về ‘tướng’ mới Lê Hồng Xanh của Sabeco
Điều ít biết về ‘tướng’ mới Lê Hồng Xanh của Sabeco

VOV.VN - Việc ông Lê Hồng Xanh làm Tổng giám đốc Sabeco dù đã được đồn đoán từ trước song vẫn gây bất ngờ lớn, bởi ông Xanh đang “ngấp nghé” tuổi về hưu.

Điều ít biết về ‘tướng’ mới Lê Hồng Xanh của Sabeco

Điều ít biết về ‘tướng’ mới Lê Hồng Xanh của Sabeco

VOV.VN - Việc ông Lê Hồng Xanh làm Tổng giám đốc Sabeco dù đã được đồn đoán từ trước song vẫn gây bất ngờ lớn, bởi ông Xanh đang “ngấp nghé” tuổi về hưu.

“Giải mã” lộ trình thăng tiến của Phó TGĐ Sabeco Vũ Quang Hải
“Giải mã” lộ trình thăng tiến của Phó TGĐ Sabeco Vũ Quang Hải

VOV.VN - VAFI cho rằng việc ông Vũ Quang Hải được điều chuyển qua nhiều đơn vị tại Bộ Công Thương là một bước đi đã được hoạch định từ trước.

“Giải mã” lộ trình thăng tiến của Phó TGĐ Sabeco Vũ Quang Hải

“Giải mã” lộ trình thăng tiến của Phó TGĐ Sabeco Vũ Quang Hải

VOV.VN - VAFI cho rằng việc ông Vũ Quang Hải được điều chuyển qua nhiều đơn vị tại Bộ Công Thương là một bước đi đã được hoạch định từ trước.

Ông Vũ Huy Hoàng lên tiếng việc bổ nhiệm con trai làm Phó TGĐ Sabeco
Ông Vũ Huy Hoàng lên tiếng việc bổ nhiệm con trai làm Phó TGĐ Sabeco

VOV.VN - Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng con trai khẳng định không làm PVFI thua lỗ và việc luân chuyển cán bộ không có gì khuất tất.

Ông Vũ Huy Hoàng lên tiếng việc bổ nhiệm con trai làm Phó TGĐ Sabeco

Ông Vũ Huy Hoàng lên tiếng việc bổ nhiệm con trai làm Phó TGĐ Sabeco

VOV.VN - Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng con trai khẳng định không làm PVFI thua lỗ và việc luân chuyển cán bộ không có gì khuất tất.