Nhập siêu 5 tháng lại tăng lên khoảng 3 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, ước tính 5 tháng đầu năm 2015 cả nước nhập siêu 3 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tháng 5/2015 ước đạt 27,9 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,5 tỷ USD tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái; còn nhập khẩu là 14,4 tỷ USD, tăng 9,1%.

Kết quả đạt trên đã nâng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 5 tháng đầu năm ước đạt 63,2 tỷ USD tăng 7,3% so với cùng kỳ 2014. Riêng khu vực doanh nghiệp FDI ước 44,4 tỷ USD tăng 12,2%, chiếm 70,3% tổng kim ngạch.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 5 tháng ước tính đạt 66,2 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khu vực FDI ước 39,7 tỷ USD, tăng 23,2% và chiếm 60% tổng kim ngạch.

Như vậy, tính đến ngày 15/5 nhập siêu đạt 3,7 tỷ USD trong đó riêng 15 ngày đầu tháng 5 nhập siêu đạt gần 1,9 tỷ USD do hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường sau kỳ nghỉ dài.

Trong nửa cuối tháng 5, ước tính xuất khẩu sẽ tăng khá hơn và nhập khẩu thấp hơn nhiều so với kỳ 1 nên ước tính cả tháng nhập siêu ở mức 900 triệu USD

Nhập siêu 5 tháng ước tính 3 tỷ USD, tương đương 4,7% kim ngạch xuất khẩu, ngược với tình trạng xuất siêu 1,6 tỷ USD của 5 tháng đầu năm.

Trong khi các doanh nghiệp trong nước nhập siêu cao với 7,7 tỷ USD thì khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục xuất siêu 4,7 tỷ USD.

Theo lý giải của Tổng cục Thống kê, nguyên nhân nhập siêu cao chủ yếu là do nhu cầu đầu tư hạ tầng nhiều công trình, nhu cầu sản xuất nên máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ đang tăng khá trong bối cảnh sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nước ngoài do hoạt động gia công lắp ráp ngày chiếm tỷ trọng cao, công nghiệp phụ trợ của ta chưa phát triển, dẫn đến khả năng nhập siêu cao năm 2015.

"Điều này cũng cho thấy các doanh nghiệp FDI đã tận dụng tốt cơ hội khi các Hiệp định FTA đã và sẽ có hiệu lực trong năm 2015", Tổng cục Thống kê nhận định./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhập siêu dịch vụ năm 2014 khoảng 4 tỷ USD
Nhập siêu dịch vụ năm 2014 khoảng 4 tỷ USD

VOV.VN -Nhập siêu chủ yếu do nhập khẩu dịch vụ vận tải vì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vẫn do nước ngoài thực hiện là chính.

Nhập siêu dịch vụ năm 2014 khoảng 4 tỷ USD

Nhập siêu dịch vụ năm 2014 khoảng 4 tỷ USD

VOV.VN -Nhập siêu chủ yếu do nhập khẩu dịch vụ vận tải vì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vẫn do nước ngoài thực hiện là chính.

Việt Nam nhập siêu khoảng 3,5 tỷ USD từ Thái Lan
Việt Nam nhập siêu khoảng 3,5 tỷ USD từ Thái Lan

VOV.VN - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong kết quả thương mại của từng nước.

Việt Nam nhập siêu khoảng 3,5 tỷ USD từ Thái Lan

Việt Nam nhập siêu khoảng 3,5 tỷ USD từ Thái Lan

VOV.VN - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong kết quả thương mại của từng nước.

Việt Nam nhập siêu gần 8 tỷ USD từ Trung Quốc trong quý I
Việt Nam nhập siêu gần 8 tỷ USD từ Trung Quốc trong quý I

VOV.VN -Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2015 với 11,47 tỉ USD.

Việt Nam nhập siêu gần 8 tỷ USD từ Trung Quốc trong quý I

Việt Nam nhập siêu gần 8 tỷ USD từ Trung Quốc trong quý I

VOV.VN -Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2015 với 11,47 tỉ USD.

Gia tăng nhập siêu những tháng đầu năm 2015
Gia tăng nhập siêu những tháng đầu năm 2015

VOV.VN - Nguyên nhân chủ yếu do kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp, thủy sản giảm cùng sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu từ một số thị trường.

Gia tăng nhập siêu những tháng đầu năm 2015

Gia tăng nhập siêu những tháng đầu năm 2015

VOV.VN - Nguyên nhân chủ yếu do kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp, thủy sản giảm cùng sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu từ một số thị trường.

Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 5,1 tỷ USD trong 2 tháng
Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 5,1 tỷ USD trong 2 tháng

VOV.VN -2 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu lên tới 7,4 tỷ USD từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu trở lại thị trường chỉ khoảng 2,3 tỷ USD.

Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 5,1 tỷ USD trong 2 tháng

Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 5,1 tỷ USD trong 2 tháng

VOV.VN -2 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu lên tới 7,4 tỷ USD từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu trở lại thị trường chỉ khoảng 2,3 tỷ USD.

Việt Nam sẽ nhập siêu ít nhất 6 tỷ USD trong năm 2015?
Việt Nam sẽ nhập siêu ít nhất 6 tỷ USD trong năm 2015?

Các chuyên gia lý giải, khả năng nhập siêu cao trước hết là do nhu cầu nhập khẩu của các doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Việt Nam sẽ nhập siêu ít nhất 6 tỷ USD trong năm 2015?

Việt Nam sẽ nhập siêu ít nhất 6 tỷ USD trong năm 2015?

Các chuyên gia lý giải, khả năng nhập siêu cao trước hết là do nhu cầu nhập khẩu của các doanh nghiệp phục hồi sản xuất.