Ông Nguyễn Quốc Toàn làm Chủ tịch NamABank

VOV.VN -Ông Toàn đang sở hữu hơn 15 triệu cổ phần NamABank 5% vốn điều lệ của NamABank

Ông Nguyễn Quốc Toàn- tân Chủ tịch NamABank 


Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 sáng nay (27/3), Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) đã tổ công bố thông tin, ông Nguyễn Quốc Toàn sẽ thay bà Nguyễn Thị Xuân Loan làm Chủ tịch Ngân hàng này.

Tại đại hội sáng nay, bà Nguyễn Xuân Loan cùng 2 thành viên Hội đồng quản trị khác từ nhiệm gồm ông Huỳnh Thanh Chung (Phó Chủ tịch NamA Bank); ông Trần Anh Tuấn (Thành viên HĐQT).

Sau khi 3 thành viên trên từ nhiệm, đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị bao gồm ông Nguyễn Quốc Toàn và ông Trần Ngô Phúc Vũ.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Toàn, sinh năm 1970, được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Toàn đang sở hữu hơn 15 triệu cổ phần NamABank 5% vốn điều lệ của NamABank. 

Ông Nguyễn Quốc Mỹ tiếp tục là phó chủ tịch HĐQT. Ông Mỹ đã đảm nhiệm vị trí này từ tháng 3/2011 tới nay. Tại ngân hàng Nam Á, ông Mỹ có hơn 12,9 triệu cổ phần, tương đương 4,31% vốn điều lệ ngân hàng, trị giá 129 tỷ đồng.

Ông Phan Đình Tân là Phó chủ tịch HĐQT, thay cho ông Huỳnh Thành Chung đã từ nhiệm.

Ông Nguyễn Quốc Toàn cam kết sẽ nỗ lực phát triển, đưa Nam Á ngày càng đi lên và làm mọi việc tốt nhất cho cổ đông, ngân hàng.

Năm 2013, NamABank đạt lợi nhuận trước thuế 183 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 13.405 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cuối 2012, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,48% trong tổng dư nợ tín dụng.

Mục tiêu 2014, NamABank sẽ nâng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng, nâng tổng tài sản lên 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng. Tỷ lệ ROA dự kiến mức 1%, ROE là 6%, cổ tức dự kiến 7%, huy động vốn tăng 31,3%; tín dụng tăng 26%.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên