Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Tuyên Quang vẫn có nhiều tiềm năng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Quá trình tái cơ cấu kinh tế sắp tới cần phải tập trung để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hôm nay (23/7), Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Là một tỉnh còn khó khăn, nhưng Tuyên Quang vẫn có nhiều tiềm năng mà quá trình tái cơ cấu kinh tế sắp tới cần phải tập trung để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là công tác thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng nông thôn và xóa đói giảm nghèo.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của địa phương, Phó Thủ tướng cho rằng, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh đặt ra trong năm 2015 và cũng như giai đoạn tiếp theo, Tuyên Quang cần tập trung triển khai nhiệm vụ bám sát nội dung của Nghị quyết 01, các chỉ đạo của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, trong đó chú trọng kiện toàn nhân sự các cấp.

Về phát triển kinh tế trên địa bàn, Phó Thủ tướng cho rằng cần phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của địa phương, mà cụ thể là tạo sự bền vững và giá trị gia tăng trong nông nghiệp với sự đa dạng các loại cây công nghiệp ngắn ngày như mía, chè, cam, lạc.... Đồng thời, với nhìn nhận những khả năng của các ngành kinh tế khác hiện tại trên địa bàn như thủy điện, khoáng sản, cần chuẩn bị ở mức cao nhất các điều kiện về nhân lực, chính sách thu hút đầu tư và hạ tầng.

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 19,8% so cùng kỳ. Nông nghiệp giữ vững kế hoạch, dịch vụ du lịch thu hút gần 1 triệu lượt khách, tăng 36,5% và thu ngân sách Nhà nước đạt 633 tỷ đồng, bằng 53% dự toán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác dân tộc để rút ra những kết quả, tồn tại, hạn chế

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác dân tộc để rút ra những kết quả, tồn tại, hạn chế

UBND tỉnh Tuyên Quang có Chủ tịch mới
UBND tỉnh Tuyên Quang có Chủ tịch mới

Trước đó, với số phiếu bầu 53/54 (đạt 98,15%), ông Phạm Minh Huấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

UBND tỉnh Tuyên Quang có Chủ tịch mới

UBND tỉnh Tuyên Quang có Chủ tịch mới

Trước đó, với số phiếu bầu 53/54 (đạt 98,15%), ông Phạm Minh Huấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, Tuyên Quang cần đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng tạo sức cạnh tranh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, Tuyên Quang cần đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng tạo sức cạnh tranh.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang
Khánh thành tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Tối 19/5, tại thành phố Tuyên Quang đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Khánh thành tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Tối 19/5, tại thành phố Tuyên Quang đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.