Quảng Ngãi hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vay vốn Nghị định 67

VOV.VN - 1/3 chiếc tàu hậu cần nghề cá đầu tiên được đóng mới từ vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vừa hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá đầu tiên được đóng mới từ vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Tàu mang tên Tiên Tri 07, số hiệu QNg 96707 TS của doanh nghiệp Nhiên Phường ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn. Tàu dài 26 mét, rộng 6,5 mét, được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại với kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Tàu có thể thu mua 30 tấn hải sản và mang theo 1.000 mét khối dầu, trên 5.000 mét khối nước ngọt cùng đá cây, lương thực, thực phẩm để cung cấp cho các tàu đánh bắt xa bờ trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Tàu dịch vụ Tiên Tri 07 có vận tốc 11 hải lý/giờ và có thể hoạt động liên tục trên biển trong thời gian 30 ngày.

Tàu hậu cần nghề cá Tiên Tri 07 là 1 trong 3 tàu được đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ. (Ảnh: Báo SGGP)
Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sắp tới sẽ có thêm 2 tàu dịch vụ nữa cũng được đóng mới từ vốn vay Nghị định 67.

“Huyện đảo Lý Sơn có 8 hồ sơ đăng ký vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay, huyện đã triển khai đóng mới 3 tàu vỏ thép, 1 tàu đã đưa vào sử dụng, đến cuối tháng 12, dự kiến sẽ có 2 tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá sẽ tiếp tục hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là bước tiến mới trong việc thực hiện Nghị định 67 tại huyện đảo Lý Sơn”, bà Hương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên-Huế: Hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên từ nguồn vốn nghị định 67
Thừa Thiên-Huế: Hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên từ nguồn vốn nghị định 67

VOV.VN - Con tàu mang số hiệu TTH-91667, dài 22 m, công suất 700 CV, trị giá 7,7 tỷ đồng.

Thừa Thiên-Huế: Hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên từ nguồn vốn nghị định 67

Thừa Thiên-Huế: Hạ thủy tàu vỏ gỗ đầu tiên từ nguồn vốn nghị định 67

VOV.VN - Con tàu mang số hiệu TTH-91667, dài 22 m, công suất 700 CV, trị giá 7,7 tỷ đồng.

Vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67: Vướng ở vốn đối ứng của ngư dân
Vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67: Vướng ở vốn đối ứng của ngư dân

VOV.VN -Khó khăn của phần lớn ngư dân Ninh Thuận là theo Nghị định 67, họ phải có vốn đối ứng 30% đóng mới tàu vỏ gỗ và từ 5-10% đóng mới tàu vỏ thép...

Vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67: Vướng ở vốn đối ứng của ngư dân

Vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67: Vướng ở vốn đối ứng của ngư dân

VOV.VN -Khó khăn của phần lớn ngư dân Ninh Thuận là theo Nghị định 67, họ phải có vốn đối ứng 30% đóng mới tàu vỏ gỗ và từ 5-10% đóng mới tàu vỏ thép...

Ngư dân nóng ruột chờ tàu theo Nghị định 67
Ngư dân nóng ruột chờ tàu theo Nghị định 67

VOV.VN -Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, vào vụ đánh bắt nhưng nhiều con tàu vẫn còn đang nằm chờ được phê duyệt vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Ngư dân nóng ruột chờ tàu theo Nghị định 67

Ngư dân nóng ruột chờ tàu theo Nghị định 67

VOV.VN -Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, vào vụ đánh bắt nhưng nhiều con tàu vẫn còn đang nằm chờ được phê duyệt vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ.