Thái Lan dự báo xuất khẩu chỉ tăng 1% trong năm nay

VOV.VN - Tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan giảm 1,36 % và kim ngạch nhập khẩu giảm 12,69%.

Ngày 30/9, bà Nanthawal, Tổng cục trưởng Tổng cục xúc tiến Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 8 năm nay đạt chỉ 18,943 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm về xuất khẩu nhiều nhất trong vòng 32 tháng qua.

Tính chung từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan đạt 150,543 tỷ USD, giảm 1,36 % và kim ngạch nhập khẩu của Thái Lan đạt 150,263 tỷ USD, giảm 12,69%, giúp Thái Lan thặng dư về cán cân ngoại thương 280 triệu USD.

Cũng theo Tổng cục trưởng Tổng cục xúc tiến Ngoại thương Nanthawal, xuất khẩu của Thái Lan thời gian vừa qua bị sụt giảm mạnh là do kinh tế thế giới phục hồi chậm; giá cả nông sản xuống thấp nhất, là giá cao su tự nhiên; xuất khẩu vàng của Thái Lan cũng giảm nhiều; trong khi mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thái Lan là ô tô và phụ tùng đã giảm tới 8,9%.

Theo dự báo của Bộ Thương mại Thái Lan, nếu tình hình kinh tế trong nước và quốc tế chậm được cải thiện, thì xuất khẩu của Thái Lan trong cả năm nay chỉ đạt mức tăng trưởng từ 0,5% - 1%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài
Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài

VOV.VN - Ngành kinh doanh chịu thiệt hại nhiều nhất do bất ổn chính trị là du lịch do số lượng các đoàn khách du lịch giảm.

Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài

Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài

VOV.VN - Ngành kinh doanh chịu thiệt hại nhiều nhất do bất ổn chính trị là du lịch do số lượng các đoàn khách du lịch giảm.

Kinh tế Thái Lan giảm trong quý I do bất ổn chính trị
Kinh tế Thái Lan giảm trong quý I do bất ổn chính trị

VOV.VN - Theo giới phân tích, nếu bất ổn chính trị Thái Lan tiếp diễn, GDP của nước này trong năm nay có thể sẽ giảm so với năm ngoái.

Kinh tế Thái Lan giảm trong quý I do bất ổn chính trị

Kinh tế Thái Lan giảm trong quý I do bất ổn chính trị

VOV.VN - Theo giới phân tích, nếu bất ổn chính trị Thái Lan tiếp diễn, GDP của nước này trong năm nay có thể sẽ giảm so với năm ngoái.

Hợp tác kinh tế Thái Lan - Việt Nam trong giai đoạn mới
Hợp tác kinh tế Thái Lan - Việt Nam trong giai đoạn mới

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược của hai nước sẽ là động lực thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có kinh tế.

Hợp tác kinh tế Thái Lan - Việt Nam trong giai đoạn mới

Hợp tác kinh tế Thái Lan - Việt Nam trong giai đoạn mới

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược của hai nước sẽ là động lực thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có kinh tế.

Một số chỉ số kinh tế Thái Lan giảm do bất ổn chính trị
Một số chỉ số kinh tế Thái Lan giảm do bất ổn chính trị

VOV.VN - Nếu bất ổn chính trị tiếp diễn trong năm nay thì kinh tế Thái Lan sẽ chỉ tăng trưởng dưới 2%.

Một số chỉ số kinh tế Thái Lan giảm do bất ổn chính trị

Một số chỉ số kinh tế Thái Lan giảm do bất ổn chính trị

VOV.VN - Nếu bất ổn chính trị tiếp diễn trong năm nay thì kinh tế Thái Lan sẽ chỉ tăng trưởng dưới 2%.

Kinh tế Thái Lan suy giảm do căng thẳng chính trị
Kinh tế Thái Lan suy giảm do căng thẳng chính trị

VOV.VN - Nền kinh tế Thái Lan trong quý I năm nay đã sụt giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kinh tế Thái Lan suy giảm do căng thẳng chính trị

Kinh tế Thái Lan suy giảm do căng thẳng chính trị

VOV.VN - Nền kinh tế Thái Lan trong quý I năm nay đã sụt giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đảo chính quân sự có thể khiến kinh tế Thái Lan rơi vào khủng hoảng
Đảo chính quân sự có thể khiến kinh tế Thái Lan rơi vào khủng hoảng

VOV.VN - Kinh tế Thái Lan đã giảm 0,6% trong quý I/2014 so với cùng kỳ năm trước và giảm 2,1% so với quý trước đó.

Đảo chính quân sự có thể khiến kinh tế Thái Lan rơi vào khủng hoảng

Đảo chính quân sự có thể khiến kinh tế Thái Lan rơi vào khủng hoảng

VOV.VN - Kinh tế Thái Lan đã giảm 0,6% trong quý I/2014 so với cùng kỳ năm trước và giảm 2,1% so với quý trước đó.