Thâm hụt thương mại Mỹ tăng cao nhất trong vòng 2 năm

VOV.VN - Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc tăng tới 33,7% lên mức 27,3 tỷ USD trong tháng 4, mức cao nhất kể từ đầu năm.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày hôm qua (4/6), thâm hụt thương mại Mỹ đã tăng lên mức 47,2 tỷ USD trong tháng 4, tăng 6,9% so với tháng trước đó.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu giảm 0,2% xuống còn 195,4 tỷ USD, là tháng thứ 4 giảm liên tiếp. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh 1,2% lên mức cao kỷ lục 240,6 tỷ USD; chủ yếu thể hiện ở các mặt hàng ô tô, thực phẩm, máy tính và một số hàng tiêu dùng khác.

Kim ngạch nhập khẩu ô tô của Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh (Ảnh: AP)

Mức thâm hụt ngày càng cao có thể sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, bởi nó có nghĩa là các công ty của Mỹ đang kiếm lời được ít hơn từ những thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, con số này cũng thể hiện được nhu cầu tiêu dùng của người dân Mỹ đang được cải thiện.

“Mùa đông giá buốt, cộng với hạn hán ở California có thể là những nguyên nhân khiến Mỹ đột ngột tăng nhập khẩu lương thực và giảm xuất khẩu”, Paul Ashworth, giám đốc kinh tế tại Capital Economics cho biết.

Trong năm 2013, thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm 11,4% xuống mức 476,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh sản xuất năng lượng, giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào nguồn cung dầu nước ngoài, thậm chí còn tăng mức xuất khẩu dầu hỏa lên mức kỷ lục.

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết, thâm hụt thương mại với Liên minh châu Âu cũng tăng lên mức kỷ lục, đạt 14 tỷ USD trong tháng 4 do kim ngạch nhập khẩu tăng kỷ lục.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc cũng tăng tới 33,7% lên mức 27,3 tỷ USD trong tháng 4, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm nay và cũng là mức cao nhất so với các quốc gia khác. Điều này đã làm tăng sức ép lên chính quyền của Tổng thống Obama trong việc đưa ra những chính sách hà khắc hơn trong mối quan hệ thương mại giữa hai nước.

Mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc từ khoảng 18,5% đến 35,2% vì cáo buộc nước này bán phá giá.

Mức thuế này cao hơn nhiều so với năm 2012. Đặc biệt, lần đánh thuế này của Mỹ áp dụng cả trên tấm pin và các tế bào quang điện được sử dụng để tạo nên sản phẩm này. Trước đây, Mỹ chỉ áp thuế với tế bào quang điện. Các nhà sản xuất của Mỹ đã liên tục phàn nàn việc được trợ giá đã khiến sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường Mỹ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty này. Do vậy, họ muốn chính phủ Mỹ tăng thuế nhập khẩu để tạo ra sân chơi công bằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên