Thanh Hóa: Doanh nghiệp FDI giải quyết hơn 46.000 việc làm

VOV.VN -13 doanh nghiệp FDI tại Thanh Hóa đã thu hút 46.364 người lao động làm việc.

Qua nắm bắt của Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết tháng 2/2014, trong 13 doanh nghiệp FDI trên địa bàn đã thu hút 46.363 người lao động làm việc.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh nghiệp nói chung hoạt động cầm chừng, đời sống công nhân, lao động nhiều nơi không được đảm bảo thì tại các doanh nghiệp FDI, đời sống người lao động vẫn ổn định.

Lao động tại các doanh nghiệp FDI ở Thanh Hóa ổn định thu nhập và cuộc sống

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp bảo đảm chi trả tiền lương, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác cho người lao động đúng kỳ; có chế độ hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong việc thực hiện các chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân, người lao động, hiện có 44.948/46.364 người lao động của 13 doanh nghiệp FDI tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 97%. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt từ 2,9 triệu đồng – 4,1 triệu đồng/người/tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái
Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái

Đã có quá nhiều ưu ái cho FDI mà không dành những ưu đãi cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái

Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái

Đã có quá nhiều ưu ái cho FDI mà không dành những ưu đãi cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Cấm doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu dầu mỏ
Cấm doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu dầu mỏ

VOV.VN - Từ ngày 5/2/2014, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam sẽ không được phép xuất nhập khẩu dầu mỏ.

Cấm doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu dầu mỏ

Cấm doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu dầu mỏ

VOV.VN - Từ ngày 5/2/2014, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam sẽ không được phép xuất nhập khẩu dầu mỏ.

Thưởng Tết doanh nghiệp FDI gấp 8 lần nhà nước
Thưởng Tết doanh nghiệp FDI gấp 8 lần nhà nước

Mức thưởng Tết cao nhất của DNNN chỉ đủ mua một chiếc xe máy hạng sang, trong khi ở DN FDI có thể mua được ô tô tầm trung

Thưởng Tết doanh nghiệp FDI gấp 8 lần nhà nước

Thưởng Tết doanh nghiệp FDI gấp 8 lần nhà nước

Mức thưởng Tết cao nhất của DNNN chỉ đủ mua một chiếc xe máy hạng sang, trong khi ở DN FDI có thể mua được ô tô tầm trung

2 tháng, doanh nghiệp FDI xuất siêu 2 tỷ USD
2 tháng, doanh nghiệp FDI xuất siêu 2 tỷ USD

Đây là số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/2. Trong khi đó, tháng 2/2014, lại nhập siêu 1,2 tỷ USD.

2 tháng, doanh nghiệp FDI xuất siêu 2 tỷ USD

2 tháng, doanh nghiệp FDI xuất siêu 2 tỷ USD

Đây là số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/2. Trong khi đó, tháng 2/2014, lại nhập siêu 1,2 tỷ USD.