Vì sao chợ đầu mối trái cây hoành tráng tại Bến Tre phải đóng cửa?

VOV.VN - Chính quyền và người dân tỉnh Bến Tre rất bức xúc vì chợ đầu mối trái cây được xây dựng hoành tráng nhưng phải đóng cửa.

Hiện nay, chính quyền và người dân xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre rất bức xúc vì việc tiêu thụ trái cây khó khăn; trong khi tại địa phương có chợ đầu mối trái cây được xây dựng hoành tráng nhưng phải đóng cửa, vắng lặng như “ chùa Bà Đanh”, gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Chợ đầu mối trái cây Sơn Định đóng cửa gây lãng phí 

Tháng 11 năm ngoái, UBND huyện Chợ Lách bàn giao chợ đầu mối trái cây Sơn Định cho UBND xã Sơn Định quản lý. Đây là ngôi chợ mới, xây dựng từ nguồn ngân sách của tỉnh với trên 12,6 tỷ đồng. Chợ được xây dựng trên diện tích hơn 1,1 ha đất ven sông Tiền với đầy đủ các hạng mục, thiết bị hiện đại như: khu sơ chế, khu đóng gói, kho lạnh, kho mát, hệ thống sân bãi, nhà lồng, bến thủy, bờ kè, vựa mẫu, văn phòng, nhà vệ sinh, cổng rào… Tuy nhiên, hơn nửa năm qua, ngôi chợ này đóng kín cửa.

Ông  Võ Thanh Toàn, trưởng ấp Thới Lộc kiêm bảo vệ chợ đầu mối trái cây Sơn Định cho rằng: Xây dựng ngôi chợ mà không hoạt động là lãng phí. Ông đề nghị sớm cho phép chợ được  hoạt động trở lại để người dân ở địa phương có công ăn việc làm.

Tuyến đường đê ngay cổng chợ Sơn Định thi công dỡ dang nên chợ không thể hoạt động

Qua tìm hiểu của PV Đài TNVN, chợ trái cây đầu mối Sơn Định chưa thể mở cửa hoạt động là do hệ thống hạ tầng giao thông của địa phương chưa đồng bộ. Là  một trong số xã nông thôn mới “ thí điểm” của Bến Tre nhưng Sơn Định còn nhiều tuyến đường giao thông lầy lội, việc vận chuyển trái cây đến chợ đầu mối nhiêu khê. Đặc biệt, tuyến đường đê phòng chống lụt bão ven sông Tiền đi ngang qua chợ thi công đã hơn 3 năm nhưng chưa hoàn thành.  Đơn vị thi công đào bới thành những hố sâu rồi làm cầm chừng khiến giao thông bế tắc.

Ông Hồ Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Định cho biết: Cuối năm 2016 khi bàn giao chợ thì đê bao phòng chống lụt bão đang thi công đoạn đường ngang chợ chưa xong nên chưa kêu gọi đầu tư được. Hiện giờ UBND huyện vẫn còn quản lý, xã chỉ quản lý bảo vệ thiết bị, cơ sở. Hiện xã đã đề xuất lên huyện, kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện cho  thương lái đến đầu tư vào chợ.

Một công trình xây dựng hơn 12 tỷ đồng mà chậm đưa vào hoạt động như chợ trái cây đầu mối Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là điều bất thường. Các ngành chức năng tỉnh Bến Tre và huyện Chợ Lách cần nhanh chóng xử lý vấn đề này vì lâu ngày sẽ hư hao tài sản, trang thiết bị và gây ra lãng phí lớn nguồn ngân sách nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh thu vận tải ước đạt trên 4.700 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm
Doanh thu vận tải ước đạt trên 4.700 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

VOV.VN - Doanh thu vận tải tỉnh Quảng Ninh trong 5 tháng đầu năm ước đạt trên 4.700 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016. 

Doanh thu vận tải ước đạt trên 4.700 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Doanh thu vận tải ước đạt trên 4.700 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

VOV.VN - Doanh thu vận tải tỉnh Quảng Ninh trong 5 tháng đầu năm ước đạt trên 4.700 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016. 

Giá thịt lợn kéo CPI tháng 5 thấp nhất 10 năm
Giá thịt lợn kéo CPI tháng 5 thấp nhất 10 năm

Giá thịt lợn giảm 9,94% là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 5 giảm 0,53% so với tháng trước.

Giá thịt lợn kéo CPI tháng 5 thấp nhất 10 năm

Giá thịt lợn kéo CPI tháng 5 thấp nhất 10 năm

Giá thịt lợn giảm 9,94% là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 5 giảm 0,53% so với tháng trước.

Vào hè, “sốt xình xịch” dịch vụ bể bơi
Vào hè, “sốt xình xịch” dịch vụ bể bơi

VOV.VN - Vào hè, người dân đổ xô đi mua vé ở các bể bơi để “hạ nhiệt”, thì cũng là lúc dịch vụ bể bơi “lên cơn sốt”.

Vào hè, “sốt xình xịch” dịch vụ bể bơi

Vào hè, “sốt xình xịch” dịch vụ bể bơi

VOV.VN - Vào hè, người dân đổ xô đi mua vé ở các bể bơi để “hạ nhiệt”, thì cũng là lúc dịch vụ bể bơi “lên cơn sốt”.

15 năm đề xuất, đấu giá biển số xe vẫn chờ được hợp thức hóa
15 năm đề xuất, đấu giá biển số xe vẫn chờ được hợp thức hóa

Đấu giá biển số xe vẫn là nội dung được thảo luận có nên cho phép vào Dự thảo Luật Quản lý.

15 năm đề xuất, đấu giá biển số xe vẫn chờ được hợp thức hóa

15 năm đề xuất, đấu giá biển số xe vẫn chờ được hợp thức hóa

Đấu giá biển số xe vẫn là nội dung được thảo luận có nên cho phép vào Dự thảo Luật Quản lý.