Tiểu thương đồng loạt dừng kinh doanh, xin giữ lại chợ Đầm Nha Trang

VOV.VN -Chợ Đầm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là ngôi chợ truyền thống lớn nhất ở địa phương này.

Sáng nay (30/1), hàng trăm hộ kinh doanh tại Chợ Đầm, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh để kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho giữ lại chợ Đầm. Đây là ngôi chợ truyền thống lớn nhất ở địa phương này.

Chợ Đầm là trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Khánh Hòa sáng nay trở nên im ắng, nhiều cửa hàng đóng cửa, không buôn bán. Các hộ kinh doanh cho biết tháng 8/2013, chợ Đầm đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang thực hiện Dự án chợ Đầm - Nha Trang.


Tiểu thương đóng cửa tạm dừng hoạt động kinh doanh

Lúc đó, toàn bộ các tiểu thương đang kinh doanh ở chợ cũ sẽ được bố trí sang khu vực chợ mới. Nhiều tiểu thương đề nghị giữ lại chợ Đầm truyền thống để kinh doanh.

Bà Lưu Bích Ngọc, tiểu thương Chợ Đầm, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đề nghị: Chợ Đầm là chỗ yên vị của bà con làm ăn, ở đây toàn dân nghèo. Tất cả bà con ở đây xin giữ lại chợ Đầm. Chỗ nào yên vị, nếu có bồi thường phải thỏa đáng.

Chợ Đầm hiện có khoảng 1300 hộ kinh doanh đủ các mặt hàng. Theo quy hoạch, chợ Đầm mới được xây dựng lùi về phía sau, còn công trình chợ Đầm tròn hiện nay sẽ dở bỏ để xây dựng các công trình khác. Nhiều hộ kinh doanh cho rằng chợ Đầm tròn là công trình kiến trúc truyền thống gắn với nhiều sự kiện lịch sử. Việc phá bỏ chợ này không chỉ lãng phí, tốn kém mà còn gây nhiều bất lợi trong việc buôn bán.


Tiểu thương chợ Đầm-Nha Trang tập trung trước cổng trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị giữ lại chợ truyền thống

Ông Trần Ngọc Sáng, tiểu thương kinh doanh tại chợ Đầm, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho rằng: “Việc di dời tất cả các hộ buôn bán sang chợ mới sẽ  rơi vào tình cảnh ế ẩm như  một số thành phố khác. Đập Chợ Đầm ra để làm dạng công viên nước, dứt khoát điều đó không phù hợp. Vì bố trí theo tình trạng không hợp lý, chúng tôi không đủ để trang trải mặt bằng để buôn bán”.

Cũng trong sáng nay (30/1), đông đảo bà con tiểu thương chợ Đầm tập trung trước cổng UBND tỉnh Khánh Hòa để kiến nghị chính quyền giữ lại chợ truyền thống. UBND tỉnh Khánh Hòa đã phân công cán bộ tiếp dân ghi nhận ý kiến của các hộ kinh doanh. Đến cuối giờ sáng nay, một số hộ dân đã mở cửa hoạt động kinh doanh trở lại./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hầu hết tiểu thương Quảng Ninh đã tự nguyện di dời khỏi chợ Hải Hà cũ
Hầu hết tiểu thương Quảng Ninh đã tự nguyện di dời khỏi chợ Hải Hà cũ

VOV.VN - Tính đến hết ngày 22/1 đã có 502/565 điểm kinh doanh di chuyển hàng hóa và bàn giao mặt bằng.

Hầu hết tiểu thương Quảng Ninh đã tự nguyện di dời khỏi chợ Hải Hà cũ

Hầu hết tiểu thương Quảng Ninh đã tự nguyện di dời khỏi chợ Hải Hà cũ

VOV.VN - Tính đến hết ngày 22/1 đã có 502/565 điểm kinh doanh di chuyển hàng hóa và bàn giao mặt bằng.

Tiểu thương chợ Nhật Tân khóc ngất nhìn "bà hỏa" thiêu rụi vốn liếng
Tiểu thương chợ Nhật Tân khóc ngất nhìn "bà hỏa" thiêu rụi vốn liếng

VOV.VN - Những ánh mắt thất thần, tuyệt vọng hướng về phía chợ nhìn ngọn lửa lan nhanh cùng với vốn liếng hàng hóa của bà con tiểu thương

Tiểu thương chợ Nhật Tân khóc ngất nhìn "bà hỏa" thiêu rụi vốn liếng

Tiểu thương chợ Nhật Tân khóc ngất nhìn "bà hỏa" thiêu rụi vốn liếng

VOV.VN - Những ánh mắt thất thần, tuyệt vọng hướng về phía chợ nhìn ngọn lửa lan nhanh cùng với vốn liếng hàng hóa của bà con tiểu thương

Tiểu thương chợ Đồng Xuân phản đối, giá thuê sạp liệu có thay đổi?
Tiểu thương chợ Đồng Xuân phản đối, giá thuê sạp liệu có thay đổi?

VOV.VN - Mức giá thuê kiốt mới đã khiến hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân bức xúc, phản đối.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân phản đối, giá thuê sạp liệu có thay đổi?

Tiểu thương chợ Đồng Xuân phản đối, giá thuê sạp liệu có thay đổi?

VOV.VN - Mức giá thuê kiốt mới đã khiến hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân bức xúc, phản đối.

Hàng trăm tiểu thương chợ Việt Hưng đóng quầy, nghỉ bán hàng
Hàng trăm tiểu thương chợ Việt Hưng đóng quầy, nghỉ bán hàng

Hàng trăm ki ốt trong khu chợ Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đồng loạt nghỉ bán vì nhiều khúc mắc với ban quản lý chợ.

Hàng trăm tiểu thương chợ Việt Hưng đóng quầy, nghỉ bán hàng

Hàng trăm tiểu thương chợ Việt Hưng đóng quầy, nghỉ bán hàng

Hàng trăm ki ốt trong khu chợ Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đồng loạt nghỉ bán vì nhiều khúc mắc với ban quản lý chợ.

Quảng Ninh: 100% hộ tiểu thương chợ Hải Hà cũ đã di chuyển về chợ mới
Quảng Ninh: 100% hộ tiểu thương chợ Hải Hà cũ đã di chuyển về chợ mới

VOV.VN - Các hộ tiểu thương di chuyển đến chợ Trung tâm Hải Hà 2 đang sắp xếp quầy hàng, ổn định kinh doanh.

Quảng Ninh: 100% hộ tiểu thương chợ Hải Hà cũ đã di chuyển về chợ mới

Quảng Ninh: 100% hộ tiểu thương chợ Hải Hà cũ đã di chuyển về chợ mới

VOV.VN - Các hộ tiểu thương di chuyển đến chợ Trung tâm Hải Hà 2 đang sắp xếp quầy hàng, ổn định kinh doanh.