Tôn Hoa Sen khánh thành nhà máy công suất 120.000 tấn/năm

(VOV) - Nhà máy nằm tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sử dụng công nghệ N.O.F tiên tiến nhất thế giới.

Ngày 30/3, tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn Hoa Sen đã khánh thành dây chuyền sản xuất tôn công suất 120.000 tấn/năm. Đây là dây chuyền sản xuất tôn thứ 4 của Tập đoàn Hoa Sen sử dụng công nghệ N.O.F (Công nghệ Lò đốt không oxy làm sạch bề mặt tôn) tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

Lễ khánh thành nhà máy

Được khởi công từ tháng 6/2012 và chỉ sau 9 tháng thi công lắp đặt, ngày 15/3/2013, ngay lần đầu vận hành, dây chuyền sản xuất tôn số 4 đã đưa ra sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Việc đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn số 4 công suất 120.000 tấn/năm sẽ góp phần đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen trong niên độ tài chính 2012 – 2013 là sản lượng tiêu thụ đạt hơn 540.000 tấn, doanh thu 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Đây là bước đi tiếp theo trong quá trình thực hiện mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 1 triệu tấn, doanh thu 1 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế từ 500-1.000 tỷ đồng trong 3 -5 năm tới.

Cũng trong ngày 30/3, Tập đoàn Hoa Sen cũng đã tiến hành ký kết với Công ty Asava Metal của Thái Lan Hợp đồng ủy quyền sử dụng thương hiệu Tôn Hoa Sen tại Thái Lan. Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen còn tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư xây dựng nhà máy tôn tại Thái Lan với hai đối tác là Công ty Asava Metal và Công ty BK Metal Sheet…

Tập đoàn Hoa Sen ký kết với Công ty Asava Metal của Thái Lan Hợp đồng ủy quyền sử dụng thương hiệu Tôn Hoa Sen tại Thái Lan

Điều này khẳng định bước phát triển mới cho mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa Tập đoàn Hoa Sen với đối tác nhằm tăng cường mật độ hiện diện của thương hiệu Tôn Hoa Sen trong người tiêu dùng Thái Lan. Đây cũng là bước đi đầu tiên của Tập đoàn Hoa Sen trong chiến lược nâng tầm thương hiệu Tôn Hoa Sen trong khu vực và ra quốc tế.

Ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương cho biết: “Bằng lợi thế cạnh tranh là chất lượng sản phẩm và thương hiệu, việc đẩy mạnh xuất khẩu trong thời điểm hiện nay sẽ là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp nói chung và Tôn Hoa Sen nói riêng. Trong thời gian tới, Bộ Công thương luôn sát cánh cùng các doanh nghiệp trong các vụ tranh chấp thương mại quốc tế. Cục quản lý cạnh tranh sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới cũng như môi trường cạnh tranh trong nước để hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho doanh nghiệp. Đồng thời sẽ chú trọng đến việc cung cấp thông tin cảnh báo sớm về nguy cơ tranh chấp thương mại để hạn chế tối đa thiệt hại khi có tranh chấp”

Nhân sự kiện này, Tập đoàn Hoa Sen đã trao tặng cho Chương trình mổ tim Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổng số tiền 500 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội ACB đoạt cúp Tôn Hoa Sen 2010
Hà Nội ACB đoạt cúp Tôn Hoa Sen 2010

Sau trận hòa 2 - 2 trước chủ nhà TDC Bình Dương, Ban tổ chức đã trao chiếc cúp vô địch cho Hà Nội ACB- đại diện của bóng đá Thủ đô.  

Hà Nội ACB đoạt cúp Tôn Hoa Sen 2010

Hà Nội ACB đoạt cúp Tôn Hoa Sen 2010

Sau trận hòa 2 - 2 trước chủ nhà TDC Bình Dương, Ban tổ chức đã trao chiếc cúp vô địch cho Hà Nội ACB- đại diện của bóng đá Thủ đô.  

7.600 doanh nghiệp quay lại hoạt động trong quý I
7.600 doanh nghiệp quay lại hoạt động trong quý I

(VOV) -Tuy nhiên, số lượng đăng ký mới lại tăng không nhiều, số lâm vào đình trệ, ngừng sản xuất vẫn rất lớn.

7.600 doanh nghiệp quay lại hoạt động trong quý I

7.600 doanh nghiệp quay lại hoạt động trong quý I

(VOV) -Tuy nhiên, số lượng đăng ký mới lại tăng không nhiều, số lâm vào đình trệ, ngừng sản xuất vẫn rất lớn.

Trao giải thưởng Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp năm 2012
Trao giải thưởng Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp năm 2012

(VOV) - Năm 2012, Ban tổ chức chọn được 41 doanh nghiệp xứng đáng được tôn vinh trong 2 lĩnh vực lao động và môi trường.

Trao giải thưởng Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp năm 2012

Trao giải thưởng Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp năm 2012

(VOV) - Năm 2012, Ban tổ chức chọn được 41 doanh nghiệp xứng đáng được tôn vinh trong 2 lĩnh vực lao động và môi trường.