TP HCM sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát tải trọng đường bộ

VOV.VN - Đồng thời TP HCM cũng áp dụng hệ thống xác định tải trọng tự động và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu cực.

Sáng nay (20/8), Ủy ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình an toàn giao thông 7 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại.

Trong những tháng cuối năm, Ủy ban an toàn giao thông Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các ban ngành để siết chặt kiểm soát tải trọng đường bộ; đồng thời áp dụng hệ thống xác định tải trọng tự động và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu cực. Ngoài ra, Ủy ban sẽ bố trí lực lượng thường xuyên hoạt động tại nơi có tình hình phức tạp về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; tập trung lực lượng tại các điểm đen, tuyến đường đen, giờ đen về tai nạn giao thông.

Từ đó, các lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm trong giao thông đường bộ, xử lý mạnh các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như, trong đó có nguyên nhân xe quá tải trọng.

Từ đầu năm đến nay, thành phố không xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, cả thành phố đã xảy ra gần 2.900 vụ tai nạn giao thông, giảm hơn 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái, làm chết 452 người, 2.660 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe quá trọng tải làm đổ sập cầu sắt
Xe quá trọng tải làm đổ sập cầu sắt

VOV.VN - Xe tải đi qua cầu sắt bắc qua suối Nậm Lạnh thuộc địa phận bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, do chở quá trọng tải cho phép đã làm gẫy cầu.

Xe quá trọng tải làm đổ sập cầu sắt

Xe quá trọng tải làm đổ sập cầu sắt

VOV.VN - Xe tải đi qua cầu sắt bắc qua suối Nậm Lạnh thuộc địa phận bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, do chở quá trọng tải cho phép đã làm gẫy cầu.

Xử lý nghiêm “cò” xe quá trọng tải
Xử lý nghiêm “cò” xe quá trọng tải

Dư luận gần đây cho rằng, cơ quan chức năng chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn một số hiện tượng "cò xe" quá trọng tải.

Xử lý nghiêm “cò” xe quá trọng tải

Xử lý nghiêm “cò” xe quá trọng tải

Dư luận gần đây cho rằng, cơ quan chức năng chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn một số hiện tượng "cò xe" quá trọng tải.

Ùn tắc do cân trọng tải tại cảng Hải Phòng
Ùn tắc do cân trọng tải tại cảng Hải Phòng

Cảng đã phải xếp hàng ra cả các khu bãi đang xây dựng, làm chậm tốc độ giải phóng tàu. 

Ùn tắc do cân trọng tải tại cảng Hải Phòng

Ùn tắc do cân trọng tải tại cảng Hải Phòng

Cảng đã phải xếp hàng ra cả các khu bãi đang xây dựng, làm chậm tốc độ giải phóng tàu.