Trung Quốc bơm lượng tiền lớn vào thị trường để hỗ trợ thanh khoản

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa bơm thêm 100 tỷ nhân dân tệ (15,4 tỷ USD) vào thị trường nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 31/3, PBOC đã bơm số tiền 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 15,4 tỷ USD) trên thông qua Thoả thuận mua lại đảo ngược (repo). Theo đó, các ngân hàng trung ương mua cổ phiếu của các ngân hàng với thoả thuận bán lại chúng trong tương lai.

Trung Quốc bơm tiền để hỗ trợ thanh khoản

PBOC cho biết repo đảo ngược lần này có kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất 2,25%. Ngày 30/3, ngân hàng này cũng bơm 60 tỷ nhân dân tệ vào thị trường.

Trong khi đó, trên thị trường liên ngân hàng cùng ngày, lãi suất liên ngân hàng qua đêm (Shibor) tại Thượng Hải tăng thêm 1,3 điểm lên mức 2,017%, mức cao nhất trong một tháng. Lãi suất Shibor kỳ hạn 2 tuần tăng nhiều nhất, thêm 5,8 điểm lên mức 2,788%./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tương lai mù mịt của đồng Nhân dân tệ
Tương lai mù mịt của đồng Nhân dân tệ

VOV.VN - Theo Bloomberg, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Tương lai mù mịt của đồng Nhân dân tệ

Tương lai mù mịt của đồng Nhân dân tệ

VOV.VN - Theo Bloomberg, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Trung Quốc nâng giá nhân dân tệ
Trung Quốc nâng giá nhân dân tệ

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa nâng giá đồng nhân dân tệ (NDT) thêm 0,51% - mức cao nhất kể từ tháng 11/2015.

Trung Quốc nâng giá nhân dân tệ

Trung Quốc nâng giá nhân dân tệ

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa nâng giá đồng nhân dân tệ (NDT) thêm 0,51% - mức cao nhất kể từ tháng 11/2015.

Trung Quốc ồ ạt bơm tiền để ổn định lãi suất
Trung Quốc ồ ạt bơm tiền để ổn định lãi suất

VOV.VN -Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa bơm thêm 440 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 67 tỷ USD) để tăng tính thanh khoản và ổn định lãi suất.

Trung Quốc ồ ạt bơm tiền để ổn định lãi suất

Trung Quốc ồ ạt bơm tiền để ổn định lãi suất

VOV.VN -Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa bơm thêm 440 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 67 tỷ USD) để tăng tính thanh khoản và ổn định lãi suất.

Trung Quốc tiếp tục bơm tiền vào hệ thống ngân hàng
Trung Quốc tiếp tục bơm tiền vào hệ thống ngân hàng

Đây là tuần thứ tư liên tiếp Ngân hàng Trung ương bơm tiền vào nền kinh tế. 

Trung Quốc tiếp tục bơm tiền vào hệ thống ngân hàng

Trung Quốc tiếp tục bơm tiền vào hệ thống ngân hàng

Đây là tuần thứ tư liên tiếp Ngân hàng Trung ương bơm tiền vào nền kinh tế. 

Trung Quốc “bơm” 91 tỷ USD để hỗ trợ thanh khoản dịp Tết
Trung Quốc “bơm” 91 tỷ USD để hỗ trợ thanh khoản dịp Tết

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo sẽ cấp 600 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 91 tỷ USD) để hỗ trợ thanh khoán dịp Tết.

Trung Quốc “bơm” 91 tỷ USD để hỗ trợ thanh khoản dịp Tết

Trung Quốc “bơm” 91 tỷ USD để hỗ trợ thanh khoản dịp Tết

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo sẽ cấp 600 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 91 tỷ USD) để hỗ trợ thanh khoán dịp Tết.