Trung Quốc không muốn leo thang tranh chấp thương mại với Mỹ

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7/6 tuyên bố, nước này không muốn leo thang tranh chấp thương mại với Mỹ.

Trung Quốc cũng tuyên bố sẵn sàng tăng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ vốn tăng kỷ lục lên 375 tỷ USD, cũng như làm dịu bớt căng thẳng thương mại song phương hiện nay.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng. (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận với các cố vấn thương mại về đề xuất của Chính phủ Trung Quốc nhập bổ sung số hàng nông sản, năng lượng trị giá 70 tỷ USD. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thỏa thuận này có đủ để tránh một cuộc chiến thương mại hay không.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế đối với số hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 150 tỷ USD. Theo chính quyền Tổng thống Mỹ, danh sách cuối cùng các mặt hàng của đợt áp thuế đầu tiên sẽ được công bố vào tuần tới và Bộ Tài chính Mỹ còn lên kế hoạch hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng cho biết, cuộc đàm phán trên đất Mỹ hôm 3/6 giữa Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tập trung thảo luận sâu về trao đổi hàng nông sản, năng lượng. Tuy nhiên, ông Gao Feng không xác nhận việc Trung Quốc đề xuất nhập khẩu bổ sung số hàng từ Mỹ trị giá 70 tỷ USD.

Trước đó, Trung Quốc cảnh báo, mọi thỏa thuận đạt được về thương mại và kinh doanh giữa 2 nước sẽ là vô hiệu lực nếu Mỹ áp thuế và các biện pháp khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU tuyên bố áp thuế trả đũa Mỹ từ tháng 7 năm 2018
EU tuyên bố áp thuế trả đũa Mỹ từ tháng 7 năm 2018

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ từ tháng 7 nhằm đáp trả việc Mỹ đánh thuế vào nhôm và thép nhập khẩu.

EU tuyên bố áp thuế trả đũa Mỹ từ tháng 7 năm 2018

EU tuyên bố áp thuế trả đũa Mỹ từ tháng 7 năm 2018

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ từ tháng 7 nhằm đáp trả việc Mỹ đánh thuế vào nhôm và thép nhập khẩu.

Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có cơ hội hóa giải?
Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có cơ hội hóa giải?

VOV.VN - Cuộc tham vấn giữa hai phái đoàn Mỹ - Trung được xem là cơ hội tốt, hóa giải các bất đồng thương mại vốn đang bị đẩy lên cao giữa hai quốc gia.

Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có cơ hội hóa giải?

Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có cơ hội hóa giải?

VOV.VN - Cuộc tham vấn giữa hai phái đoàn Mỹ - Trung được xem là cơ hội tốt, hóa giải các bất đồng thương mại vốn đang bị đẩy lên cao giữa hai quốc gia.

Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc đã được tháo ngòi nổ?
Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc đã được tháo ngòi nổ?

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã thực sự có những “trái ngọt” đầu tiên sau nỗ lực đàm phán cam go nhằm hóa giải những bất đồng thương mại. 

Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc đã được tháo ngòi nổ?

Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc đã được tháo ngòi nổ?

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã thực sự có những “trái ngọt” đầu tiên sau nỗ lực đàm phán cam go nhằm hóa giải những bất đồng thương mại. 

Mỹ áp thuế nhập khẩu thép và nhôm: EU sẵn sàng đáp trả
Mỹ áp thuế nhập khẩu thép và nhôm: EU sẵn sàng đáp trả

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng áp đặt các biện pháp đáp trả trước việc Mỹ áp thuế nhập khẩu thép, nhôm mới.

Mỹ áp thuế nhập khẩu thép và nhôm: EU sẵn sàng đáp trả

Mỹ áp thuế nhập khẩu thép và nhôm: EU sẵn sàng đáp trả

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng áp đặt các biện pháp đáp trả trước việc Mỹ áp thuế nhập khẩu thép, nhôm mới.