Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu sẵn sàng ngăn chặn dịch viêm phổi lạ

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng phải sẵn sàng hơn bình thường vì dịch bệnh diễn biến phức tạp và xảy ra vào dịp Tết.

Sáng 23/1 (tức 29 Tết Nguyên Đán), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thị sát tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa dịch viêm phổi lạ do Coronavirus xâm nhập vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã có kinh nghiệm ngăn chặn và đối phó với dịch bệnh xâm nhập, trước đây là SARS hay cúm H5N1. Qua thị sát Phó Thủ tướng cũng đánh giá sự sẵn sàng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

“Tôi đã nhận được báo cáo về việc tăng cường kiểm soát các cửa khẩu và sân bay. Việt Nam đã có kinh nghiệm và được trang bị đội ngũ y tế, trang thiết bị tốt, nhưng chúng ta phải sẵn sàng hơn mức bình thường vì dịch bệnh xảy ra vào dịp Tết”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Y tế cũng thông báo đã triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đoàn công tác Bộ Y tế cũng đã đi kiểm tra các đơn vị phòng bệnh và chữa bệnh. Bộ Y tế đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, bởi các ca nhiễm bệnh đã xuất hiện ở nhiều nước khác ngoài Trung Quốc, như Thái Lan, Hàn Quốc, thậm chí cả Mỹ. Do vậy nguồn lây bệnh sẽ không chỉ xuất phát từ Trung Quốc. Vấn đề kiểm soát tại cửa khẩu là một trong những giải pháp ngăn chặn virus gây viêm phổi xâm nhập. Theo đó, ngoài đặt các máy do thân nhiệt, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ chuẩn bị sẵn mẫu khai báo y tế, để khi nâng cấp độ cảnh báo dịch sẽ yêu cầu người nhập cảnh khai báo cụ thể. Trong chiều 23/1, đoàn công tác của Bộ Y tế cũng sẽ đi kiểm tra các cửa khẩu tại Lạng Sơn.

Dịch bệnh viêm phổi do Coronavirus bùng phát tại Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Sáng 23/1, kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, số ca nhiễm bệnh đã tăng lên gần 600 người và 17 người tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự kiến cùng ngày sẽ thông báo có tuyên bố dịch mới bùng phát này trở thành vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.

Trong cuộc họp khẩn ngày 22/1,WHO cho biết mục tiêu hàng đầu vào lúc này sẽ là tìm ra những nguyên nhân về cách thức mà virus mới có thể lây lan giữa người và người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc
Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc

VOV.VN - Số ca tử vong đã tăng lên 17 ca trong khi số trường hợp nhiễm virus corona mới đang tiếp tục tăng lên hơn 500 trường hợp.

Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc

Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc

VOV.VN - Số ca tử vong đã tăng lên 17 ca trong khi số trường hợp nhiễm virus corona mới đang tiếp tục tăng lên hơn 500 trường hợp.

Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ
Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ

VOV.VN - Hiện chưa có ca mắc bệnh nào được xác nhận ở Mexico nhưng đã có một người đổ bệnh sau chuyến trở về từ Trung Quốc.

Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ

Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ

VOV.VN - Hiện chưa có ca mắc bệnh nào được xác nhận ở Mexico nhưng đã có một người đổ bệnh sau chuyến trở về từ Trung Quốc.

WHO hoãn ban bố tình trạng khẩn cấp y tế đối với dịch viêm phổi lạ
WHO hoãn ban bố tình trạng khẩn cấp y tế đối với dịch viêm phổi lạ

VOV.VN - WHO đã tạm hoãn việc ban bố tình trạng khẩn cấp y tế cần được quốc tế quan tâm đối với bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra.

WHO hoãn ban bố tình trạng khẩn cấp y tế đối với dịch viêm phổi lạ

WHO hoãn ban bố tình trạng khẩn cấp y tế đối với dịch viêm phổi lạ

VOV.VN - WHO đã tạm hoãn việc ban bố tình trạng khẩn cấp y tế cần được quốc tế quan tâm đối với bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra.