VASEP yêu cầu DOC công bằng khi áp thuế với cá tra Việt Nam

VOV.VN -Việc xuất khẩu cá tra Việt Nam vào Mỹ đã không đe dọa ngành công nghiệp cá nheo Mỹ...

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa kêu gọi DOC hãy xem xét thận trọng quá trình điều tra và áp thuế chống bán phá giá trong các kỳ xem xét hành chính trên tinh thần tôn trọng, dân chủ vì quyền lợi người tiêu dùng của Mỹ, đời sống hàng triệu người dân phụ thuộc vào ngành sản xuất, chế biến cá tra vùng ĐBSCL và mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia.

Bởi theo VASEP, thực tế chứng minh rằng việc xuất khẩu cá tra Việt Nam vào Mỹ đã không đe dọa ngành công nghiệp cá nheo Mỹ mà trái lại đã tạo ra công ăn việc làm cho ngành kinh doanh các sản phẩm cá tra Việt Nam đồng thời đem lại một sản phẩm cá thịt trắng chất lượng tốt với giá cả phù hợp và nguồn cung cấp ổn định cho người tiêu dùng Mỹ

Với tất cả sự tôn trọng lợi ích của các bên liên quan, một lần nữa VASEP kêu gọi DOC có chính sách công bằng, hợp lý, nhất quán trong các kỳ xem xét hành chính vụ kiện chống bán phá giá cá tra tại thị trường Mỹ đã bước vào năm thứ 10 mở ra một giai đoạn phát triển mới trên tinh thần hợp tác, dân chủ và chia sẻ quyền lợi của hai ngành công nghiệp nuôi, chế biến cá Mỹ và Việt Nam.

Trước đó, ngày 31/3/2014, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) lần thứ 9 giai đoạn từ ngày 1/8/2011 đến 31/7/2012 (POR 9) đối với philê cá tra đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, DOC vẫn giữ quan điểm chọn Indonesia để tính giá trị thay thế dù kinh tế quốc gia này không tương đồng với Việt Nam do giá con giống, thức ăn, giá cá sống, phụ phẩm… đều cao hơn so với Việt Nam.

Mức thuế CBPG riêng rẽ của các công ty bị đơn bắt buộc và các công ty bị đơn tự nguyện đều giảm so với mức thuế sơ bộ đã công bố hồi đầu tháng 9/2013.

Cụ thể mức thuế suất đối với sản phẩm của 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Vinh Hoan Corp) và Công ty CP Hùng Vương (Hung Vuong Group) lần lượt là 0,03 USD/kg, giảm 14 lần so với mức sơ bộ là 0,42 USD/kg và 1,2 USD/kg, giảm gần một nửa so với mức sơ bộ 2,15 USD/kg.

23 doanh nghiệp bị đơn tự nguyện khác sẽ chịu mức thuế là 0,42 USD/kg, giảm hơn một nửa so với mức sơ bộ là 0,99 USD/kg. Mức thuế suất chung toàn quốc là 2,11 USD/kg.

Kết quả rà soát đối với công ty mới la Golden Quality được hưởng thuế suất 0%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VASEP cảnh báo sử dụng phụ gia E500/501 trong cá tra philê
VASEP cảnh báo sử dụng phụ gia E500/501 trong cá tra philê

VOV.VN -Dùng phụ gia này sẽ dẫn đến việc từ chối nhập khẩu các lô cá tra philê đông lạnh vào EU và có rắc rối với cá tra Việt Nam.

VASEP cảnh báo sử dụng phụ gia E500/501 trong cá tra philê

VASEP cảnh báo sử dụng phụ gia E500/501 trong cá tra philê

VOV.VN -Dùng phụ gia này sẽ dẫn đến việc từ chối nhập khẩu các lô cá tra philê đông lạnh vào EU và có rắc rối với cá tra Việt Nam.

Số phận con cá tra vào Mỹ sẽ thế nào?
Số phận con cá tra vào Mỹ sẽ thế nào?

VOV.VN -Còn 2 tháng nữa Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mới đưa ra các điều kiện cụ thể áp dụng với cá tra.

Số phận con cá tra vào Mỹ sẽ thế nào?

Số phận con cá tra vào Mỹ sẽ thế nào?

VOV.VN -Còn 2 tháng nữa Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mới đưa ra các điều kiện cụ thể áp dụng với cá tra.

Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga
Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga

Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga trong tháng 3 hoặc chậm nhất là cuối tháng 4 tới.

Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga

Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga

Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga trong tháng 3 hoặc chậm nhất là cuối tháng 4 tới.

Nhiều DN cá tra Việt Nam đã đạt các chứng nhận quốc tế
Nhiều DN cá tra Việt Nam đã đạt các chứng nhận quốc tế

VOV.VN - Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã khẳng định như vậy.

Nhiều DN cá tra Việt Nam đã đạt các chứng nhận quốc tế

Nhiều DN cá tra Việt Nam đã đạt các chứng nhận quốc tế

VOV.VN - Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã khẳng định như vậy.

Doanh nghiệp thủy sản lỡ cơ hội tăng xuất khẩu cá tra
Doanh nghiệp thủy sản lỡ cơ hội tăng xuất khẩu cá tra

Nguyên nhân là do sản lượng cá tra nuôi trong dân hiện nay giảm tới 60% so với năm trước.

Doanh nghiệp thủy sản lỡ cơ hội tăng xuất khẩu cá tra

Doanh nghiệp thủy sản lỡ cơ hội tăng xuất khẩu cá tra

Nguyên nhân là do sản lượng cá tra nuôi trong dân hiện nay giảm tới 60% so với năm trước.

Sản xuất cá tra tiếp tục gặp khó
Sản xuất cá tra tiếp tục gặp khó

VOV.VN -2 tháng đầu năm, cung-cầu cá tra không ổn định; giá thức ăn, thuốc... luôn tăng, giá bán cá thấp hơn giá thành…

Sản xuất cá tra tiếp tục gặp khó

Sản xuất cá tra tiếp tục gặp khó

VOV.VN -2 tháng đầu năm, cung-cầu cá tra không ổn định; giá thức ăn, thuốc... luôn tăng, giá bán cá thấp hơn giá thành…

Giá cá tra khả quan hơn, người nuôi đầu tư trở lại
Giá cá tra khả quan hơn, người nuôi đầu tư trở lại

VOV.VN-Có được tín hiệu này do giá cá tra nguyên liệu tăng và ngân hàng giảm lãi suất, tạo điều kiện cho các hộ nuôi cá tra.

Giá cá tra khả quan hơn, người nuôi đầu tư trở lại

Giá cá tra khả quan hơn, người nuôi đầu tư trở lại

VOV.VN-Có được tín hiệu này do giá cá tra nguyên liệu tăng và ngân hàng giảm lãi suất, tạo điều kiện cho các hộ nuôi cá tra.