VCCI đề xuất giảm ngay thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20%

(VOV) - Ông Lộc cho rằng doanh nghiệp cần phải có thời gian phục hồi nội lực mới có thể vượt qua thời điểm này.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Vũ Tiến Lộc đề xuất nên giảm ngay thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ 25% hiện nay xuống mức 20% kể từ ngày 1/7 tới.

Trao đổi trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online hôm 24/4, ông Lộc nói rằng, VCCI tiếp tục đề xuất với Chính phủ về lộ trình giảm thuế TNDN xuống mức 20% để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

Đây cũng sẽ là một trong số những thông điệp được VCCI gửi tới các ủy ban có liên quan của Quốc hội tại “Diễn đàn đối thoại kinh doanh” do Quốc hội và VCCI dự định tổ chức vào trung tuần tháng 5 tới với sự tham gia của 30 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và trưởng các nhóm công tác lĩnh vực thuộc Diễn đàn doanh nghiệp (VBF) do World Bank đứng ra tổ chức hàng năm.

Theo ông Lộc, doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết chỉ tính riêng Quí I/2013 có tới 13.011 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2012.

“Những tháng tới doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn vì những vấn đề cơ bản chưa được giải quyết”, ông Lộc nói. Ông cho rằng vấn đề nằm ở năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển nóng trong nhiều năm qua, trong môi trường thể chế kinh doanh còn nhiều bất cập.

Chủ tịch VCCI còn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp không hoạch định chiến lược kinh doanh lâu dài mà chủ yếu chạy theo xu hướng ngắn hạn, đầu cơ, thậm chí chụp giật. Các doanh nghiệp lớn thì quy mô doanh nghiệp vượt quá khả năng quản trị. Do vậy, để vượt qua khó khăn, ngoài vấn đề cải cách thể chế, môi trường kinh doanh từ nhà nước, bản thân doanh nghiệp còn phải có thời gian phục hồi nội lực mới có thể trụ vững qua thời điểm này.

Tuy nhiên, vào hồi tuần trước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng, tại kỳ họp Quốc hội tới đây, Chính phủ chỉ đưa lộ trình giảm thuế TNDN xuống mức 22% áp dụng từ năm 2014. Mức thuế 20% dự kiến sẽ được áp dụng từ năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp phải đổi mới để tồn tại
Doanh nghiệp phải đổi mới để tồn tại

(VOV) -Theo các chuyên gia, nhiều DN chưa có chiến lược phát triển bền vững, nhất là đầu tư cho ngành công nghiệp tạo ra giá trị gia tăng cao

Doanh nghiệp phải đổi mới để tồn tại

Doanh nghiệp phải đổi mới để tồn tại

(VOV) -Theo các chuyên gia, nhiều DN chưa có chiến lược phát triển bền vững, nhất là đầu tư cho ngành công nghiệp tạo ra giá trị gia tăng cao

Doanh nghiệp được hoãn chuyển nhóm nợ xấu
Doanh nghiệp được hoãn chuyển nhóm nợ xấu

Quyết định 780/2012/QĐ-NHNN đã giúp cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp khoảng 272.000 tỷ đồng đang có nguy cơ bị vô hiệu bởi Thông tư 02.

Doanh nghiệp được hoãn chuyển nhóm nợ xấu

Doanh nghiệp được hoãn chuyển nhóm nợ xấu

Quyết định 780/2012/QĐ-NHNN đã giúp cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp khoảng 272.000 tỷ đồng đang có nguy cơ bị vô hiệu bởi Thông tư 02.

Thêm 5.000 doanh nghiệp TP HCM ngừng hoạt động
Thêm 5.000 doanh nghiệp TP HCM ngừng hoạt động

(VOV) -TP HCM có số doanh nghiệp ngừng hoạt động cao nhất cả nước quý I, chiếm gần 40%.

Thêm 5.000 doanh nghiệp TP HCM ngừng hoạt động

Thêm 5.000 doanh nghiệp TP HCM ngừng hoạt động

(VOV) -TP HCM có số doanh nghiệp ngừng hoạt động cao nhất cả nước quý I, chiếm gần 40%.

 Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp
Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp

(VOV) - Bộ yêu cầu Tổng cục Thuế, Hải quan đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh

 Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp

(VOV) - Bộ yêu cầu Tổng cục Thuế, Hải quan đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh