Việt Nam có nhà máy lắp ráp cửa máy bay Boeing

Ngày 22/10, trong hoạt động đầu tiên, nhà máy này đã xuất xưởng chiếc cánh tà thứ 1.000 cho dòng máy bay Boeing 737.

Ngày 22/10, nhà máy lắp ráp cửa hành khách cho máy bay Boeing 777 tại Hà Nội đã được Công ty TNHH MHI Aerospace Vietnam (MHIVA), một thành viên thuộc Công ty cổ phần công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) hoàn thành xây dựng tại khu công nghiệp Thăng Long, ngoại thành Hà Nội.

 

Một máy bay Boeing 777. (ảnh: KT)

Trong hoạt động đầu tiên cùng ngày, nhà máy này đã xuất xưởng chiếc cánh tà thứ 1.000 cho dòng máy bay Boeing 737.

Nhà máy mới được xây dựng trên diện tích 6.500 m2, là phần mở rộng của khu vực văn phòng MHIVA tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Trước mắt, nhà máy sẽ sản xuất bộ phận cửa hành khách cho máy bay Boeing 777, nhiệm vụ trước đây thuộc về nhà máy của MHI tại Nagoya (Nhật Bản). Trong thời gian tới, MHIVA hướng đến sản xuất toàn bộ phần cánh tà cho dòng máy bay này của Boeing.

Theo MHIVA, với sự hỗ trợ từ Boeing, công ty này sẽ tiếp tục thúc đẩy việc hợp tác với các đối tác nội địa nhằm phát triển hơn nữa quy mô sản xuất máy bay thương mại của mình tại Việt Nam./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sản xuất máy bay chở khách cỡ lớn
Trung Quốc sản xuất máy bay chở khách cỡ lớn

Thông tin được đại diện Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc đưa ra trong một diễn đàn gần đây.

Trung Quốc sản xuất máy bay chở khách cỡ lớn

Trung Quốc sản xuất máy bay chở khách cỡ lớn

Thông tin được đại diện Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc đưa ra trong một diễn đàn gần đây.

Trung Quốc phấn đấu trở thành quốc gia sản xuất máy bay cỡ lớn
Trung Quốc phấn đấu trở thành quốc gia sản xuất máy bay cỡ lớn

Chuyên gia Viện Khoa học Trung Quốc, viện sỹ Cố Tụng Phân cho biết, vào năm 2016, Trung Quốc sẽ cho ra đời các máy bay cỡ lớn giống như A320, A340.

Trung Quốc phấn đấu trở thành quốc gia sản xuất máy bay cỡ lớn

Trung Quốc phấn đấu trở thành quốc gia sản xuất máy bay cỡ lớn

Chuyên gia Viện Khoa học Trung Quốc, viện sỹ Cố Tụng Phân cho biết, vào năm 2016, Trung Quốc sẽ cho ra đời các máy bay cỡ lớn giống như A320, A340.

Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu
Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu

Dự kiến, chiếc JF-17 đầu tiên xuất xưởng vào tháng 10 năm nay và phi đội JF-17 chính thức ra mắt vào cuối năm.

Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu

Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu

Dự kiến, chiếc JF-17 đầu tiên xuất xưởng vào tháng 10 năm nay và phi đội JF-17 chính thức ra mắt vào cuối năm.