Việt Nam và Nga sắp hoàn tất dự thảo FTA

Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên ký một FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU), gồm Nga, Armenia, Belarus và Kazakhstan.

Hãng tin Sputnik đưa tin, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 6/5 cho biết, nước này và Việt Nam sắp hoàn tất dự thảo Hiệp định thương mại tự do (FTA) và văn kiện này sẽ sớm được chuẩn bị sẵn sàng cho việc ký kết.

Ông Yuri nói: "Bản dự thảo trên sắp được thông qua. Chúng tôi dự kiến sẽ nhất trí về việc ký kết thỏa thuận này trong tương lai gần."

Theo ông Yuri, Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên ký một FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU), gồm Nga, Armenia, Belarus và Kazakhstan.

Tháng trước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Hà Nội có kế hoạch ký FTA với EEU vào cuối tháng 6/2015, nhấn mạnh Việt Nam mong muốn nâng kim ngạch thương mại với Nga lên 10 tỷ USD trước năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam, EU có thể ký FTA vào tháng 6 này
Việt Nam, EU có thể ký FTA vào tháng 6 này

Các vấn đề tồn đọng trong vòng đàm phán cuối cùng về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU sẽ được giải quyết sớm.

Việt Nam, EU có thể ký FTA vào tháng 6 này

Việt Nam, EU có thể ký FTA vào tháng 6 này

Các vấn đề tồn đọng trong vòng đàm phán cuối cùng về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU sẽ được giải quyết sớm.

Việt Nam và EEU sẽ chính thức ký kết FTA trong nửa đầu năm 2015
Việt Nam và EEU sẽ chính thức ký kết FTA trong nửa đầu năm 2015

VOV.VN - Cho đến nay, hai bên đã thống nhất được những nội dung cơ bản của Hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao.

Việt Nam và EEU sẽ chính thức ký kết FTA trong nửa đầu năm 2015

Việt Nam và EEU sẽ chính thức ký kết FTA trong nửa đầu năm 2015

VOV.VN - Cho đến nay, hai bên đã thống nhất được những nội dung cơ bản của Hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao.

FTA: Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để hưởng lợi
FTA: Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để hưởng lợi

VOV.VN -Các cơ chế tự chứng nhận xuất xứ nếu được áp dụng, thương nhân sẽ được quyền tự khai báo xuất xứ của hàng hóa trên hóa đơn thương mại.

FTA: Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để hưởng lợi

FTA: Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để hưởng lợi

VOV.VN -Các cơ chế tự chứng nhận xuất xứ nếu được áp dụng, thương nhân sẽ được quyền tự khai báo xuất xứ của hàng hóa trên hóa đơn thương mại.

FTA giữa Việt Nam-EEU mang lại những lợi ích gì cho Nga và Việt Nam?
FTA giữa Việt Nam-EEU mang lại những lợi ích gì cho Nga và Việt Nam?

Cựu Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Khoan, người có nhiều công lao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của đất nước đã nói rằng FTA sẽ rất hữu ích cho cả Nga và Việt Nam.

FTA giữa Việt Nam-EEU mang lại những lợi ích gì cho Nga và Việt Nam?

FTA giữa Việt Nam-EEU mang lại những lợi ích gì cho Nga và Việt Nam?

Cựu Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Khoan, người có nhiều công lao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của đất nước đã nói rằng FTA sẽ rất hữu ích cho cả Nga và Việt Nam.

Chuẩn bị vòng đàm phán 12 FTA Việt Nam - EU
Chuẩn bị vòng đàm phán 12 FTA Việt Nam - EU

Đây có thể coi là vòng đàm phán cuối cùng để hai bên đi đến tuyên bố kết thúc đàm phán và ký Hiệp định.

Chuẩn bị vòng đàm phán 12 FTA Việt Nam - EU

Chuẩn bị vòng đàm phán 12 FTA Việt Nam - EU

Đây có thể coi là vòng đàm phán cuối cùng để hai bên đi đến tuyên bố kết thúc đàm phán và ký Hiệp định.

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý
Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, bản chất của môi trường kinh tế hiện nay là cạnh tranh, cạnh tranh sẽ có những doanh nghiệp mạnh.

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, bản chất của môi trường kinh tế hiện nay là cạnh tranh, cạnh tranh sẽ có những doanh nghiệp mạnh.