Kỳ hoa dị thảo ở Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

VOV.VN - VQG Lò Gò - Xa Mát nằm cách thành phố Tây Ninh khoảng 30km, với diện tích rộng  18.765ha, là nơi có hệ động thực vật phong phú 

Bạch phượng tua, được mệnh danh là loài địa lan đẹp nhất vùng Đông Nam Á 

Phong lan kim tuyến núi, loài đang bị săn lùng tận diệt vì bị "nghi" là... thuốc “cải lão hoàn đồng”

Nghệ sen, có màu hoa tựa cánh sen
Hoạt lan (Odontochilus poilanei) một loài lan hoại sinh cực kỳ hiếm gặp 

Cây nắp ấm
... có thể bắt côn trùng
Hoa đỗ quyên rừng trên ngọn cây cao
Hoa trang rừng lộng lẫy 
Bìm lá thường xuân (Ipomoea hederifolia)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bò tót ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên
Bò tót ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc VQG Nam Cát Tiên cho biết:  ở khu vực này hiện có khoảng từ 19-22 đàn bò tót với tổng số lượng cá thể khoảng 110-120 con sinh sống ổn định.

Bò tót ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên

Bò tót ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc VQG Nam Cát Tiên cho biết:  ở khu vực này hiện có khoảng từ 19-22 đàn bò tót với tổng số lượng cá thể khoảng 110-120 con sinh sống ổn định.

Sếu ở vườn quốc gia Tràm Chim
Sếu ở vườn quốc gia Tràm Chim

Những năm gần đây, sếu đầu đỏ về Tràm Chim ngày càng nhiều do môi trường tự nhiên được cải thiện, các bãi cỏ năng (một trong những thức ăn chính của sếu) phục hồi tốt.

Sếu ở vườn quốc gia Tràm Chim

Sếu ở vườn quốc gia Tràm Chim

Những năm gần đây, sếu đầu đỏ về Tràm Chim ngày càng nhiều do môi trường tự nhiên được cải thiện, các bãi cỏ năng (một trong những thức ăn chính của sếu) phục hồi tốt.