Mãn nhãn hội chọi trâu lần đầu tại Hà Nội

VOV.VN - Giải chọi trâu lần đầu tiên được báo Nông thôn ngày nay tổ chức tại SVĐ huyện Phúc Thọ (Hà Nội) sáng 22 và 23/2.


Đây là lần đầu tiên tại thủ đô tổ chức một hội chọi trâu. 

Tham dự cuộc thi có 32 "ông trâu" được tuyển chọn kỹ càng.
Tuy là lần đầu tổ chức nhưng các cuộc đấu không kém những giải truyền thống như Lập Thạch hay Đồ Sơn.
Các trâu chiến lao vào nhau với tốc độ cao.
Và tung ra những đòn đánh "nảy lửa".

Đòn khoá đầu là đòn thường thấy ở ngay nhưng phút đầu tiên.
Sau một hồi, trâu khoẻ hơn sẽ vật được đối thủ xuống.
Nhiều trâu rất tỏ ra có kinh nghiệm và dày dạn chiến thuật với các pha ngoắc sừng, ghè đầu hay thậm chí là dùng sừng dâm vào mắt đối thủ.
Cuộc đấu được phân định thắng - thua khi có một trâu bỏ chạy.
Có những con trâu sau khi chiến thắng vẫn còn tỏ ra hung dữ.
 Giữ trâu lại sau khi giành chiến thắng là việc cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, bởi lúc này trâu đang rất hăng máu.
Rất đông khán giả đã tới để cổ vũ.
Những con trâu thua cuôc bị đem thịt và bày bán cho người dân mua với giá 700.000 đồng/kg.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội chọi trâu Hải Lựu
Hội chọi trâu Hải Lựu

Trong 2 ngày 16, 17 tháng Giêng Âm lịch, hàng vạn du khách thập phương đã tìm về xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc để được chứng kiến lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam

Hội chọi trâu Hải Lựu

Hội chọi trâu Hải Lựu

Trong 2 ngày 16, 17 tháng Giêng Âm lịch, hàng vạn du khách thập phương đã tìm về xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc để được chứng kiến lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa quốc gia
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa quốc gia

VOV.VN - Quyết định này góp phần quan trọng trong việc xây dựng, bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa quốc gia

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa quốc gia

VOV.VN - Quyết định này góp phần quan trọng trong việc xây dựng, bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Những pha nảy lửa ở hội chọi trâu Đồ Sơn
Những pha nảy lửa ở hội chọi trâu Đồ Sơn

Cứ vào ngày 9/8 Âm lịch hàng năm, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lại được tổ chức. Năm nay, ông trâu của phường Vạn Sơn giành giải nhất cùng phần thưởng 40 triệu đồng.

Những pha nảy lửa ở hội chọi trâu Đồ Sơn

Những pha nảy lửa ở hội chọi trâu Đồ Sơn

Cứ vào ngày 9/8 Âm lịch hàng năm, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lại được tổ chức. Năm nay, ông trâu của phường Vạn Sơn giành giải nhất cùng phần thưởng 40 triệu đồng.

Độc đáo hội chọi trâu Đồ sơn
Độc đáo hội chọi trâu Đồ sơn

Để có được một con trâu chọi chiến là cả một kỳ công. Việc chọn trâu, nuôi dưỡng huấn luyện rất công phu, đòi hỏi tâm huyết của người chủ trâu.

Độc đáo hội chọi trâu Đồ sơn

Độc đáo hội chọi trâu Đồ sơn

Để có được một con trâu chọi chiến là cả một kỳ công. Việc chọn trâu, nuôi dưỡng huấn luyện rất công phu, đòi hỏi tâm huyết của người chủ trâu.

Hội Chọi trâu ở Lập Thạch
Hội Chọi trâu ở Lập Thạch

Lễ hội Chọi trâu (còn gọi là lễ hội “Đấu ngưu”), về bản chất là lễ hiến sinh của tục cầu mưa- nghi lễ phổ biến của cư dân trồng lúa nước.

Hội Chọi trâu ở Lập Thạch

Hội Chọi trâu ở Lập Thạch

Lễ hội Chọi trâu (còn gọi là lễ hội “Đấu ngưu”), về bản chất là lễ hiến sinh của tục cầu mưa- nghi lễ phổ biến của cư dân trồng lúa nước.

Lễ hội chọi trâu tại Phù Ninh, Phú Thọ
Lễ hội chọi trâu tại Phù Ninh, Phú Thọ

Sau hơn 60 năm gián đoạn, lễ hội này đã chính thức khôi phục vào năm 2009 và tổ chức vào giữa tháng 2 âm lịch hàng năm.

Lễ hội chọi trâu tại Phù Ninh, Phú Thọ

Lễ hội chọi trâu tại Phù Ninh, Phú Thọ

Sau hơn 60 năm gián đoạn, lễ hội này đã chính thức khôi phục vào năm 2009 và tổ chức vào giữa tháng 2 âm lịch hàng năm.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu
Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu

VOV.VN - Tham gia lễ hội có 32 trâu chọi của huyện Phúc Thọ và của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu

VOV.VN - Tham gia lễ hội có 32 trâu chọi của huyện Phúc Thọ và của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang.