USD tăng giá bất thường, không loại trừ nguyên nhân bị làm giá

VOV.VN -Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trạng thái tỉ giá USD tăng bất thường có thể là do đang bị làm giá.

 

Nghe chương trình thời sự tối 6/5

Sau phiên biến động khá mạnh ngày hôm qua, hôm nay (6/5) tỷ giá USD/VND biến động không nhiều nhưng vẫn được duy trì ở mức cao. Tại nhiều ngân hàng, mức bán đô la Mỹ tiếp tục kịch trần.

Với mức tăng này, tỷ giá của các ngân hàng thương mại quốc doanh chỉ cách trần của Ngân hàng Nhà nước 3 Việt Nam đồng, thậm chí tỷ giá tại một số ngân hàng cổ phần còn chạm trần. Đây là mức tăng đột biến trong 1 tháng trở lại đây.

Một số nội dung chính khác trong chương trình:

Hôm nay (6/5), ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương lần thứ 11 thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Xăng tăng giá gần 2.000 đồng/lít một phần là do tăng thuế bảo vệ môi trường.

Hà Nội mở bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6. Từ hôm qua (5/5) đến nay, tại một số trường THCS tư thục chất lượng cao ở Hà Nội đã mở bán hồ sơ dự tuyển vào lớp 6. Tại trường THCS dân lập Lương Thế Vinh, sau một ngày mở bán hồ sơ dự tuyển vào lớp 6, đã bán được 1.500 hồ sơ.

Trong phần tin thế giới, các học giả tại Hội thảo biển Đông ở Mỹ cho rằng, cần phải giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật quốc tế.

Cuộc tổng tuyển cử Hạ viện Anh: các cử tri chưa biết bầu cử cho đảng nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên