Thời sự sáng 6/1

Đề nghị hủy kết quả thi tuyển công chức ở Bộ Công thương

VOV.VN - Bộ Công thương và các đơn vị đã tổ chức 16 kỳ thi tuyển dụng công chức nhưng có tới 11 kỳ thiếu một số nội dung.

 

Sai phạm trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2013 do Cục quản lý Thị trường tổ chức, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa kiến nghị lên Bộ Công thương hủy kết quả và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo kết luận thanh tra, trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2011 đến 31/8/2014, Bộ Công thương và các đơn vị đã tổ chức 16 kỳ thi tuyển dụng công chức nhưng có tới 11 kỳ thiếu một số nội dung. Thông báo tuyển dụng của 6 kỳ thi không được công khai, thời hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng của 4 kỳ thi không đúng qui định, có trường hợp bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí dự tuyển nhưng vẫn được dự thi và trúng tuyển. Từ những sai phạm này, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét và không công nhận kết quả của kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013 do Cục quản lý thị trường tổ chức.

Nội dung chính trong chương trình:

Hôm nay, tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cũng trong ngày hôm nay, kênh truyền hình Quốc hội chính thức lên sóng phục vụ đông đảo cử tri và người dân cả nước.

Bộ  Nội vụ kiến nghị Bộ Công thương hủy kết quả thi tuyển công chức năm 2013 do có những sai phạm về tuyển dụng.

Trong phần tin thế giới

Lybia thừa nhận không kích chiếc tàu chở dầu của Hy Lạp.

Australia vật lộn với cháy rừng trong điều kiện thời tiết bất lợi

Hơn 150.000 người dân tại Canada rơi vào cảnh mất điện do thời tiết xấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công thương mở rộng điều tra vụ cán bộ bị nghi nhận tiền lót tay
Bộ Công thương mở rộng điều tra vụ cán bộ bị nghi nhận tiền lót tay

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định điều này khi trả lời báo chí về clip nghi vấn cán bộ ngành công thương nhận tiền của doanh nghiệp.

Bộ Công thương mở rộng điều tra vụ cán bộ bị nghi nhận tiền lót tay

Bộ Công thương mở rộng điều tra vụ cán bộ bị nghi nhận tiền lót tay

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định điều này khi trả lời báo chí về clip nghi vấn cán bộ ngành công thương nhận tiền của doanh nghiệp.

Video: Nghi án cán bộ Bộ Công Thương nhận tiền lót tay tại trụ sở?
Video: Nghi án cán bộ Bộ Công Thương nhận tiền lót tay tại trụ sở?

VOV.VN -Người nhận tiền trong video này được cho là bà Phạm Thanh Hương – Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng.

Video: Nghi án cán bộ Bộ Công Thương nhận tiền lót tay tại trụ sở?

Video: Nghi án cán bộ Bộ Công Thương nhận tiền lót tay tại trụ sở?

VOV.VN -Người nhận tiền trong video này được cho là bà Phạm Thanh Hương – Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng.

Bộ trưởng Nội vụ nói về tiêu cực thi công chức tại Bộ Công Thương
Bộ trưởng Nội vụ nói về tiêu cực thi công chức tại Bộ Công Thương

VOV.VN -Do quy mô, đối tượng và phạm vi rộng nên việc thanh tra đang trong giai đoạn hoàn thành hồ sơ để trao đổi, thống nhất và ban hành kết luận thanh tra. 

Bộ trưởng Nội vụ nói về tiêu cực thi công chức tại Bộ Công Thương

Bộ trưởng Nội vụ nói về tiêu cực thi công chức tại Bộ Công Thương

VOV.VN -Do quy mô, đối tượng và phạm vi rộng nên việc thanh tra đang trong giai đoạn hoàn thành hồ sơ để trao đổi, thống nhất và ban hành kết luận thanh tra.