Pháp công bố hình ảnh đầu tiên vụ tai nạn máy bay Algeria

VOV.VN - 1 trong 2 hộp đen của máy bay Algeria gặp nạn ở miền bắc Mali đã được tìm thấy và gửi đến Gao để xác định trước khi được đưa về Pháp.

Ngày 25/7, Pháp cũng đã công bố những hình ảnh đầu tiên của chiếc máy bay gặp nạn sau khi tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn. Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ rơi máy bay mang số hiệu AH5017 của Hãng hàng không Algeria (Air Algeriae) tại Mali đã được truyền thông thế giới đăng tải, sau khi quân đội Pháp tiếp cận được nơi chiếc máy bay xấu số gặp nạn hôm 24/7.

Tại cuộc họp báo tổ chức tại Paris, Ngoại trưởng Pháp, Laurent Fabius cho biết, số người thiệt mạng là 118 người chứ không phải 116 người như truyền thông đưa tin lúc đầu. Trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay, có 54 công dân Pháp, chứ không phải 51 như thông báo trước đó.

 Ông Fabius cũng cho biết, Pháp đã gửi khoảng 100 binh sĩ, cùng 30 xe quân sự đến bảo vệ hiện trường và hỗ trợ công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân cũng như thu thập dữ liệu.

 "Ý định của chúng tôi là đưa các thi thể trong vụ tai nạn máy bay về Gao càng sớm càng tốt, nơi họ được bảo quản trong điều kiện đặc biệt để đáp ứng quá trình nhận dạng trước khi được đưa về Pháp và các nước có nạn nhân trong vụ tai nạn” – ông Fabius nói.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng cho biết, các cơ quan chức năng đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 tại khu vực gần biên giới Burkina Faso, đồng thời xác nhận không có một ai sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc này.

Theo nhận định của các nhà điều tra Pháp, nhiều khả năng nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn máy bay mang số hiệu AH5017 của Hãng hàng không Algeria tại Mali là do điều kiện thời tiết xấu. Trong khi đó, theo thông tin từ phía nhà chức trách Burkina Faso, phi công lái chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 đã đề nghị được chuyển hướng bay do có bão cát trong khu vực và ngay sau đó liên lạc với chiếc máy bay đã bị mất.Tối qua, đại diện các cơ quan chức năng Algeria đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 của hãng Hàng không Algeria được xác định rơi ở miền Bắc Mali .

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Giao thông Algeria Amar Ghoul cho biết, dù đã xác định được vị trí chính xác máy bay rơi, song việc tiếp cận lại không hề dễ dàng. Trên thực tế, khu vực này từng nằm trong sự kiểm soát của một số nhóm thánh chiến từ hồi năm 2012 và đến nay, tình hình tại đây vẫn chưa ổn định sau khi có các chiến dịch tấn công của lực lượng quốc tế do Pháp đứng đầu.

Ông Amar Ghoul cho biết: “Tất cả các mảnh vỡ của máy bay, thi thể các nạn nhân, cũng như các vật dụng có trên trên máy bay đều được xác nhận nằm trong phạm vi 100 km tính từ vị trí máy bay rơi. Tuy nhiên, khu vực máy bay rơi không dễ tiếp cận, do đó công tác điều tra, tìm kiếm quy tập thi thể các nạn nhân sẽ phức tạp và cần nhiều thời gian.”

Chính phủ Algeria khẳng định, nước này cùng với Mali, Pháp và các nước liên quan sẽ hợp tác chặt chẽ dựa trên các khuôn khổ luật pháp quốc tế để giải quyết vụ tai nạn hàng không thảm khốc này.

“Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam”.

Sáng 26/7, tại Hội trường Thống Nhất – TP HCM, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Luật thành phố tổ chức Hội thảo quốc tế “Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam”. Tham dự có 50 học giả là những chuyên gia về luật quốc tế đến từ 12 quốc gia, đại diện một số cơ quan ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế và các nhà nghiên cứu của Việt Nam.

Giáo sư-Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh nói: “Sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam rõ ràng đã đặt ra những vấn đề chính trị, pháp lý. Các học giả dù ít hay nhiều cũng đều nói về khía cạnh quyền con người, về quyền lợi chính đáng của các ngư dân và cách thức mà Trung Quốc đã xử lý. Chính vì lẽ đó đòi hỏi phải có câu trả lời cho những câu hỏi mà cả dân tộc Việt Nam quan tâm”.

Ngoài ra, chương trình hôm nay còn có các nội dung chính:

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan.

Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp công bố hình ảnh từ hiện trường vụ rơi máy bay của Air Algerie
Pháp công bố hình ảnh từ hiện trường vụ rơi máy bay của Air Algerie

VOV.VN - Đêm qua (theo giờ Việt Nam) những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường rơi máy bay của Air Algeria đã được công bố cho thấy chiếc máy bay đã vỡ tan khi đâm xuống đất.

Pháp công bố hình ảnh từ hiện trường vụ rơi máy bay của Air Algerie

Pháp công bố hình ảnh từ hiện trường vụ rơi máy bay của Air Algerie

VOV.VN - Đêm qua (theo giờ Việt Nam) những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường rơi máy bay của Air Algeria đã được công bố cho thấy chiếc máy bay đã vỡ tan khi đâm xuống đất.

54 người Pháp thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của Algeria
54 người Pháp thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của Algeria

VOV.VN - Trong số 54 người Pháp thiêt mạng trong vụ rơi máy bay mang số hiệu AH5017, có 3 người mang quốc tịch kép.

54 người Pháp thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của Algeria

54 người Pháp thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của Algeria

VOV.VN - Trong số 54 người Pháp thiêt mạng trong vụ rơi máy bay mang số hiệu AH5017, có 3 người mang quốc tịch kép.

Australia cử thêm 100 cảnh sát tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17
Australia cử thêm 100 cảnh sát tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN -Lực lượng này có nhiệm vụ tìm kiếm các biện pháp nhằm ổn định tình hình tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia.

Australia cử thêm 100 cảnh sát tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17

Australia cử thêm 100 cảnh sát tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN -Lực lượng này có nhiệm vụ tìm kiếm các biện pháp nhằm ổn định tình hình tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia.

Pháp điều quân bảo vệ hiện trường vụ rơi máy bay AH5017
Pháp điều quân bảo vệ hiện trường vụ rơi máy bay AH5017

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cam kết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tìm ra chiếc máy bay mang số hiệu AH5017.

Pháp điều quân bảo vệ hiện trường vụ rơi máy bay AH5017

Pháp điều quân bảo vệ hiện trường vụ rơi máy bay AH5017

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cam kết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tìm ra chiếc máy bay mang số hiệu AH5017.

Rơi máy bay Algeria: Thảm họa mới nhất của ngành hàng không thế giới
Rơi máy bay Algeria: Thảm họa mới nhất của ngành hàng không thế giới

VOV.VN - Lực lượng chức năng Algeria đang nhanh chóng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay.

Rơi máy bay Algeria: Thảm họa mới nhất của ngành hàng không thế giới

Rơi máy bay Algeria: Thảm họa mới nhất của ngành hàng không thế giới

VOV.VN - Lực lượng chức năng Algeria đang nhanh chóng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay.

Gia đình 10 người Pháp cùng chết trong thảm hoạ rơi máy bay Algeria
Gia đình 10 người Pháp cùng chết trong thảm hoạ rơi máy bay Algeria

Vụ tai nạn máy bay Algeria ở miền bắc Mali đã cướp đi vài gia đình, trong đó có một đại gia đình gồm 10 thành viên tại Pháp.

Gia đình 10 người Pháp cùng chết trong thảm hoạ rơi máy bay Algeria

Gia đình 10 người Pháp cùng chết trong thảm hoạ rơi máy bay Algeria

Vụ tai nạn máy bay Algeria ở miền bắc Mali đã cướp đi vài gia đình, trong đó có một đại gia đình gồm 10 thành viên tại Pháp.