Thời sự chiều 23/1:

Vẫn chưa có thông tin về số phận 2 con tin người Nhật

VOV.VN -Cho đến thời điểm này vẫn  chưa có những thông tin chính thức về số phận của 2 con tin người Nhật Bản bị IS bắt giữ.

 
Nghe thời sự chiều 23/1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có nhiều cuộc tiếp xúc song phương quan trọng bên lề Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ.

Các hoạt động đối ngoại giữa Việt Nam và Mỹ diễn ra liên tiếp ở cả hai nước. Kỷ niệm 20 năm bình thường quan hệ, hai bên khẳng định tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hoàn tất việc hàn nối tuyến cáp quang biển, khôi phục dung lượng Internet Việt Nam đi quốc tế.

Hoạt động buôn lậu tăng mạnh trong tháng cuối năm. Các cơ quan chức năng vừa bắt một xe hàng chở 7 tấn mỹ phẩm và hương liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Trong khi đó, Giám đốc cầm đầu trang đánh bạc lên tới hàng ngày tỷ đồng qua mạng Internet vừa bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong phần tin thế giới:

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị bãi nhiệm và cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lên án mạnh mẽ việc IS bắt cóc và đe dọa các con tin Nhật Bản
Việt Nam lên án mạnh mẽ việc IS bắt cóc và đe dọa các con tin Nhật Bản

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã bày tỏ lên án mạnh mẽ trước việc IS đe dọa hành quyết 2 con tin người Nhật Bản.

Việt Nam lên án mạnh mẽ việc IS bắt cóc và đe dọa các con tin Nhật Bản

Việt Nam lên án mạnh mẽ việc IS bắt cóc và đe dọa các con tin Nhật Bản

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã bày tỏ lên án mạnh mẽ trước việc IS đe dọa hành quyết 2 con tin người Nhật Bản.

Mẹ con tin Nhật Bản xin IS tha mạng cho con trai mình
Mẹ con tin Nhật Bản xin IS tha mạng cho con trai mình

VOV.VN - Mẹ của một trong hai con tin tuyên bố bà sẵn sàng thế thân vào vị trí của con trai mình.

Mẹ con tin Nhật Bản xin IS tha mạng cho con trai mình

Mẹ con tin Nhật Bản xin IS tha mạng cho con trai mình

VOV.VN - Mẹ của một trong hai con tin tuyên bố bà sẵn sàng thế thân vào vị trí của con trai mình.

Hai người Nhật bắt liên lạc được với IS về vụ con tin
Hai người Nhật bắt liên lạc được với IS về vụ con tin

VOV.VN - Hiện chưa rõ Nhật Bản có đồng ý nộp 200 triệu USD tiền chuộc cho IS hay không. Một vị học giả Nhật sẵn sàng đi thương lượng với IS.

Hai người Nhật bắt liên lạc được với IS về vụ con tin

Hai người Nhật bắt liên lạc được với IS về vụ con tin

VOV.VN - Hiện chưa rõ Nhật Bản có đồng ý nộp 200 triệu USD tiền chuộc cho IS hay không. Một vị học giả Nhật sẵn sàng đi thương lượng với IS.

Học giả Nhật khuyên chính phủ trả 200 triệu USD để cứu con tin
Học giả Nhật khuyên chính phủ trả 200 triệu USD để cứu con tin

VOV.VN - Vị học giả này cũng kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Abe nhờ Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian để giải cứu 2 con tin Nhật Bản.

Học giả Nhật khuyên chính phủ trả 200 triệu USD để cứu con tin

Học giả Nhật khuyên chính phủ trả 200 triệu USD để cứu con tin

VOV.VN - Vị học giả này cũng kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Abe nhờ Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian để giải cứu 2 con tin Nhật Bản.

IS tuyên bố hành quyết con tin Nhật, Tokyo phản bác thông tin này
IS tuyên bố hành quyết con tin Nhật, Tokyo phản bác thông tin này

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản vẫn đang nỗ lực hết sức để giải cứu con tin và khẳng định thông tin mà IS công bố đầu giờ chiều 23/1 là sai sự thật.

IS tuyên bố hành quyết con tin Nhật, Tokyo phản bác thông tin này

IS tuyên bố hành quyết con tin Nhật, Tokyo phản bác thông tin này

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản vẫn đang nỗ lực hết sức để giải cứu con tin và khẳng định thông tin mà IS công bố đầu giờ chiều 23/1 là sai sự thật.

Nhật Bản cam kết giải cứu các con tin bị bắt giữ
Nhật Bản cam kết giải cứu các con tin bị bắt giữ

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nêu rõ: “Chính phủ Nhật Bản sẽ làm hết sức để giải quyết vấn đề này”.

Nhật Bản cam kết giải cứu các con tin bị bắt giữ

Nhật Bản cam kết giải cứu các con tin bị bắt giữ

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nêu rõ: “Chính phủ Nhật Bản sẽ làm hết sức để giải quyết vấn đề này”.