Biểu diễn văn nghệ truyền thống Việt Nam tại Paris

Buổi biểu diễn mang đậm nét văn hóa truyền thống, thể hiện sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân Pháp đối với Việt Nam.

Buổi văn nghệ sinh động, do Hội cứu trợ bình dân Pháp và Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức tối 21/5, tại thủ đô Paris (Pháp).

Đông đảo công chúng Pháp, bà con người Việt tại Pháp đã tới dự buổi biểu diễn văn nghệ, với những bản nhạc mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam, do các nghệ sĩ đến từ Việt Nam thể hiện. Đặc biệt với sự có mặt của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Tiến Thọ.

Những làn điệu âm nhạc độc tấu và hòa tấu cùng những điệu múa dân tộc Việt Nam rất thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ đầu buổi biểu diễn. Sự hấp dẫn của đêm diễn còn thể hiện qua những trạng phục truyền thống, sự thể hiện hết sức duyên dáng, truyền cảm của các nghệ sĩ.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Việ Nam trong đêm văn nghệ

Chủ tịch Hội Cứu trợ bình dân Pháp Julien Lauprêtre nhấn mạnh: Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn khẳng định sự đoàn kết, ủng hộ đối với Việt Nam, nhất là đối với trẻ em Việt Nam gặp khó khăn, cũng như tiếp tục các chương trình hỗ trợ việc chữa trị và đào tạo y tá tại một số bệnh viện ở Việt nam... Đặc biệt, chúng tôi tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ dài hạn đối với Việt Nam. Sắp tới vào tháng 8, chúng tôi sẽ tổ chức đón một số trẻ em Việt Nam sang Pháp dự một chương trình đặc biệt.

Hội Cứu trợ bình dân Pháp là một trong những hội đoàn từ thiện lớn và có truyền thống ở Pháp (được thành lập năm 1945). Đáng chú ý là trong nhiều năm qua, tổ chức này luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập cho đến nay, Việt Nam luôn là một địa chỉ trong các hoạt động từ thiện của Hội Cứu trợ bình dân Pháp.

Vào những năm 1960, Hội Cứu trợ bình dân Pháp đã gửi tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 17 chiếc xe cứu thương trong khi cuộc chiến tranh tại Việt Nam đang trong giai đoạn khốc liệt nhất. Từ năm 1975, những hoạt động nhân đạo của Hội Cứu trợ bình dân Pháp tập trung vào việc giúp đỡ trực tiếp các bệnh viện; đỡ đầu cho các sinh viên Việt Nam; chuyển giao kinh nghiệm giữa các bác sỹ Pháp và Việt Nam;...

Từ năm 1970 - 2010, Hội Cứu trợ bình dân Pháp đã triển khai hơn 20 chương trình cứu trợ, chủ yếu trợ giúp cho những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam; nâng cấp Bệnh viện Saint Paul; các chương trình trợ giúp chăm sóc sức khỏe ban đầu, các chương trình trợ giúp giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng giúp cải thiện cuộc sống của người nghèo.

Mới đây, sau trận lũ lụt tháng 10/2010, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, thông qua mạng lưới những người tình nguyện tại tỉnh Khánh Hòa, Hội Cứu trợ bình dân Pháp đã mua gạo cứu trợ cho 1.000 gia đình nạn nhân thiên tai trong vòng 1 tháng.

Chủ tịch Hội Cứu trợ bình dân Pháp Julien Lauprêtre khẳng định, trong thời gian tới, Hội Cứu trợ bình dân Pháp sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc vận động quyên góp để có thể giúp đỡ các nạn nhân bị lũ lụt tại Việt Nam, góp phần làm dịu bớt nỗi đau và khó khăn cho những người dân gặp nạn.

Hội Cứu trợ bình dân Pháp hiện có 98 hội đoàn chi nhánh, với hơn 80.000 tình nguyện viên. Hàng năm, Hội Cứu trợ bình dân Pháp thu được nguồn tài chính hàng chục triệu euro phục vụ các hoạt động nhân đạo trên thế giới, trong đó có Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên