Kiều bào tại Thái Lan gìn giữ truyền thống Tết Thượng Nguyên

VOV.VN - Ngày 24/2, tức ngày Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024, Ban chấp hành Hội người Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận đã phối hợp với chùa Cảnh Phước, một trong những ngôi chùa Việt cổ ở Thái Lan, tổ chức lễ Thượng Nguyên cầu an cho bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thái Lan.

Đông đảo Phật tử, bà con kiều bào đã có mặt trong khuôn viên chùa Cảnh Phước từ sáng sớm để tham dự buổi lễ cầu an, ước mong quốc thái dân an, người người mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lợi - Trưởng Ban Phụ nữ Hội người Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận cho biết lễ cầu an vào Rằm tháng Giêng là nét đẹp truyền thống văn hóa tâm linh của mỗi người Việt, vẫn được bà con kiều bào tại Thái Lan gìn giữ. 

“Các bác, các anh đến dự buổi lễ hôm nay để cầu an, chúc phước và được các nhà sư hết sức trân quý và ủng hộ. Qua buổi lễ ngày hôm nay, thêm nhiều bà con biết đến ngôi chùa Việt cổ tại Thái Lan, ước mong xây dựng và gìn giữ chùa cho bền vững và khang trang”, bà Nguyễn Thị Lợi nói.

Kiều bào tham dự buổi lễ lạc quan tin tưởng hoạt động ý nghĩa này sẽ giúp tăng cường tinh thần tương thân tương ái giữa người Việt Nam ở nước ngoài, tạo động lực để mọi hoạt động, chia sẻ, gắn kết cộng đồng được phát huy hơn nữa.

Bạn Phạm Thúy Hoàng, nghiên cứu sinh tại trường Đại học Mahidol cho biết: “Thông qua Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, em được tham dự buổi lễ cầu an tại chùa Cảnh Phước ngày hôm nay. Em rất vui khi được gặp lại các cô chú người Việt và các bạn du học sinh. Đây cũng là dịp lễ lớn ở Việt Nam mình, em cũng đến dâng hương và cầu chúc cho tất cả mọi người đều được bình an và mọi việc thuận lợi. Các bạn học sinh sẽ đạt được những thành tích tốt nhất”.

Nhân buổi lễ ngày hôm nay, Ban chấp hành Hội cùng đông đảo bà con kiều bào đã thành kính cúng dường giúp nhà chùa tiếp tục tu bổ, gìn giữ khuôn viên chùa.

Sau buổi lễ, các Phật tử và những người tham dự cùng thưởng thức những món ăn cổ truyền Việt Nam do kiều bào tại thủ đô Bangkok và vùng phụ cận chuẩn bị trong không gian thuần Việt tại khuôn viên chùa Cảnh Phước.

Chùa Cảnh Phước nằm tại quận Dusit, quận trung tâm của thủ đô Bangkok, Thái Lan. Theo nhiều tài liệu và qua lời kể của kiều bào, ngôi chùa là cơ sở hỗ trợ cho phong trào cách mạng Việt Nam trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự chỉ đạo của sư thầy trụ trì đầu tiên của chùa là Hòa thượng Bảo Ân. Ngày nay, trong khuôn viên chùa có riêng miếu đặt pho tượng vàng, kích thước bằng người thật và mặt trước đế tượng ghi chữ to, rõ bằng tiếng Thái danh tính Hòa thượng Bảo Ân.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết nối giáo dục Việt Nam-Thái Lan: Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp
Kết nối giáo dục Việt Nam-Thái Lan: Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Phòng Thương mại Thái Lan hôm nay (21/2) đã tổ chức Tọa đàm kết nối giáo dục Việt Nam-Thái Lan nhằm trao đổi về tình hình hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam-Thái Lan và định hướng đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Kết nối giáo dục Việt Nam-Thái Lan: Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Kết nối giáo dục Việt Nam-Thái Lan: Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Phòng Thương mại Thái Lan hôm nay (21/2) đã tổ chức Tọa đàm kết nối giáo dục Việt Nam-Thái Lan nhằm trao đổi về tình hình hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam-Thái Lan và định hướng đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Thủ tướng Thái Lan chỉ thị ngăn dòng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào nước này
Thủ tướng Thái Lan chỉ thị ngăn dòng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào nước này

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 15/2 đã yêu cầu Cục Thuế và Cục Hải quan nước này tăng cường ngăn sự xuất hiện tràn lan của các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tại thị trường nội địa, gây ảnh hưởng không nhỏ tới các nhà sản xuất hàng gia dụng trong nước.

Thủ tướng Thái Lan chỉ thị ngăn dòng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào nước này

Thủ tướng Thái Lan chỉ thị ngăn dòng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào nước này

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 15/2 đã yêu cầu Cục Thuế và Cục Hải quan nước này tăng cường ngăn sự xuất hiện tràn lan của các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tại thị trường nội địa, gây ảnh hưởng không nhỏ tới các nhà sản xuất hàng gia dụng trong nước.

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan hân hoan mừng xuân Giáp Thìn 2024
Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan hân hoan mừng xuân Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Trong không khí vui tươi của những ngày đầu Xuân năm mới, tối 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan phối hợp với Hội người Việt Nam tỉnh Nong Bua Lamphu đã tổ chức trọng thể chương trình “Xuân Quê hương, Tết sum vầy” với sự tham gia của gần 1.000 kiều bào trên khắp mọi miền Thái Lan.

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan hân hoan mừng xuân Giáp Thìn 2024

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan hân hoan mừng xuân Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Trong không khí vui tươi của những ngày đầu Xuân năm mới, tối 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan phối hợp với Hội người Việt Nam tỉnh Nong Bua Lamphu đã tổ chức trọng thể chương trình “Xuân Quê hương, Tết sum vầy” với sự tham gia của gần 1.000 kiều bào trên khắp mọi miền Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do và thực hiện án treo
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do và thực hiện án treo

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Tawee Sodsong hôm nay (13/2) cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ được trả tự do và thực hiện án tù treo vào cuối tuần này

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do và thực hiện án treo

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do và thực hiện án treo

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Tawee Sodsong hôm nay (13/2) cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ được trả tự do và thực hiện án tù treo vào cuối tuần này