Chính thức bắt lại nghi phạm sát hại bé gái người Việt tại Nhật Bản

VOV.VN - Cảnh sát tỉnh Chiba, Nhật Bản bắt giam lại nghi phạm Shibuya Yasumasa sát hại bé Lê Thị Nhật Linh với nghi ngờ bắt cóc và giết người.

Theo truyền thông Nhật Bản, sáng 5/5, Cảnh sát tỉnh Chiba cho biết đã bắt giam lại nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh với nghi ngờ bắt cóc và giết người.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: Asahi Shimbun)

Tuy nhiên, theo một nguồn tin, nghi phạm cũng có nói rằng sẽ phủ nhận đối với những kết quả mà cảnh sát điều tra vừa qua.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, bị bắt giữ hôm 14/4 do bị nghi ngờ phi tang thi thể bé gái Việt Nam. Nghi phạm từng là hội trưởng hội phụ huynh tự thành lập tại trường tiểu học nơi bé Nhật Linh theo học.

Các nhà điều tra cho biết kết quả giám định cho thấy mẫu ADN thu được trên xe (cụ thể là mẫu tóc) và những tang vật thu được trong quá trình điều tra của nghi phạm Shibuya trùng với của bé Nhật Linh.

Theo kết quả điều tra trước đó, vào sáng 24/3 - thời điểm bé gái mất tích, xe ôtô của nghi phạm Shibuya được trông thấy chạy quanh nhà bé Nhật Linh. Vào buổi tối cùng ngày, camera an ninh cũng ghi được hình ảnh xe ô tô của nghi phạm gần hiện trường phát hiện thi thể cũng như nơi tìm thấy quần áo và đồ dùng của bé Linh bên bờ sông Tone ở tỉnh Ibaraki./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số tình tiết mới về nghi phạm giết hại bé gái Việt tại Nhật Bản
Một số tình tiết mới về nghi phạm giết hại bé gái Việt tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngoài con đường mà học sinh thường đi đến trường, còn một con đường khác mà bé Linh cũng hay đi đến trường đã được nghi phạm nắm rất rõ.

Một số tình tiết mới về nghi phạm giết hại bé gái Việt tại Nhật Bản

Một số tình tiết mới về nghi phạm giết hại bé gái Việt tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngoài con đường mà học sinh thường đi đến trường, còn một con đường khác mà bé Linh cũng hay đi đến trường đã được nghi phạm nắm rất rõ.

Thủ tướng Nhật Bản chia buồn với gia đình cháu bé Việt Nam bị sát hại
Thủ tướng Nhật Bản chia buồn với gia đình cháu bé Việt Nam bị sát hại

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe đã chủ động tiếp xúc với Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Cường để gửi lời chia buồn tới gia đình bé Lê Thị Nhật Linh.

Thủ tướng Nhật Bản chia buồn với gia đình cháu bé Việt Nam bị sát hại

Thủ tướng Nhật Bản chia buồn với gia đình cháu bé Việt Nam bị sát hại

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe đã chủ động tiếp xúc với Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Cường để gửi lời chia buồn tới gia đình bé Lê Thị Nhật Linh.

Hé lộ hành tung nghi phạm sát hại bé gái Việt Nam tại Nhật Bản
Hé lộ hành tung nghi phạm sát hại bé gái Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Hành tung của nghi phạm Shibuya trong ngày 24/3, khi bé Linh bị mất tích, đang dần được lộ rõ.

Hé lộ hành tung nghi phạm sát hại bé gái Việt Nam tại Nhật Bản

Hé lộ hành tung nghi phạm sát hại bé gái Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Hành tung của nghi phạm Shibuya trong ngày 24/3, khi bé Linh bị mất tích, đang dần được lộ rõ.

Đại sứ Nhật Bản xin lỗi gia đình bé gái Việt bị sát hại
Đại sứ Nhật Bản xin lỗi gia đình bé gái Việt bị sát hại

Đến tận nhà thắp hương cho bé Lê Thị Nhật Linh chiều qua tại Hưng Yên, Đại sứ Nhật Bản Kuino Umeda nói lời xin lỗi và thông tin về tiến trình điều tra nghi phạm.

Đại sứ Nhật Bản xin lỗi gia đình bé gái Việt bị sát hại

Đại sứ Nhật Bản xin lỗi gia đình bé gái Việt bị sát hại

Đến tận nhà thắp hương cho bé Lê Thị Nhật Linh chiều qua tại Hưng Yên, Đại sứ Nhật Bản Kuino Umeda nói lời xin lỗi và thông tin về tiến trình điều tra nghi phạm.

Bắt lại nghi phạm sát hại bé Nhật Linh tại Nhật Bản
Bắt lại nghi phạm sát hại bé Nhật Linh tại Nhật Bản

VOV.VN - Theo NHK, Cảnh sát tỉnh Chiba cho biết sẽ bắt giam lại nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh với nghi ngờ giết người, sau khi hết thời hạn tạm giam vào ngày 5/5 tới.

Bắt lại nghi phạm sát hại bé Nhật Linh tại Nhật Bản

Bắt lại nghi phạm sát hại bé Nhật Linh tại Nhật Bản

VOV.VN - Theo NHK, Cảnh sát tỉnh Chiba cho biết sẽ bắt giam lại nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh với nghi ngờ giết người, sau khi hết thời hạn tạm giam vào ngày 5/5 tới.