Cộng đồng người Việt Nam tại Australia biểu tình phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Ngày khoảng 300 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại bang New South Wales đã biểu tình phản đối Trung Quốc.

Cuộc biểu tình được tổ chức tại Toà thị chính thành phố Sydney, Australia, bắt đầu từ 11h sáng ngày 25/5. Những người Việt Nam có mặt tại đây đã hát vang những ca khúc ca ngợi hòa bình và tình đoàn kết dân tộc.

Theo đại diện của Cộng đồng người Việt Nam tại Sydney, các cuộc biểu tình tại đây đều mang tính chất ôn hòa và được sự cho phép của Sở Cảnh sát bang New South Wales và Hội đồng thành phố Sydney.

Đám đông người biểu tình giơ cao những tấm biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi Việt Nam

Đoàn biểu tình còn có sự tham gia của một số bạn bè quốc tế, những người cũng yêu chuộng hoà bình và sẵn sàng đấu tranh vì công lý.  

Đông đảo học sinh, sinh viên và kiều bào tại Sydney mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ và giơ cao những tấm biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi Việt Nam được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Phát biểu trước đông đảo người Việt và những bạn bè Australia có mặt tại cuộc biểu tình, anh Nguyễn Quang Đại – Trưởng Ban tổ chức cuộc mít tinh “Hoà Bình cho Biển Đông” nhấn mạnh: “chúng ta phải thể hiện cho cộng đồng bạn bè quốc tế thấy dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng có thể làm tất cả để bảo vệ độc lập tự do”

Ngoài ra, Cộng đồng du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales cũng ra tuyên bố lên án hành động sai trái của Trung Quốc trên biển Đông.

VOV xin trích dẫn toàn văn tuyên bố nói trên:

Ngày 1/5, Trung Quốc đã đơn phương triển khai trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (CNOOC981) và hơn 130 tàu quân sự, tàu bán vũ trang, và tàu cá hộ tống vào sâu 80 hải lý trong vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam.

Các tàu của Trung Quốc đã chủ động đâm húc và sử dụng vòi rồng tấn công các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, làm hư hỏng nhiều phương tiện và đe dọa tính mạng của thủy thủ đoàn. 

Hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc (UNCLOS), trái với tinh thần của Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông 2002 (DOC), và đi ngược lại các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao của hai nước liên quan đến việc xử lý các vấn đề trên biển.

Hành vi hiếu chiến của các tàu Trung Quốc đe dọa đến hòa bình và ổn định ở khu vực, cũng như tự do và an toàn hàng hải, làm tổn hại đến tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, và trực tiếp thách thức an ninh quốc gia của Việt Nam.

Bất bình trước các diễn biến trên, Cộng đồng du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales, Australia ra tuyên bố: 

1.     Cực lực phản đối hành vi của Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên vùng Đặc quyền Kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của Việt Nam; 

2.    Đề nghị Trung Quốc hành xử một cách văn minh và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông 2002 (DOC); 

3.    Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các tầu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam ngay lập tức và vô điều kiện; 

4.    Ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết và quản lý các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình đồng thời sử dụng mọi biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia chính đáng của Việt Nam; 

5.     Kêu gọi những người yêu chuộng hòa bình và công lý ở Trung Quốc và trên toàn thế giới cùng lên tiếng phản đối hành động phi pháp và nguy hiểm của chính phủ Trung Quốc và ủng hộ cho các nỗ lực hướng tới một Biển Đông hòa bình, ổn định và hợp tác.

Một số hình ảnh cuộc biểu tình của Cộng đồng du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales:










Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên