Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam toàn Ukraine

Đại sứ nước ta tại Ukraine Nguyễn Văn Thành biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã làm được, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước, con người Việt Nam.  

Ngày 19/9, tại thành phố Kharkov- Ukraine, Hiệp hội Doanh nhân toàn Ukraine đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2009- 2012. Dự Đại hội có Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Văn Thành; ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cùng gần 100 doanh nhân hiện đang kinh doanh tại Ukraine.

Trong những năm qua, nhờ chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm cộng với đường lối ngoại giao nhân dân khéo léo, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp ở Ukraine đã thành công trên thương trường, điển hình như Tập đoàn Technocom, Tổng Công ty Sun Group...

Các Công ty, Tập đoàn còn tích cực ủng hộ, tham gia vào các hoạt động xã hội của nước sở tại, của bà con cộng đồng với số tiền ủng hộ lên tới hàng triệu USD.   

Kết quả các DN Việt Nam tại Ukraine đạt được góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp nhằm giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động của Hiệp hội cho nhiệm kỳ mới, quyết tâm tiếp tục nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước, con người Việt Nam đối với bạn bè Ukraine nói riêng và quốc tế nói chung.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Văn Thành biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã làm được, đồng thời giới thiệu và gợi mở một số chính sách, dự án của Đảng, Nhà nước để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư về nước.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên, thông qua phương hướng hoạt động gồm 16 điều, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hiệp hội; kết nối, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho các doanh nhân; ủng hộ kinh phí cho các Hội, Đoàn thể của bà con kiều bào nhằm xây dựng cộng đồng trong sạch vững mạnh.

Đại hội tín nhiệm bầu ông Lê Viết Lam giữ chức Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam toàn Ukraine lần thứ II, nhiệm kỳ 2009- 2012./.

** Trong một hoạt động khác, vừa qua, tại thành phố Kharkov- Ukraine, Ban truyền hình đối ngoại VTV4- Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Hội người Việt Nam toàn Ukraine đã tổ chức gặp gỡ cộng đồng người Việt nhằm xây dựng chương trình VTV4 ngày càng phong phú về nội dung và hình thức.

Với mong muốn ngày càng phục vụ tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần cho bà con kiều bào và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, Ban VTV4 thẳng thắn nêu lên những hạn chế còn tồn tại, như: chưa phản ánh được một cách toàn diện cuộc sống của bà con kiều bào, chương trình chưa phong phú và hấp dẫn.

VTV4 là kênh thông tin quan trọng đối với bà con kiều bào

Phát biểu góp ý cho chương trình, đại diện cộng đồng Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Ukraine và các doanh nhân đều khẳng định: VTV4 là một kênh thông tin quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Thông qua kênh thông tin này, bà con có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về quê hương, đất nước.

Bà con mong muốn VTV4 mở rộng thêm diện phủ sóng; phản ánh toàn diện, sát thực hơn về cuộc sống của cộng đồng; xây dựng thêm những chương trình khoa giáo cho đối tượng người xem là thanh, thiếu nhi; tạo ra những sân chơi trên VTV4 để bà con kiều bào có thể tham gia.

Sau khi ghi nhận, cảm ơn các ý kiến đóng góp cho chương trình của bà con kiều bào, ông Bạch Ngọc Chiến, Trưởng Ban VTV4 và đại diện các Hội, Đoàn thể, doanh nghiệp tại Ukraine đã cùng trao đổi, thảo luận đi tới thống nhất xây dựng mạng lưới cộng tác viên cho chương trình./.              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên