Doanh nhân Việt kiều khát khao đóng góp cho quê hương

VOV.VN - Nhiều doanh nhân đã đạt được nhiều thành công tron và trở thành biểu tượng của sự nỗ lực vươn lên bằng chính khối óc của mình.

Trong thế đi lên chung của đất nước, của dân tộc, có sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng doanh nhân. Nhiều doanh nhân đã thu được những thành công trong kinh doanh và trở thành biểu tượng của sự nỗ lực vươn lên bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Điều rất đáng tự hào là doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài còn đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Bên thềm Chương trình Gặp gỡ Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước lần thứ II, nhiều doanh nhân kiều bào đã chia sẻ những dự án thành công trên quê hương và những dự định sắp tới với mong muốn đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.

Doanh nhân Phạm Kiều Hạnh Liên


Là Chủ tịch Trung tâm Việt Nam – Argentina kiêm Giám đốc quan hệ quốc tế của Liên đoàn Kinh tế Argentina, chị Phạm Kiều Hạnh Liên tâm niệm, mỗi doanh nhân Việt trong một ngày bận rộn chỉ cần giành một phút thôi để nghĩ là mình cần làm gì cho Việt Nam, thì cả triệu doanh nhân Việt sẽ có một triệu phút để nghĩ sẽ làm gì cho Việt Nam. Và câu trả lời sẽ đến từ một triệu phút suy nghĩ đó.

Chị Liên cho biết, tháng 1/2013 vừa qua, chị đã tham gia Đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Argentina, bà Cristina Fernandez, thăm chính thức Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư và tìm kiếm đối tác. Chị luôn mong muốn là cây cầu nối trong quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước Việt Nam vàArgentina, đặc biệt là cầu nối để hàng hóa Việt Nam qua Argentina đến với các nước khác trong khu vực.

Tham dự Chương trình Gặp gỡ Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước lần này, chị muốn tìm kiếm doanh nghiệp để trao đổi về một số mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Argentina như đậu nành, da bò, gỗ miếng... Trong buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp về lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, chị đã liên hệ được với một công ty trong nước chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa.

Doanh nhân Michael Bùi 



Anh Michael Bùi, Tổng Biên Tập báo Treonline - Phó Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Setech Viet cho biết, Setech Viet phát triển dự án với dòng sản phẩm thiết bị an ninh điện tử cảnh báo trộm. Năm 2012, thiết bị cảnh báo trộm và định vị xe gắn máy thông qua điện thoại di động S-Bike của nhóm tác giả Công ty Cổ phần Giải pháp Setech Viet đoạt giải khuyến khích của cuộc thi Nhân tài Đất Việt.

Đến với Chương trình Gặp gỡ Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước lần này, anh Michael Bùi mong muốn giới thiệu với các doanh nghiệp dòng sản phẩm thiết bị an ninh điện tử (Smarthome): khóa điện tử, hệ thống an ninh giải pháp, hệ thống y tế cảnh báo, kiểm soát truy cập, hệ thống quản lý, hệ thống báo động, hệ thống Intercom, hệ thống video giám sát, hệ thống quản lý năng lượng, hệ thống an ninh tích hợp và nhà thông minh...

Anh chia sẻ, với ước vọng là đào tạo đội ngũ nhân lực tự làm chủ các công nghệ tiên tiến cho Việt Nam, Setech Viet nghiên cứu các dòng sản phẩm ứng dụng dân sự từ hai năm nay và với hy vọng sẽ có các dòng sản phẩm quân sự trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Hoài, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Bulgaria, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria luôn tâm nguyện khi đã kinh doanh thành công ở nước ngoài sẽ trở về đầu tư tại quê hương để cùng đồng bào mình dựng xây đất nước.

Ông Hoài là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đầu tư vào hệ thống truyền hình và viễn thông tại Bulgaria với công ty Telecom Group. Thời gian gần đây, ông thường xuyên về Việt Nam để giới thiệu sản phẩm phân bón vi sinh của Bulgaria. Công ty Vimx do ông là Giám đốc điều hành chuyên cung cấp sản phẩm phân bón Lactofol đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

Tại cuộc gặp gỡ lần này, ông Hoài hy vọng tìm được đối tác có tiềm lực và tin cậy tại Việt Nam để hợp tác và cũng mong muốn phát triển thị trường ra toàn khối ASEAN.

Trong Chương trình Gặp gỡ lần này, các đại biểu doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước đã đi thăm một số doanh nghiệp ở Đà Lạt, trong đó có Công ty TNHH Sinh học Rừng hoa Đà Lạt. Đây là công ty đã sử dụng phân bón khoáng vi sinh Lactofol. Tại showroom hoa chậu và cây cảnh Rừng hoa Đà Lạt có trưng bầy sản phẩm phân bón khoáng vi sinh Lactofol. Đến đây, anh Hoài đã giới thiệu trực tiếp với các doanh nghiệp về sản phẩm của mình. Tại siêu thị của Công ty Rừng hoa Đà Lạt cũng có bầy bán mỹ phẩm hoa hồng Bulgaria của Công ty TGI - do anh Hoài là giám đốc - đại lý độc quyền.

Doanh nhân Đặng Xuân Lộc


Doanh nhân trẻ Đặng Xuân Lộc đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc của Tập đoàn A.F.C chuyên về các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, tài chính, du lịch và điện tử tại Rumani.

Dù xa quê hương nhưng năm nào anh cũng thu xếp để trở về Việt Nam. Với tình cảm gắn bó với quê hương, anh đã có ý tưởng giới thiệu Việt Nam với người dân Rumani và bạn bè quốc tế.

Anh Lộc tâm sự, anh muốn hướng đến xây dựng loại hình du lịch business - một loại hình du lịch hai chiều. Du khách vừa đi thăm quan các cảnh đẹp trên đất nước Việt Nam vừa kết hợp với việc xem hàng hóa, thăm các doanh nghiệp có uy tín trong nước.

Hiện nay, anh Lộc đang lên kế hoạch xây dựng một khách sạn tại Hà Nội và sẽ đặt Văn phòng đại diện của A.F.C tại đây. Anh Lộc cho biết, muốn làm du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp tránh tình trạng manh mún, chộp giật, không chuyên còn khá phổ biến ở Việt Nam, để mỗi du khách đến với Việt Nam luôn hài lòng với các dịch vụ du lịch.

Với tâm huyết và tình yêu quê hương đong đầy, những doanh nhân Việt ở nước ngoài ấy luôn mong muốn cùng nhau liên kết để làm cho doanh nhân thêm giàu, cộng đồng thêm mạnh, đất nước thêm phồn vinh, sánh vai cùng bạn bè năm châu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinh danh 42 doanh nhân Việt kiều tiêu biểu khu vực châu Âu
Vinh danh 42 doanh nhân Việt kiều tiêu biểu khu vực châu Âu

42 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2009 - khu vực châu Âu vừa được Bộ Công Thương trao giải thưởng.

Vinh danh 42 doanh nhân Việt kiều tiêu biểu khu vực châu Âu

Vinh danh 42 doanh nhân Việt kiều tiêu biểu khu vực châu Âu

42 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2009 - khu vực châu Âu vừa được Bộ Công Thương trao giải thưởng.

Doanh nhân Việt kiều muốn là cầu nối Pháp-Việt
Doanh nhân Việt kiều muốn là cầu nối Pháp-Việt

Với mục đích liên kết các nguồn lực nhằm phát triển trao đổi thương mại giữa Pháp và Việt Nam, AB VietFrance của Việt kiều tại Pháp được thành lập và bước đầu có những thành công

Doanh nhân Việt kiều muốn là cầu nối Pháp-Việt

Doanh nhân Việt kiều muốn là cầu nối Pháp-Việt

Với mục đích liên kết các nguồn lực nhằm phát triển trao đổi thương mại giữa Pháp và Việt Nam, AB VietFrance của Việt kiều tại Pháp được thành lập và bước đầu có những thành công

Doanh nhân Việt kiều được vinh danh tại Philippines
Doanh nhân Việt kiều được vinh danh tại Philippines

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh vì những đóng góp tích cực vào việc thắt chặt quan hệ Việt Nam – Philippines.

Doanh nhân Việt kiều được vinh danh tại Philippines

Doanh nhân Việt kiều được vinh danh tại Philippines

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh vì những đóng góp tích cực vào việc thắt chặt quan hệ Việt Nam – Philippines.

Doanh nhân Việt kiều thành đạt tại Thái Lan
Doanh nhân Việt kiều thành đạt tại Thái Lan

Đó là bác Cao Văn San, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Sakon Nakhon - doanh nhân có nhiều cố gắng góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đoàn kết, vững mạnh, hướng về quê hương đất nước.

Doanh nhân Việt kiều thành đạt tại Thái Lan

Doanh nhân Việt kiều thành đạt tại Thái Lan

Đó là bác Cao Văn San, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Sakon Nakhon - doanh nhân có nhiều cố gắng góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đoàn kết, vững mạnh, hướng về quê hương đất nước.

Gặp gỡ trí thức và doanh nhân Việt kiều tại Canada
Gặp gỡ trí thức và doanh nhân Việt kiều tại Canada

Đại sứ Lê Sĩ Vương Hà cho rằng, tiềm năng trí thức của kiều bào ta ở Canada rất lớn, là một thế mạnh của cộng đồng  

Gặp gỡ trí thức và doanh nhân Việt kiều tại Canada

Gặp gỡ trí thức và doanh nhân Việt kiều tại Canada

Đại sứ Lê Sĩ Vương Hà cho rằng, tiềm năng trí thức của kiều bào ta ở Canada rất lớn, là một thế mạnh của cộng đồng  

Ra mắt Hội Doanh nhân Việt kiều tại Australia
Ra mắt Hội Doanh nhân Việt kiều tại Australia

Ngày 3/7, Hội Doanh nhân Việt kiều tại Australia đã chính thức ra mắt tại thành phố Melbourne của bang Victoria.

Ra mắt Hội Doanh nhân Việt kiều tại Australia

Ra mắt Hội Doanh nhân Việt kiều tại Australia

Ngày 3/7, Hội Doanh nhân Việt kiều tại Australia đã chính thức ra mắt tại thành phố Melbourne của bang Victoria.

Đại dự án của một doanh nhân Việt kiều Mỹ
Đại dự án của một doanh nhân Việt kiều Mỹ

David Dương mong muốn góp phần bảo vệ môi trường cho quê hương, hướng tới một đất nước xanh hơn, sạch hơn trong quá trình hội nhập.

Đại dự án của một doanh nhân Việt kiều Mỹ

Đại dự án của một doanh nhân Việt kiều Mỹ

David Dương mong muốn góp phần bảo vệ môi trường cho quê hương, hướng tới một đất nước xanh hơn, sạch hơn trong quá trình hội nhập.