Giao lưu cựu học sinh Lào trưởng thành tại Việt Nam

Đêm giao lưu góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Hội Cựu học sinh Lào trưởng thành tại Việt Nam tổ chức giao lưu kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9. Gần 400 người, hiện giữ các cương vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, cán bộ chủ chốt một số địa phương trên khắp nước Lào đã đến dự.

Các cựu học sinh Lào đã diễn đạt bằng tiếng Việt, cùng nhau ôn lại những năm tháng gian đồng cam cộng khổ với nhân dân Việt Nam. Những năm chiến tranh thiếu thốn, nhưng Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, các thầy cô giáo Việt Nam vẫn giành những khẩu phần ít ỏi của mình để nuôi nấng và đào tạo con em Lào trưởng thành.

Các cựu học sinh Lào cùng hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”

Các Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tỉnh trưởng và lãnh đạo các Ban ngành Trung ương Lào đã cùng nhau hát những bài dân ca Việt Nam, như dân ca Quan họ Bắc Ninh, những bài ca đi cùng năm tháng của Việt Nam.

Giáo sư Kykeo Khaykhamphithun, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào; Tiến sĩ Nam vinhaket, Bộ trưởng Bộ Công thương Lào và Giáo sư, Tiến sỹ Khampheu Panyalaythong, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Lào đã thay mặt các cựu học sinh cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cho mình cuộc sống, lý tưởng, học vị và hứa sẽ làm hết sức mình xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị của 2 dân tộc Lào - Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Tạ Minh Châu nhấn mạnh, đêm giao lưu góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Điều này lại càng có ý nghĩa hơn khi đêm giao lưu được tổ chức vào ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên